Những VĐV Việt Nam từng giành huy chương thế giới

14/08/2015 07:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Thị Ánh Viên vừa giành 1 HCB, 1 HCĐ mang tính lịch sử cho bơi lội Việt Nam tại Cúp thế giới 2015 ở Nga. Xét rộng nền thể thao Việt Nam, Ánh Viên không phải VĐV đầu tiên làm rạng danh đất nước trên các đầu trường tầm cỡ thế giới.

Nguyễn Thúy Hiền (7 HCV giải wushu vô địch thế giới)

Thúy Hiền khởi đầu ấn tượng khi giành HCV Đao thuật và HCB Trường quyền tại giải vô địch thế giới năm 1993. Năm đó cô mới chỉ 14 tuổi. Những năm sau cô liên tiếp giành huy chương tại giải wushu vô địch thế giới. Năm thành công nhất của Thúy Hiền là năm 2001 khi cô giành đến 3 HCV tại giải wushu vô địch thế giới diễn ra ở Armenia.

Từ xuất phát điểm là một tài năng nhí, cô gái người Hà Nội liên tục gặt hái những thành công tại giải vô địch thế giới với tổng cộng 12 huy chương các loại (7 vàng, 3 bạc, 2 đồng). Chính từ đây, cô trở thành huyền thoại của làng wushu và là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất trên đấu trường Quốc tế.   

Nguyễn Hoàng Ngân (1 HCV, 1 HCB giải vô địch karate thế giới)

“Nữ hoàng Kata” đã khẳng định đẳng cấp của Việt Nam trên đấu trường quốc tế với các môn võ. Hoàng Ngân thăng tiến rất nhanh và giành HCB quyền đơn nữ tại giải vô địch karate thế giới 2006 tổ chức tại Phần Lan.

2 năm sau cô giành chiếc HCV lịch sử cũng với nội dung quyền đơn nữ tại giải vô địch karate thế giới diễn ra tại Nhật Bản và từ đây danh xưng “nữ hoàng Kata” được đặt cho cô gái người Hà Nội.

Sau đỉnh cao tại giải vô địch thế giới, Hoàng Ngân còn giành thêm 1 HCV (năm 2009), 1 HCB (năm 2013) tại World Games dành cho các môn võ.  

Phan Thị Hà Thanh (HCĐ giải vô địch thế giới 2011)

Trước đó 1 năm, tại World Cup thể dục dụng cụ tổ chức tại Bồ Đào Nha, Phan Thị Hà Thanh đã tạo nên kỳ tích khi giành 2 HCB và giúp Việt Nam lần đầu tiên có huy chương thể dục dụng cụ ở sân chơi thế giới.

Tiếp nối thành công ấy, cô gái vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ cao khi giành chiếc HCĐ lịch sử nội dung nhảy ngựa sở trường tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2011 tổ chức tại Nhật Bản.

Hà Thanh giành được thành tích đúng ngày sinh nhật của cô 16/10/2011 và cô cũng trở thành VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam đầu tiên giành vé chính thức tới Thế vận hội Olympic, sau trường hợp của Đỗ Thị Ngân Thương giành suất đặc cách đến dự Olympic Bắc Kinh 2008.     

Hoàng Xuân Vinh (HCV Cúp bắn súng thế giới 2013)

Tại Cúp bắn súng thế giới – ISSF World Cup diễn ra vào đầu tháng 4/2013 tại Hàn Quốc, xạ thủ số 1 Việt Nam đã tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi nam sở trường và giành chiếc HCV lịch sử cho bắn súng Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Tại giải đấu năm đó, Xuân Vinh tiếp tục có cuộc so kè đầy kịch tính với xạ thủ người Trung Quốc Vương Trí Vĩ. Ở vòng loại Xuân Vinh chỉ xếp thứ 2 sau đối thủ này nhưng đến loạt bắn chung kết, anh đã thi đấu tập trung đạt 200,8 điểm, hơn Vương Trí Vĩ 0,7 điểm.

Chiến thắng này của Xuân Vinh càng trở nên có ý nghĩa bởi 1 năm trước đấy tại Olympic London 2012, xạ thủ người Trung Quốc chính là người vượt mặt Xuân Vinh để giành HCĐ với chỉ 0,1 điểm nhiều hơn.

Hiếu Lương (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm