Những điều cần biết về Karen Khachanov, tân vương của Paris Masters

07/11/2018 19:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Karen Khachanov vừa lập nên kỳ tích lớn nhất sự nghiệp non trẻ của mình hôm Chủ nhật vừa qua khi giành được danh hiệu ATP World Tour Masters 1000 tại Rolex Paris Masters đầu tiên trong đời sau khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

Djokovic thua sốc tay vợt ngoài top 10 thế giới ở Chung kết Paris Masters

Djokovic thua sốc tay vợt ngoài top 10 thế giới ở Chung kết Paris Masters

7-5, 6-4. Đó là tỷ số trận chung kết Paris Masters giữa Novak Djokovic và Karen Khachanov nhưng chiến thắng lại thuộc về tay vợt Nga xếp hạng 11 thế giới chứ không phải Nole.

Tay vợt 22 tuổi này đã khiến Nole phải chịu gác vợt với các tỉ số 4-6, 5-7 để trở thành tay vợt người Nga đầu tiên kể từ sau 2009 vô địch một giải ATP 1000. Sau đây là 9 điều cần biết về tay vợt trẻ này

(1) Thành tích đáng nể ở Paris

Bước vào tuần thi đấu tại Paris, Khachanov chỉ từng 3 lần giành chiến thắng trước các tay vợt Top 10 trước đó. Nhưng ở Paris, anh đã đánh bại lần lượt tay vợt số 9 thế giới John Isner, số 5 Alexander Zverev, số 8 Dominic Thiem và số 1 Djokovic mà chỉ để thua duy nhất 1 set.

(2) Bất bại tại chung kết ATP

Khachanov đã thể hiện một phong độ đáng nể với thành tích 4 chiến thắng, 0 thất bại tại các trận chung kết. Chức vô địch đầu tiên của Khachanov là 2 năm trước tại Chengdu. Riêng năm 2018, anh có thêm 3 danh hiệu khác tại các mặt sân cứng trong nhà ở Marseille, Moskva và Paris mới đây.

(3) Sinh ra ở Moskva

Giấc mơ từ thuở ấu thơ của Khachanov đã thành hiện thực từ cuối tháng trước khi anh lên ngôi vô địch tại giải đấu trên chính quê hương mình, đánh dấu thành tích 11 chiến thắng, 1 thất bại trong năm 2018 sau khi đánh bại Adrian Mannarino với tỉ số 2 set 6-2, 6-2. Nhưng đó cũng chưa phải lần đầu tiên Khachanov có được cảm giác ăn mừng tại Kremlin Cup. Khi mới 17 tuổi, anh cũng từng vào tới tứ kết 2013 khi đánh bại Janko Tipsarevic.

(4) Tiến tới Top 10

Bước vào Paris Masters ở thứ hạng 18, Khachanov trở thành tay vợt được xếp loại thấp nhất lên ngôi vô địch Masters 1000 kể từ năm 2010 sau Ivan Ljubicic. Sau khi có thêm 1.000 điểm vào quỹ điểm của mình, Khachanov đã vươn lên ngôi số 11 thế giới hôm thứ Hai. Và một vị trí trong Top 10 đang ở rất gần anh.

(5) Suýt đả bại Nadal

Sau khi vào tới bán kết tại Rogers Cup ở Toronto, Khachanov đã từng gây khó dễ cho Rafael Nadal ở US Open. Tay vợt 22 tuổi dẫn trước một set và một break, khiến Nadal phải thi đấu hết khả năng của mình mới chiến thắng lại ở các set sau đó với tỉ số các set là 5-7, 7-5, 7-6(7), 7-6(3) kéo dài trong hơn 4 giờ đồng hồ.

(6) Thành viên cũ của #NextGenATP Star

Khachanov vừa tròn 22 tuổi hôm 21/5, khiến anh quá tuổi để tham gia Next Gen ATP Finals ở Milan. Nhưng tay vợt người Nga đã từng có mặt ở giải đấu này năm ngoái và giành chiến thắng trước Jared Donaldson.

(7) Theo chân thần tượng

Kể từ khi bắt đầu làm quen với chiếc vợt trên tay, Khachanov đã thần tượng tay vợt tiền bối đồng hương Marat Safin. Safin với những cú giao bóng sấm sét và đòn thuận tay sở trường khiến nhiều người ngưỡng mộ với phong cách thi đấu nhiệt tình. Và hôm Chủ nhật vừa rồi, Khachanov đã theo chân thần tượng cựu số 1 thế giới để là người Nga thứ 3 trong lịch sử lên ngôi ở Paris. Safin từng 3 lần vô địch ở đây các năm 2000, 2002, 2004.

(8) Trở lại với vị HLV cũ

Khi 15 tuổi, Khachanov bắt đầu tập luyện cùng HLV người Croatia Vedran Martin, cựu HLV của Goran Ivanisevic. Sau khi chia tay nhau năm 2014, hai thầy trò tái ngộ vào mùa giải năm nay và điều này là một quyết định đúng đắn khi Khachanov từ thứ hạng 48 đã vươn lên số 11 ATP.

(9) Karen thông minh

Không có gì ngạc nhiên khi Khachanov có tâm lý tuyệt vời để thành công ở ATP World Tour. Trong thời gian rảnh rỗi, anh thích thử nghiệm tâm trí của mình bằng cách chơi cờ và đọc tiểu thuyết La Mã cổ điển. Anh cũng đang học nốt chương trình đại học để lấy bằng về giáo dục thể chất tại Đại học Moskva.

"Giáo dục luôn quan trọng và sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã cố gắng tới trường đại học nhiều nhất có thể. Bây giờ tôi học trực tuyến. Và tôi thích chơi cờ. Đó là một trong những sở thích yêu thích của tôi. Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết La Mã cổ điển".

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm