Nico Rosberg mất bao nhiêu tiền vì giải nghệ sớm?

17/12/2016 18:40 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) – Một nhà vô địch thế giới F1, ngoài những khoản thưởng cứng từ phía đội đua, còn có thể nhận được rất vô số đề nghị hấp dẫn từ các nhà tài trợ. Vậy mà Nico Rosberg đã từ giã sự nghiệp chỉ 5 ngày sau khi bước lên đỉnh vinh quang.

Hồi tháng Bảy, Nico Rosberg đã gia hạn hợp đồng với Mercedes đến hết mùa giải 2018, với mức lương 22 triệu USD/năm, chưa kể thưởng. Đây là mức lương cao thứ 4 trong làng F1 hiện nay, sau Sebastian Vettel (37 triệu USD), Fernando Alonso (35 triệu USD), và Lewis Hamilton (31 triệu USD). Kết thúc mùa giải vừa rồi, Rosberg còn bỏ túi gần 1 triệu USD tiền thưởng vô địch chặng cũng như 6,29 triệu USD tiền thưởng cho chức vô địch mà anh vừa giành được.


Rosberg quyết định giải nghệ

Rosberg hụt một món lớn

Năm ngoái, Rosberg xếp thứ 98 trong danh sách những VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2016, với khoảng 23 triệu USD. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong số này chỉ có... 1 triệu USD đến từ quảng cáo (so với 4 của Hamilton). Đó là bản hợp đồng với hãng sản xuất đồng hồ và đồ trang sức Thomas Sabo. Đầu mùa giải này, Rosberg chia tay nốt với Sabo và anh lý giải rằng mình muốn hoàn toàn tập trung cho việc đua xe và chỉ làm nghĩa vụ với những nhà tài trợ của đội đua. Mercedes có đến 23 nhà tài trợ, trong đó có Puma, Bose, Hugo Boss, Tata Communications, Pirelli, Epson và UBS.

Rosberg đã vô địch, và anh đứng trước một cơ hội rất lớn để kiếm tiền. "Một khi bạn là nhà vô địch thế giới, bạn sẽ có tiếng nói quyết định trong các hợp đồng thương mại, nhất là khi cạnh tranh với các tay lái khác", chuyên gia về tài trợ trong thể thao Nigel Currie nhận xét, "Chức VĐTG rất quan trọng, nó giống như 1 trong 4 Grand Slam trong quần vợt hay Master trong golf vậy. Khi bạn có nó trong bản CV của mình, bạn có thể bắt đầu thương thuyết các điều khoản của hợp đồng, với lợi thế rõ ràng trong tay".

Nhưng Rosberg đã quyết định từ bỏ tất cả để trở về an nhàn bên vợ con. Điều đó có nghĩa anh từ chối món tiền 44 triệu USD trong vòng 2 năm tới từ tiền lương CLB, từ chối cơ hội kiếm tiền thưởng sau các chặng đua, cũng như từ chối cơ hội vớ bẫm từ các nhà tài trợ đang rất muốn gắn tên của anh vào nhãn hiệu của mình. Việc Rosberg công khai tuyên bố động lực của việc rút lui là muốn dành nhiều thời gian với tư cách một người chồng, một người cha lại càng khiến những hãng quảng cáo không hài lòng, bởi một khi ký hợp đồng tài trợ, anh sẽ phải dành nhiều thời gian cho công cuộc quảng bá sản phẩm của họ hơn, thay vì ngồi nhà với gia đình.

Đóng phim, hay làm bình luận viên?

Điều mà khá nhiều người quan tâm bây giờ là cuộc sống sắp tới của Rosberg sẽ như thế nào? Trong buổi trò chuyện với phóng viên AFP, tay lái điển trai này thừa nhận rằng anh đang cân nhắc chuyện... đóng phim. “Tôi biết vài diễn viên ở Đức, và có lẽ một ngày, tôi sẽ là đồng nghiệp của họ. Tôi đã có kinh nghiệm diễn xuất bởi là một tay lái, bạn phải chụp khá nhiều ảnh với mục đích thương mại".

Đó sẽ là một trải nghiệm tương đối thú vị với Nico, nhưng sẽ không ngạc nhiên, nếu anh tiếp tục gắn bó với F1 trên một cương vị khác: chuyên gia bình luận trên truyền hình. Trong số các tay lái F1 hiện nay, Nico được đánh giá là sự am hiểu về mặt kỹ thuật bậc nhất, không những vậy, anh còn đọc thông viết thạo 5 thứ tiếng (Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha) – một phẩm chất cực tốt để lên sóng.

Thu nhập từ công việc ấy không hề thấp. Hãy lấy minh chứng từ cựu tay lái Martin Brundle của kênh Sky Sport F1: ông kiếm hơn 500 nghìn bảng mỗi năm!

Phương Chi
Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm