Nữ Trung Quốc sợ mất vé Olympic vì virus Corona

04/02/2020 14:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Trung Quốc đang vấp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Lý do nằm ở đại dịch viêm phổi đã bùng phát ở Vũ Hán, và đang lan ra nhiều nơi trên thế giới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá giải dự bị Hà Lan: trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord. Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 cúp FA: trực tiếp Liverpool vs Shrewsbury. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết cúp Nhà vua. Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp Đức. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 23. Lịch bóng đá ngày 4/2, rạng sáng 5/2.

Trước đó, Vũ Hán chính là nơi đăng cai bảng B vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, nhưng đến ngày 22/1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định chuyển địa điểm sang Nam Ninh. Bốn ngày sau, trước tình hình dịch bệnh lan tràn, Trung Quốc đã tự rút quyền đăng cai, và AFC chuyển cả bảng đấu sang Sydney, Australia.

Tổn thất lực lượng, bị cách li và tập chay

Tuyển nữ Trung Quốc đã tập luyện ở Vũ Hán từ 17/1 để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020. Đến ngày 22/1, sau khi thành phố này mất quyền đăng cai, họ đành cấp tốc rời sang Thượng Hải. Sau đó, đến ngày 27/1, họ bay tiếp sang Australia để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Nhưng nhà cầm quân này đã không thể có sự phục vụ của 4 tuyển thủ đang thi đấu ở Vũ Hán, trong đó có ngôi sao Wang Shang, người từng thi đấu ở châu Âu trong màu áo PSG. Họ đã không thể rời địa phương trong những ngày này.

Nhưng đó mới chỉ là khó khăn đầu tiên của đội tuyển nữ Trung Quốc trong hành trình chinh phục tấm vé dự Olympic. Ngay sau khi đặt chân đến Australia hôm 29/1, toàn thể 32 tuyển thủ, và HLV đều bị cách li, và mặc dù các kết quả xét nghiệm đều âm tính, nhưng họ vẫn bị giữ lại khách sạn tại thành phố Brissbane cho đến ngày 5/2 để theo dõi thêm. Lý do: cùng thời điểm đó, một người đàn ông 44 tuổi từ Vũ Hán sang bị nghi nhiễm virus Corona và được giữ lại ở bệnh viện Đại học Gold Coast. Mà chuẩn virus corona thì ủ bệnh đến 5 ngày.

Việc bị cách li này khiến cho kế hoạch tập luyện của thầy trò Jia Xiuquan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cầu thủ đành cố gắng duy trì thể lực bằng việc vận động, căng cơ ở trong phòng hoặc bên ngoài hành lang khách sạn. Theo kế hoạch cũ, Trung Quốc sẽ đá trận đầu với Thái Lan vào ngày 3/2, nhưng sau đó, AFC đã phải rời trận này sang ngày 7/2. Và vì bị giữ lại ở Brisbane đến tận ngày 5/2 nên các cầu thủ nữ Trung Quốc có rất ít thời gian làm quen với sân đấu CampbellTown ở Sydney.

Không được tập luyện làm quen với sân đấu, lại phải di chuyển liên tục từ địa điểm này sang địa điểm khác, rõ ràng thể lực của đội tuyển nữ Trung Quốc đã bị ảnh hưởng ít nhiều, và sẽ khiến họ gặp không ít khó khăn khi bước vào thi đấu chính thức.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, nữ trung quốc, vòng loại olympic, olympic 2020
Các cầu thủ nữ Trung Quốc phải tập căng cơ ở hành lang khách sạn tại Brisbane

Nữ Trung Quốc không còn mạnh như xưa

Trong quá khứ, bóng đá nữ Trung Quốc từng là số một châu Á, và thậm chí vươn đến tầm hàng đầu thế giới với đỉnh cao là ngôi á quân thế giới 1999 và huy chương bạc ở Olympic 1996. Trung Quốc cũng đang giữ kỷ lục 8 lần vô địch châu Á.

kể từ sau năm 1999, nữ Trung Quốc đều không đi quá vòng tứ kết World Cup, thậm chí họ còn vắng mặt ở VCK năm 2011. Tại đấu trường Olympic, họ cũng lỡ hẹn với Olympic London 2012. Và đó là thời điểm bóng đá nữ Trung Quốc xuống thấp nhất từ trước đến giờ khi tụt xuống hạng 19 FIFA. Ở đấu trường châu lục, lần gần nhất nữ Trung Quốc đăng quang là năm 2006. 4 VCK gần nhất, những nhà vô địch lần lượt là Triều Tiên, Úc, và Nhật Bản (2 lần). Nhật Bản, đội bóng từng là chiếu dưới của Trung Quốc, thậm chí còn từng vô địch thế giới năm 2011. Hiện tại, đội bóng số một châu Á là Úc (hạng 7 FIFA), sau đó đến Nhật Bản (10), Triều Tiên (11). Trung Quốc đứng thứ 4 ở vị trí 15 FIFA.

Theo lịch thi đấu, Nữ Trung Quốc thi đấu từ dễ đến khó. Họ gặp Thái Lan (38 FIFA) vào ngày 7/2, trước khi đụng Đài Loan (40) vào ngày 10/2, và chủ nhà Úc (7) vào ngày 12/2. Nếu không có gì bất ngờ, Trung Quốc hoàn toàn có thể giành 6 điểm trước Thái Lan và Đài Loan, và ít nhất sẽ giành vị trí thứ nhì để lọt vào vòng đấu play-off. Tuy nhiên, với những khó khăn đang gặp phải về sự chuẩn bị như hiện tại thì thầy trò Jia Xiuquan không thể xem thường đối thủ.

Còn nhớ ở cúp Đông Á năm ngoái, Trung Quốc phải vất vả lắm mới thắng được Đài Loan 1-0. Và hiện tại, đội bóng này đang có phong độ cực cao, với bộ đôi tấn công Yu Hsiu-Chin – Michelle Pao đã ghi tới 19 bàn tại vòng loại Olympic 2020. Họ đang rất quyết tâm kiếm điểm trước đối thủ đến từ đại lục.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm