Những ngôi sao bóng đá mắc Covid-19 giờ ra sao?

22/04/2020 12:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã hơn 1 tháng kể từ khi làng bóng đá liên tục xác nhận các ca nhiễm Covid-19. Đa số các cầu thủ dương tính với virus tới nay đều đã hồi phục sức khỏe, có thể tập luyện nhẹ. Song, không ít người chưa thoát khỏi cảm giác lo âu khi chia sẻ về những tác động của virus quái ác lên cơ thể họ.

Philippe Coutinho đặt một chân tới Chelsea

Philippe Coutinho đặt một chân tới Chelsea

CLB Chelsea được cho là đang rất gần với việc sở hữu Philippe Coutinho từ Barcelona.

 

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Ngày 13/3, Chelsea phát đi thông báo Callum Hudson-Odoi nhiễm virus corona. Tiền vệ của Chelsea là cầu thủ đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh dương tính với virus. Kể từ đó, Callum Hudson-Odoi cách ly để điều trị. Đến ngày 27/3, Chelsea thông báo Callum Hudson-Odoi đã hồi phục hoàn toàn. Ngày 1/4, ngôi sao 19 tuổi gửi lời cảm ơn tới đồng đội, bạn bè, người hâm mộ đã động viên anh trong cuộc chiến với virus.

“Tôi đã hoàn toàn hồi phục, tôi cảm thấy tuyệt. Tôi nóng lòng muốn được trở lại sân cỏ để có thể chứng tỏ khả năng của mình. Cảm ơn tất cả vì những lời động viên”.

Mikel Arteta (HLV Arsenal)

HLV Mikel Arteta của Arsenal được xác định dương tính với Covid-19 cùng ngày với tiền vệ Callum Hudson-Odoi của Chelsea. Từ đó, ông đã phải cách ly tại nhà và trải qua quá trình điều trị. Trong thông báo trên trang web của Arsenal sáng 27/3, HLV Arteta lần đầu xác nhận mình hoàn toàn bình phục. Ông cũng chia sẻ những triệu chứng khi nhiễm virus, bao gồm việc cảm thấy khó chịu, ho khan…

Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala (Juventus)

Ngày 16/4, Juventus đăng tải thông báo bộ đôi cầu thủ Daniele Rugani và Blaise Matuidi đã bình phục và không còn bị cách ly tại nhà sau khi được điều trị bệnh Covid-19. Rugani và Matuidi có kết quả dương tính với virus corona hồi tháng 3 mà không có bất cứ triệu chứng nào. Hai cầu thủ sau đó đã tự cách ly ở nhà.

Ngoài bộ đôi này, một cầu thủ khác của Juvetus là Paulo Dybala cũng đang có tiến triển tốt trong quá trình điều trị, nhưng chưa được thông báo khỏi bệnh. Dybala là cầu thủ thứ 3 của Juve mắc Covid-19 và lây cho bạn gái. Trong quá trình điều trị, chân sút sinh năm 1993 đã miêu tả các triệu chứng: “Tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các triệu chứng bệnh, nhưng giờ cảm thấy khá hơn nhiều. Tôi đã có thể đi lại và cố gắng tập thể dục. Vài ngày trước, tôi gần như không thể làm gì. Tôi rất khó thở và cơ bắp thì đau nhức. Chỉ sau 5 phút thôi, cơ thể tôi đã cảm thấy không chịu nổi và tôi buộc phải dừng lại”.

Chú thích ảnh
Paulo Dybala và cựu danh thủ Paolo Maldini đã hồi phục sau khi nhiễm virus corona

Paolo Maldini và con trai

Ngày 22/3, truyền thông quốc tế đưa tin huyền thoại Paolo Maldini của Milan và con trai Dani có xét nghiệm dương tính với virus corona. Ba tuần sau khi nhiễm virus, Maldini chia sẻ về ảnh hưởng của nó lên cơ thể ông: “Thật khó khăn khi bắt đầu lại. Hôm nay, tôi đã cố gắng làm gì đó trong phòng tập gym nhưng chỉ sau 10 phút, tôi mệt như muốn chết đi. Tất nhiên, đó không phải bởi tôi đã 52 tuổi”.

Maldini hiện đã quay trở lại với công việc Giám đốc kỹ thuật của AC Milan, nhưng đang tạm thời làm việc tại nhà, tuân thủ lệnh cách ly của Chính phủ Italy.

German Pezzella, Patrick Cutrone và Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Ngày 14/3, Fiorentina xác nhận Dusan Vlahovic là cầu thủ đầu tiên của đội nhiễm virus. Sau đó, tiền đạo Patrick Cutrone và trung vệ German Pezzella cũng xác nhận dương tính với loại virus đang khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Cả 3 cầu thủ của Fiorentina đã được cách ly và điều trị.

Ngày 6/4, CLB Serie A cho biết, trong lần xét nghiệm lại, cả 3 đều âm tính: “Chúng tôi cảm ơn một lần nữa đối với các bác sĩ, y tá và bệnh viện khi tiếp tục hỗ trợ cho tất cả mọi người vào thời điểm quan trọng như vậy đối với đất nước và toàn thế giới”.

6 cầu thủ Sampdoria

Ngày 8/4, nhật báo La Gazzetta Dello Sport (Italy) đưa tin 6 cầu thủ Sampdoria nhiễm virus corona đều đã hồi phục. Các ngôi sao bao gồm Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonio La Gumina, Morten Thorsby và Fabio Depaoli.

Ezequiel Garay (Valencia)

Ezequiel Garay là cầu thủ đầu tiên ở Liga nhiễm Covid-19. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, Garay đã tự cách ly điều trị tại nhà với sự giúp đỡ của bà xã Tamara Gorro. Tamara đã cách ly các con ở phòng riêng và để Garay ở một phòng có cửa lắp kính trong suốt để anh có thể quan sát gia đình mình trong thời gian cách ly. Mọi sinh hoạt còn lại như ăn uống, điều trị hàng ngày của Garay đều do vợ anh đảm nhận bằng cách đặt trước cửa phòng để anh tự lấy thức ăn và đồ uống. Họ giao tiếp nhau qua ứng dụng Skype. Cho đến nay, Garay đã có xét nghiệm âm tính.

Garay nằm trong số 10 thành viên của CLB Valencia nhiễm virus. Trong đó, có 3 người tiết lộ danh tính, 7 người còn lại giấu tên. Hôm 1/4, Valencia xác nhận cả 10 người đều đã hồi phục.

Marouane Fellaini (Shandong Luneng)

Hôm 15/4, CLB Shandong Luneng thông báo tiền vệ Marouane Fellaini đã được xuất viện sau 3 tuần điều trị Covid-19 tại Bệnh viện tỉnh Tế Nam, Trung Quốc. Trên trang cá nhân, cựu sao MU cũng bày tỏ lời cảm ơn tới mọi người vì đã hỏi thăm anh cũng như các bác sĩ vì sự chăm sóc tận tình. Hiện Fellaini đang tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo khuyến cáo của các bác sĩ.

Trước đó, Fellaini nhập viện vào ngày 22/3 khi có xét nghiệm dương tính với virus corona.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm