Nơi Công Vinh đến không chỉ nổi tiếng vì bia và... Maria Ozawa

26/07/2013 14:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sapporo là cái tên được báo chí Việt Nam nhắc đến nhiều trong những ngày cuối tháng Bảy này, khi cầu thủ Công Vinh của Sông Lam Nghệ An ký một hợp đồng ngắn hạn sang thi đấu cho CLB bóng đá đang chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản, Consadole Sapporo.

Nói thêm về cái tên khá thú vị của CLB này, “Consadole” là cách nói lái của từ “Dosanko 道産子” (Đạo Sản Tử) có nghĩa là “những đứa con của Hokkaido”. Sân nhà của câu lạc bộ Consadole Sapporo là sân vận động Sapporo Dome, tuy nhiên, do phải chia sẻ sử dụng với CLB bóng chày Hokkaido Nippon-Ham Fighters nên một vài trận buộc phải dùng sân vận động khác là sân Sapporo Atsubetsu Park Stadium để làm sân nhà.

Tháng Bảy, Nhật Bản đang trong những ngày ẩm ướt với những cơn mưa ngắn, nhẹ hạt, cùng với cái oi bức khó chịu đặc trưng của tiết trời mùa mưa dầm (Tsuyu) kéo dài từ tháng năm đến cuối tháng Bảy. Mưa cũng là một nét thi vị của đất trời nhưng ở một đất nước có đặc trưng khí hậu ôn đới như Nhật Bản thì có lẽ đa phần người dân ở đây ai cũng mong cho nó qua thật nhanh hoặc là “trốn chạy” khỏi nó bằng những chuyến đi nghỉ đến một nơi mát mẻ và khô ráo.


Những cánh đồng hoa Oải hương trải rộng, điểm đến yêu thích vào mùa hè của du khách khi ghé thăm Hokkaido

Và không nơi nào khác có thể lý tưởng hơn là vùng đảo Hokkaido về phía bắc Nhật Bản, vùng đất nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Tsuyu, với nhiệt độ dao động trong khoảng trên dưới 20 độ C vào mùa Hè. Hokkaido là đảo lớn thứ hai trong số bốn hòn đảo chính (theo thứ tự từ lớn đến bé gồm Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku) hình thành đảo quốc Nhật Bản.

Với diện tích tự nhiên khoảng 84.000km2, Hokkaido là một vùng đất với các dãy núi hùng vĩ, ao hồ tự nhiên với cảnh sắc tuyệt đẹp, thảo nguyên bao la và các cánh đồng rộng lớn, tạo nên một vùng cảnh sắc độc đáo của Nhật Bản.

Vùng đất Hokkaido cung cấp cho thị trường nội địa Nhật Bản nhiều thứ đặc sản, đặc biệt là rau củ, lúa mì, thịt gia súc và các chế phẩm từ sữa. Ngoài ra, với nhiệt độ mùa Đông có nơi lên đến -30 độ C, Hokkaido còn nổi tiếng trên thế giới với các khu trượt tuyết lý tưởng với chất lượng tuyết tốt, ít ẩm.

Hokkaido là nơi sinh của Maria Ozawa, một trong những diễn viên phim cấp ba nổi tiếng của Nhật Bản (dù vậy, không phải người Hokkaido nào cũng cảm thấy tự hào vì điều này, một số thậm chí tỏ ra cảm thấy xấu hổ). Nói đến Hokkaido là người ta nhắc đến thành phố thủ phủ Sapporo với thương hiệu bia Sapporo, món mì Ramen và lễ hội tuyết Yukimatsuri vào tháng hai hàng năm nổi tiếng. 


Furano, Hokkaido

Sapporo là thành phố nằm về phía nam của Hokkaido, là thành phố lớn thứ năm Nhật Bản có số dân khoảng 1,9 triệu người. Nó là cái tên đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vào năm 1972 khi thế vận hội mùa Đông được tổ chức tại đây. Hiện nay, Bảo tàng thể thao mùa Đông Sapporo, nơi trưng bày, triển lãm về thế vận hội mùa Đông 1972, là điểm đến ưa thích cho các tín đồ của những môn thể thao mùa đông và trượt tuyết.

Khí hậu lạnh của vùng Hokkaido thích hợp cho sự phát triển của cây hoa bia, một thứ nguyên liệu quan trọng trong sản xuất bia, thế nên vào năm 1876, hãng bia lâu đời nhất Nhật Bản, bia Sapporo đã được sáng lập tại đây. Và điểm đến không thể bỏ qua khi đến Sapporo là bảo tàng bia Sapporo được khai trương vào năm 1987, nơi tìm hiểu, giao lưu và thưởng thức loại bia nổi tiếng của Nhật Bản.

Ngoài ra, Sapporo còn là nơi hội tụ của của hệ thống công viên, trường đại học, bảo tàng, các khu ẩm thực, chợ hải sản đặc trưng xứ lạnh, nơi du khách có thể trải nghiệm và thưởng thức những món ăn ngon.

Ngô Quang Vinh
Nghiên cứu sinh, Đại học Hitotsubashi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm