Những nhân vật phản thể thao năm 2019

01/01/2020 06:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu BBC có giải thưởng Nhân vật thể thao của năm thì hiển nhiên người ta cũng sẽ tìm thấy những nhân vật phản thể thao trong 12 tháng qua. Ví dụ rất nhiều.

Ronaldo vượt Messi trong danh sách 10 VĐV thập niên 2010

Ronaldo vượt Messi trong danh sách 10 VĐV thập niên 2010

Không chỉ cùng nhau xuất hiện trong danh sách 11 cầu thủ hàng đầu của thập niên 2010 mà Messi và Ronaldo còn cùng nhau có mặt trong tốp 10 vận động vân hàng đầu thế giới của thập niên này.

Những người định hướng đánh mất la bàn đạo đức

Có thể không nhiều người biết đến Thế vận hội quân sự, giải thi đấu có sự tham dự của 140 quốc gia, từ Albania đến Zimbabwe, và được xem là một trong những lễ hội thể thao lớn nhất trong năm, thu hút gần 10.000 người đến thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 10 vừa qua.

Cũng như các môn chính tiêu chuẩn - điền kinh, bóng chuyền, chèo thuyền, thể dục dụng cụ - có 4 loại năm môn phối hợp (hải quân, quân sự, hiện đại và hàng không) và các sự kiện liên quan đến quân sự như nhảy dù và chạy định hướng, trong đó chạy định hướng là nơi khởi nguồn cho những rắc rối.

Trong các cuộc đua định hướng đầu tiên - cự li trung bình - các cô gái Trung Quốc về thứ nhất, thứ hai và thứ tư, và một trong những vận động viên nam của họ đứng thứ hai nhưng một số đối thủ cảm thấy có gì đó không ổn.

Một cuộc điều tra của Liên đoàn Định hướng quốc tế đã phát hiện ra sự gian lận của đội Trung Quốc, những người “đã đánh dấu và chuẩn bị những con đường nhỏ để họ nhận biết”. Họ cũng nhận được sự giúp đỡ từ khán giả nếu họ lạc đường. Do vậy, Trung Quốc đã bị loại khỏi phần còn lại của cuộc thi định hướng, và tờ South China Morning Post mỉa mai đội vì “đánh mất la bàn đạo đức của mình”.

Chú thích ảnh
“Trai hư” số 1 của làng quần vợt nam thế giới, Nick Kyrgios

“Cậu bé hư” Nick Kyrgios

Lại là một năm nặng nề với cây vợt chuyên gây rắc rối người Australia. Hồi tháng 2, Rafael Nadal phàn nàn rằng, “anh ta thiếu một chút sự tôn trọng đối với công chúng, với các đối thủ và đối với chính bản thân anh ta” sau khi thua một Kyrgios chơi giao bóng dưới tay, sử dụng các trò tâm lí ở Acapulco.

Tại Wimbledon sau đấy, Kyrgios gặp lại cây vợt người Tây Ban Nha và rồi gây sự với trọng tài.

Nhìn chung, đây là năm đen đủi cho cây vợt người Australia khi anh náo loạn giải Italian Open, bị phạt 14.000 bảng vì chế nhạo trọng tài Fergus Murphy tại Queen's, và ở Cincinnati vài tháng sau là khoản tiền phạt 100.000 bảng vì đập hai cái vợt...

Chú thích ảnh
Đội U18 Hàn Quốc đã gây xôn xao dư luận với hình ảnh phản cảm này, sau khi vô địch Panda Cup

U18 Hàn Quốc đặt chân sai

Tại giải Panda Cup ở Trung Quốc, một giải bóng đá trẻ được tổ chức hằng năm từ 2014, đội U18 Hàn Quốc đã thắng 3 trận đấu, trong đó có trận chung kết mà họ vượt qua U18 chủ nhà với tỉ số 3-0.

Thế nhưng, trong lễ ăn mừng, một trong những cầu thủ Hàn Quốc mà báo chí địa phương gọi là Park Kyu-hyun đã đặt một chân lên cúp (thậm chí một nhiếp ảnh gia cho rằng, một trong những cầu thủ Hàn Quốc còn đi tiểu vào đó) và sau khi làn sóng phản đối nổ ra trên Weibo vì hành động phản cảm đó, các nhà tổ chức đã nhân cơ hội thu lại chiếc cúp.

Các cầu thủ trẻ Hàn Quốc sau đó đã đến liên đoàn bóng đá để xin lỗi “tất cả người dân Trung Quốc” vì “sai lầm rất lớn” của họ, nhưng họ vẫn không lấy lại được chiếc cúp.

Igors Rausis gian lận với chiếc điện thoại

Phân tích cẩn thận về kết quả cờ vua đã khiến các quan chức theo dõi chặt chẽ Rausis, một kì thủ 58 tuổi có kết quả cải thiện đến mức đáng kinh ngạc ở độ tuổi này, trong khi hầu hết các kì thù khác đều đi xuống. Nỗ lực của họ đã được đền đáp vào tháng 7 khi đại kiện tướng người Latvia gốc Czech trong nhà vệ sinh trong thời gian diễn ra giải Strasbourg Open và tay cầm một chiếc điện thoại di động. Vào thời điểm đó, ông ta xếp hạng 53 thế giới, một vị trí rất cao so với việc đứng ở vị trí thứ 2.518 trước đó 6 năm.

Chú thích ảnh
Hình ảnh tố cáo sự gian lận của Igors Rausis làm rúng động làng cờ vua thế giới năm 2019

Emil Sutovsky, tổng giám đốc của Liên đoàn cờ vua quốc tế (ICF), cho biết Rausis đã bị bắt quả tang. Về sau, Rausis rút lui khỏi sự kiện, thừa nhận ông “chẳng nhớ gì cả” và rồi nhanh chóng giải nghệ.

Các vụ bê bối gian lận khác trong năm có một vận động viên bowling bị tước huy chương vàng Đại hội thể thao Pan-American sau khi có dương tính với chất kích thích, vận động viên chơi bài bridge số 1 thế giới, Geir Helgemo, dương tính với testosterone tổng hợp và một game thủ 17 tuổi của trò Fortnite bị cấm cả đời vì sử dụng lén lút phần mềm ngắm súng tự động.

Derby vì vụ Spygate và bữa tối xây dựng nhóm

Bóng đá Anh không thiếu các vụ scandal, trong đó có một vụ liên quan Derby. Mọi chuyện bắt đầu chỉ sau vài ngày bước vào năm mới khi đội bóng đang chơi ở giải Championship (lúc đó đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng) phát hiện một cá nhân sử dụng ống nhòm trong bộ đồ thể thao của Leeds ẩn nấp bên ngoài sân tập của họ ngay trước trận đấu quan trọng giữa hai đội trên sân Elland Road (Leeds lúc đó đang dẫn đầu).

Phía Leeds đã đưa ra lời xin lỗi miễn cưỡng và chấp nhận nộp phạt 200.000 bảng. Điều ngạc nhiên là FIFA sau đó đã trao cho họ một giải thưởng Fair Play vào tháng 9 (trong một sự kiện khác, trong một trận đấu trước Aston Villa). Vì thế mà HLV của Derby lúc đó là Frank Lampard tỏ ra bất ngờ vì anh hiểu rất rõ vụ bê bối Spygate.

Cả Leeds và Derby cuối cùng đã thua trong trận play-off. Mỉa mai ở chỗ là một năm bắt đầu với việc một người nào đó theo dõi các cầu thủ của họ quá chặt chẽ đã tiếp tục vào tháng 9 mà không ai theo dõi họ đủ chặt chẽ, tại một bữa ăn tối theo kiểu team-building. Trong khi một số cầu thủ hành động có trách nhiệm và ra về vào khoảng 8 giờ tối, một số nhậu đến thâu đêm. Hệ quả là Tom Lawrence đã đâm chiếc Range Rover của mình vào chiếc Mercedes của Mason Bennett (và sau đó là cột đèn). Ngồi phía sau, Richard Keogh, đội trưởng của Derby, bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Keogh sau đó đã bị sa thải và Derby buộc in lại lịch năm 2020 của họ.

Và James Maddison của Leicester

Chỉ vài ngày sau khi trở thành chủ đề của những lời chỉ trích lá cải về việc anh sử dụng chiếc ba lô Luis Vuitton trị giá 6.500 bảng, James Maddison bị gạt khỏi đội tuyển Anh trước trận gặp Czech tại vòng loại EURO 2020 vì ốm. Thế nhưng, thay vì nghỉ ngơi, tiền vệ đang khoác áo Leicester đã dành cả đêm trong một sòng bạc.

Về sau, HLV của Leicester, Brendan Rodgers, đã biện hộ rằng, Maddison chỉ đến đó ngồi xem chơi bài poker, thay vì anh rời đội tuyển Anh để tới sòng bạc.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm