Những VĐV tiêu biểu của TTVN trong năm 2012

28/12/2012 08:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (28/12/2012), đồng thời tại 3 địa điểm là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, sẽ diễn ra cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2012. Nhân dịp này TT&VH xin giới thiệu 6 VĐV tiêu biểu và 3 sự trở lại đáng chú ý nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2012.

1. Phan Thị Hà Thanh

- Sinh ngày: 16/10/1991

- Nơi sinh: Hải Phòng

- Môn: Thể dục dụng cụ

Sau khi giành HCĐ ở nội dung nhảy ngựa tại giải VĐTG diễn ra ở Nhật Bản cuối năm ngoái kèm theo suất tham dự chính thức Olympic London, Phan Thị Hà Thanh tiếp tục tỏa sáng khi giành HCV châu Á đầu tiên cho TDDC Việt Nam tại giải vô địch châu Á tổ chức ở Phúc Kiến (Trung Quốc) ở nội dung nhảy ngựa với 14.700 điểm

Sau đó 1 tuần, Hà Thanh đoạt tiếp HCV ở nội dung nhảy chống tại giải VĐTG 2012 diễn ra tại Ostrava (CH Séc) với thành tích 13.963 điểm.

Mới đây nhất, tại giải Toyota Cup diễn ra ở Nhật Bản, Hà Thanh tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng và lần thứ 2 liên tiếp đoạt HCV ở nội dung sở trường nhảy chống  với 14.925 điểm. Ngoài HCV nhảy chống, tại giải đấu này Phan Thị Hà Thanh còn giành thêm HCĐ ở nội dung cầu thăng bằng với số điểm là 12.925 điểm.

Thành tích của Hà Thanh trong năm 2012 ấn tượng hơn nhiều so với năm 2011, bởi ở năm ngoái, cô chỉ giành được 3 HCV tại SEA Games 26, 1 HCĐ ở nội dung nhảy ngựa tại giải VĐTG với 14.666 điểm - thấp hơn 34 điểm so với năm nay, 1 HCV ở nội dung nhảy ngựa tại giải Toyata Cup với 14.300 điểm - thấp hơn 625 điểm so với năm nay

2. Nguyễn Thị Ánh Viên

- Sinh ngày: 9/11/1996

- Nơi sinh: Cần Thơ

- Môn: Bơi lội

Nguyễn Thị Ánh Viên khởi đầu năm 2012 với thành tích 6 lần đạt chuẩn B tham dự Olympic London và đứng đầu 2 lượt bơi vòng loại ở Olympic London 2012.

Sau đó, tại giải vô địch bơi lội châu Á diễn ra tại Dubai (UAE), Ánh Viên đã khi mang về một HCB nội dung 200m bơi ngửa nữ với thành tích 2’12”47 và một HCĐ nội dung 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4’48”23 để đi vào lịch sử khi trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ở đấu trường châu lục.

Đến cuối năm, tại giải vô địch bơi lội thế giới 2012, Ánh Viên tiếp tục ghi dấu ấn khi phá KLQG nội dung 200m bơi ngửa nữ với thành tích 2’12”92 để xếp hạng 24/41 thế giới ở nội dung này.

Nếu như năm ngoái Ánh Viên mới chỉ làm dậy sóng đường đua xanh của khu vực khi giành 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, phá 2 kỷ lục Đông Nam Á ở giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á trước khi giành 2 tấm HCB tại SEA Games 26 ở nội dung 400m hỗn hợp và 100m ngửa thì năm nay với những thành tích kể trên, kình ngư 16 tuổi này đã thực sự vượt vũ môn để vươn ra biển lớn.

3. Hoàng Xuân Vinh

- Sinh ngày: 6/10/1974

- Nơi sinh: Hà Nội

- Môn: Bắn súng

Đầu năm 2012, Hoàng Xuân Vinh trở thành VĐV đầu tiên của đội bắn súng Việt Nam vượt qua vòng loại để đoạt chiếc vé tới Olympic London 2012 khi giành được 582 điểm ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại giải vô địch châu Á diễn ra tại Doha (Qatar).

Tại Olympic London, Xuân Vinh tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng và đạt được kết quả vượt trên cả sự mong đợi khi xếp hạng 4 thế giới ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn với 658,5 điểm (chỉ kém 0,1 điểm so với xạ thủ đoạt HCĐ là Wang Zhiwei của Trung Quốc) và hạng 9 nội dung 10m súng ngắn hơi.

Tiếp tục đà thăng hoa đó, tại giải vô địch bắn súng hơi châu Á diễn ra vào cuối năm ở Nanchang (Trung Quốc), Xuân Vinh đã vượt qua 2 xạ thủ nước chủ nhà để đoạt HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam với tổng cộng 100.3 điểm.

Dù sở hữu bảng thành tích khá đồ sộ với nhiều tấm HCV tại các kỳ SEA Games 22, 24, 25, 26, HCĐ tại Asian Games 15, HCB tại Asian Games 16, nhưng rõ ràng là chưa bao giờ Hoàng Xuân Vinh lại gặt hái được nhiều thành công ở các giải châu lục và thế giới như trong năm 2012 này (hạng 4 thế giới tại Olympic London và 1 HCV tại giải bắn súng châu Á)

4.Trần Lê Quốc Toàn

- Sinh ngày: 5/4/1989

- Nơi sinh: Đà Nẵng

- Môn: Cử tạ

Tại giải vô địch cử tạ châu Á 2012, Quốc Toàn đã xuất sắc giành được 2 HCB ở nội dung cử giật (126 kg) và tổng cử (279 kg), qua đó giành suất chính thức tham dự Olympic London 2012.

Đáng tiếc là ở Olympic London 2012, dù đạt thành tích tốt hơn ở vòng loại với tổng cử lên tới 284 kg - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay, nhưng Quốc Toàn vẫn không thể giành được huy chương do kém lực sỹ giành HCĐ người Azerbaijan là Valentin Hristov đúng 2 kg.

Mới đây nhất ở giải vô địch cử tạ toàn quốc 2012, Quốc Toàn tiếp tục thể hiện phong độ ổn định của mình khi giành HCV cử đẩy (153 kg) và HCV tổng cử (278 kg) ở nội dung 56kg nam

Với việc giành 2 HCB châu Á, hạng 4 tại Olympic London 2012, nâng thành tích tổng cử lên 284 kg, Trần Lê Quốc Toàn đã chứng tỏ rằng mình không bị giới hạn bởi tấm HCV tại SEA Games năm ngoái mà hoàn toàn có khả năng chinh phục những mức tạ cao hơn ở tầm châu lục và thế giới

5.Nguyễn Anh Khôi

- Sinh năm: 2002

- Nơi sinh: TP.HCM

- Môn: Cờ vua

Tại giải cờ vua trẻ châu Á tổ chức vào tháng 6 ở Sri Lanka, Nguyễn Anh Khôi đã xuất sắc giành cú đúp HCV ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp cá nhân lứa tuổi U10.

Tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc đó, đến cuối năm, Anh Khôi lại lập kỷ lục mới: toàn thắng cả 11 ván đấu để bước lên ngôi vô địch lứa tuổi U10 tại giải cờ vua trẻ thế giới 2012 tổ chức tại Maribor (Slovenia).

Với thành tích này, Nguyễn Anh Khôi đã trở thành nhà vô địch thế giới cờ vua trẻ thứ 6 của Việt Nam. Điều đáng nói hơn nữa là từ trước đến nay chưa một kỳ thủ nào lập được kỳ tích toàn thắng tuyệt đối cả 11 trận như Anh Khôi và đây sẽ là một kỷ lục mới trong lịch sử giải cờ vua trẻ thế giới

Nếu như năm ngoái, Anh Khôi chỉ xếp ở vị trí thứ 7 tại giải cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi U10 thì năm nay với thành tích quá ấn tượng kể trên, không phải chỉ làng cờ Việt Nam mà cả làng cờ thế giới cũng phải ngả mũ thán phục trước tài năng của Nguyễn Anh Khôi

6.Nguyễn Thị Thanh Phúc

- Sinh ngày: 12/8/1990

- Nơi sinh: Đà Nẵng

- Môn: Điền kinh

Tháng 3 năm nay, tại giải vô địch đi bộ châu Á diễn ra tại Nhật Bản, cô gái người Đà Nẵng này đã giành được HCĐ với thành tích 1 giờ 35 phút, phá sâu chuẩn B Olympic tới 2 phút 30 giây. Với thành tích này, Thanh Phúc đã trở thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên sau 32 năm đoạt được tấm vé chính thức tham dự Olympic.

Tiếp đó tại Olympic London 2012, dù không thể cạnh tranh huy chương (xếp hạng 36/61) nhưng Thanh Phúc tiếp tục để lại ấn tượng mạnh khi phá kỷ lục của chính mình với thành tích 1 giờ 33 phút 36 giây.

Có thể nói Thanh Phúc là một trong số ít các VĐV Việt Nam đã chiến thắng được chính mình tại Olympic London năm nay.

So với cách đây một năm, khi bước lên bục nhận HCV ở nội dung đi bộ 20km với thành tích 1 giờ 43 phút 22 giây tại SEA Games 26 thì trong năm nay, Thanh Phúc đã liên tục nâng cao thành tích của mình (giảm được gần 10 phút) để tiếp cận với thành tích châu Á

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm