Những đóa hồng tài sắc của làng Taekwondo Việt Nam

24/01/2020 06:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Taekwondo Việt Nam đang sở hữu một thế hệ võ sĩ tài năng, đủ mang về những thành tích lớn cho thể thao nước nhà. Trong tập thể đầy triển vọng đó, ngoài những cái tên đã quá quen thuộc như Châu Tuyết Vân, Lệ Kim, Mộng Quỳnh… còn có những "đóa hồng" tài sắc. Trong Tết niên chào năm Canh Tý 2020, mời bạn đọc cùng gặp gỡ các đại diện cho tương lai của Taekwondo nước nhà.

Taekwondo Việt Nam vô địch Đại hội Võ thuật thế giới

Taekwondo Việt Nam vô địch Đại hội Võ thuật thế giới

3 VĐV nữ của Taekwondo Việt Nam là Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Mộng Quỳnh đã giành ngôi vô địch nội dung quyền sáng tạo đồng đội nữ tại  Đại hội Võ thuật thế giới diễn ra tại thành phố Chungju thuộc tỉnh Bắc Chungcheong (Hàn Quốc).

“Con nhà người ta” Trần Cao Cẩm Tiên

Cô gái sinh năm 1997 này là một trong những cái tên giàu tiềm năng nhất của đội tuyển Taekwondo Việt Nam với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ có thể kể đến như: HCV đồng đội nữ giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á; HCV đồng đội nữ tiêu chuẩn, HCV cá nhân nữ tiêu chuẩn giải vô địch Taekwondo châu Á...

Bén duyên với Taekwondo từ lúc bé, nhưng ấn tượng hơn, Cẩm Tiên còn có thành tích học tập khá xuất sắc. Cô võ sĩ 9x này vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Điều đặc biệt hiện là Tiên đang là học viên chương trình thạc sĩ 4+1 tại TDTU được hỗ trợ học bổng toàn phần nhờ thành tích thể thao cấp quốc tế.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Cẩm Tiên chia sẻ: “Động lực để mình không ngừng cố gắng chính là ba mẹ, mình muốn có thể tự lập, tự lo lắng cho bản thân để ba mẹ yên tâm về mình. Và thêm vào đó, mình muốn sớm có thể báo hiếu với ba mẹ.”

“Cô bé ốc tiêu” Nguyễn Thanh Hiền Linh

Cô bé nhỏ nhắn Nguyễn Thanh Hiền Linh chính là con gái của HLV Nguyễn Thanh Huy - HLV trưởng tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Là con nhà nghề nên từ bé Hiền Linh đã theo cha đến các phòng tập và miềm đam mê của cô gái sinh năm 2005 cứ dần được hun đúc.

Thấy con gái yêu Taekwondo, HLV Nguyễn Thanh Huy quyết "rèn" cho Hiền Linh trở thành một VĐV giỏi. Ở tuổi 15, thành quả mà Hiền Linh có được khiến nhiều người phải nể phục. Tiêu biểu trong bộ sưu tập thành tích này có thể kể đến 1 tấm HCĐ tại giải vô địch quyền Taekwondo thế giới ở nội dung Quyền tiêu chuẩn cadet đồng đội nữ. Ngoài ra, Hiền Linh cũng 1 lần giành HCV châu Á và rất nhiều huy chương ở cấp độ trẻ khác.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Hiền Linh chia sẻ: "Ba chính là thần tượng của em. ba em là người rất giỏi. Đến giờ mà ba vẫn còn tiếp tục học để hoàn thiện. Ở nhà ba rất thương em, ba luôn chỉ dạy em. Có gì không biết em đều hỏi ba hết".

15 tuổi, có thể nói, Hiền Linh sẽ là tương lai của Taekwondo nước nhà và nếu được đầu tư, định hướng đúng cách, cô gái sinh năm 2005 có thể trở thành trụ cột của Taekwondo nước nhà trong 5-10 năm tới.

“Hotgirl tương lai” Nguyễn Hoàng Phương Trang

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, từ bé, Nguyễn Hoàng Phương Trang đã được ba mẹ cho theo tập Taekwondo. Lúc đầu, với cô đây chỉ là môn võ tập để có sức khỏe nhưng dần dần tình yêu với Taekwondo càng lớn hơn.

Cô gái sinh năm 1995 chia sẻ: "Mình bắt đầu tập luyện từ năm 8 tuổi. Khi còn ở lứa tuổi trẻ thì mọi thứ cũng không phải là dễ dàng mình luôn nghĩ phải cố gắng hết sức. Khi lên lứa tuổi vô địch những khó khăn còn lớn hơn, cường độ tập luyện nặng hơn nên rất dễ chấn thương và chưa kể có những áp lực về thành tích nữa. Những lúc đó rất nản".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Dẫu đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cô nàng xinh đẹp đã mạnh mẽ băng qua tất cả. Đằng sau cô luôn là sự động viên, giúp đỡ từ gia đình. Gia đình Trang luôn tạo mọi điều kiện cho cô phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, bên cạnh Trang lúc nào cũng có sự đồng hành của mẹ, từ lúc chập chững thi đấu Taekwondo, đến lúc đã trưởng thành. Đáp lại, cô nàng cho thấy sự phát triển không ngừng của mình, mà minh chứng hùng hồn nhất cho việc đó là những thành tích mà cô đạt được.

Trang giành HCĐ giải trẻ châu Á, nhiều năm liền cô cũng giành những thành tích cao trên các đấu trường trong nước và khu vực. Không chỉ tài năng, cô nàng cũng rất giỏi trong việc học. Cô theo học ngành Quản lí TDTT trường Đại học Tôn Đức Thắng.

“Cô nàng hay cười" Nguyễn Thị Hồng Trang

Sinh năm 2000, sống ở TP.HCM và đến với Taekwondo năm 10 tuổi, Hồng Trang cho biết đó là cái duyên của riêng mình: "Lúc đó, anh Hai em đi tập, dẫn theo muốn cho em có sức khỏe. Ai dè, càng học thì thấy Taekwondo hợp với mình và trở thành đam mê lúc nào không biết".

Nhưng để biến niềm đang mê đó trở thành thành công, với Hồng Trang là bao suy nghĩ trăn trở từ những lời khuyên từ gia đình, bạn bè về việc chọn con đường nghề nghiệp tương lai. Có lúc, Trang đã dừng lại một thời gian để lo chuyện học hành, nhưng rồi nỗi nhớ Taekwondo lại bùng lên dữ dội khiến cô quyết định trở lại và thành công với 2 tấm HCV giải vô địch châu Á 2017; 1 HCB giải Đông Nam Á và nhiều chức vô địch ở các giải trẻ, CLB toàn quốc...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đó cũng là lúc Hồng Trang gặp nhiều khó khăn nhất, cô kể mình đã phải rơi nước mắt để xin với ba mẹ vào học Trường THPT chuyên năng khiếu Nguyễn Thị Định để có thời gian tập luyện. Trường xa, nên ngày nào cũng đi sớm, ngày nào cũng tập luyện tối khuya, có lúc chỉ gặp mặt ba mẹ vài phút buổi sáng.

"Taekwondo như nguồn sống, như một công việc của em. Bên cạnh những cuộc thi đấu ở nước ngoài, thì đó còn thực sự là cuộc trải nghiệm để học hỏi, giao tiếp. Và thú thật, nhờ Taekwondo, em cũng có khoản thu nhập ổn định để lo cho bản thân cùng gia đình", Hồng Trang tâm sự và cô nàng hay cười còn gửi đến bạn bè cùng trang lứa thông điệp - Thành công bên cạnh đó còn có sự may mắn, nên hãy cố gắng hãy vượt qua bản thân cho dù kết qả có ra sao thì mình sẽ không phải hối tiếc những gì mình đã làm.

Anh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm