Novak Djokovic: ‘Thà bỏ hết Grand Slam chứ không tiêm vắc xin’

15/02/2022 15:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao quần vợt Novak Djokovic tuyên bố anh sẽ từ chối thi đấu ở Wimbledon và Roland Garros nếu như buộc phải tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Medvedev sẵn sàng phế truất Djokovic

Medvedev sẵn sàng phế truất Djokovic

Sau khi chấm dứt giấc mơ Calendar Slam của Novak Djokovic hồi tháng Chín năm ngoái, Daniil Medvedev rất có thể sẽ chính thức truất ngôi số một ATP của đàn anh người Serbia vào cuối tháng này.

Tháng trước, Djokovic bị Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) thu giữ thị thực sau khi đáp chuyến bay xuống Melbourne do không tiêm vắc xin phòng Covid-19 và cũng không thể cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến miễn trừ y tế. Vụ việc dẫn đến 2 phiên tòa xét xử kéo dài suốt nhiều ngày, trước khi Novak Djokovic chính thức bị trục xuất khỏi Australia vào ngày 16/1.

Đã xuất hiện tin đồn cho rằng Nole đang cân nhắc việc chấm dứt toàn bộ câu chuyện này bằng việc tiêm phòng vắc xin Covid-19. Theo một số nguồn tin, Nole nghiêm túc xem xét chuyện này sau khi chứng kiến Rafael Nadal vượt qua thành tích Grand Slam của mình nhờ vô địch Australian Open 2022.

Song, thực tế không phải như vậy. Djokovic mới đây đã phá vỡ sự im lặng về câu chuyện thị thực. Anh tuyên bố sẽ không chọn thi đấu ở các giải đấu trong tương lai, bỏ qua cơ hội được coi là tay vợt nam vĩ đại nhất của quần vợt về mặt thống kê, nếu bị yêu cầu phải tiêm vắc-xin Covid-19 mới được thi đấu.

“Vâng, đó là cái giá mà tôi sẵn sàng trả”, Nole nói với BBC. “Bởi vì các nguyên tắc đưa ra về quyết định trên cơ thể tôi quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu hay bất kỳ thứ gì khác. Tôi đang cố gắng hòa hợp với cơ thể mình nhiều nhất có thể”.

Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Pháp nói rằng các ngôi sao thể thao phải được tiêm vắc xin hoặc có chứng nhận đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 mới có thể tham gia các giải đấu thể thao ở quốc gia này, trong đó có Roland Garros. Ban tổ chức Wimbledon cũng không đảm bảo rằng Djokovic sẽ có thể chơi tại Tây Nam London mùa Hè này liên quan tới các quy định phòng chống Covid-19 của chính phủ Anh. Djokovic đã vô địch Pháp mở rộng hai lần và Wimbledon sáu lần, nhưng sẵn sàng hy sinh vị trí của mình trong các giải đấu đó nếu phải tiêm phòng để thi đấu.

 

Chú thích ảnh
Djokovic sẽ không thi đấu nếu buộc phải tiêm vắc xin Covid-19

  

Anh xác nhận mình chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhưng không tham gia vào phong trào “phản đối vắc xin”. Tay vợt 34 tuổi khẳng định anh đang cố gắng giữ cho “tâm trí của mình cở mở” về khả năng tiêm phòng trong tương lai, bởi tất cả chúng ta đều đang cố gắng tìm ra một giải pháp tốt nhất có thể để chấm dứt Covid-19.

“Tôi không bao giờ chống lại việc tiêm chủng. Tôi hiểu rằng trên toàn cầu, tất cả mọi người đều đang cố gắng nỗ lực để xử lý loại virus này và hy vọng sẽ sớm chấm dứt nó. Đối với tôi, với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi luôn xem xét và đánh giá cẩn thận mọi thứ đi vào cơ thể, từ chất bổ sung, thực phẩm, nước tôi uống hay đồ uống thể thao, bất cứ thứ gì. Dựa trên tất cả thông tin mà tôi có được, tôi quyết định không tiêm vắc xin”.

Trước mắt, Nole sẽ tham dự giải Dubai Duty Free Tennis Champa ởionships, diễn ra ở UAE từ ngày 21/2 tới. Đây là giải đấu mà BTC không bắt buộc các tay vợt tham dự phải tiêm đủ mũi vaccine ngừa Covid-19.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm