Nguyễn Thị Huyền thất bại ở nội dung sở trường

23/08/2015 11:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam thời điểm hiện tại Nguyễn Thị Huyền chỉ đứng thứ 27/35 VĐV dự thi nội dung 400m rào nữ tại giải vô địch thế giới ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Sáng 23/8, trong ngày thi đấu thứ 2 của giải điền kinh vô địch thế giới, Nguyễn Thị Huyền bước vào thi đấu vòng loại nội dung 400m rào nữ. Nhà vô địch SEA Games của điền kinh Việt Nam được xếp vào lượt chạy vòng loại thứ 5 ở đường chạy số 3 cùng 6 VĐV khác đến từ Jamaica, CH Séc, Thụy Sỹ, Mỹ, Ba Lan và Nigeria.

Sau SEA Games 28, kế hoạch tập luyện của Nguyễn Thị Huyền bị ảnh hưởng vì nhiều lý do, đấu trường thế giới cũng quá tầm của VĐV này nên việc thất bại ngay từ vòng loại, không được vào thi đấu bán kết là điều đã được dự báo.



Nguyễn Thị Huyền (áo vàng) chạy phía sau ở đường chạy 400m rào nữ

Tuy nhiên, chỉ số thành tích 57 giây 31 mà Nguyễn Thị Huyền thiết lập trên đường chạy tại Bắc Kinh sáng 23/8 không phải là tốt nhất và còn kém kỷ lục của VĐV này thiết lập tại Singapore tháng 6 vừa qua (56 giây 15).

Cụ thể, Nguyễn Thị Huyền với 57 giây 31 chỉ về đích thứ 6/7 VĐV ở lượt chạy vòng loại thứ 5, xếp trên VĐV người Nigeria Ogoegbunam Amaka. Về nhất ở lượt chạy này là VĐV đến từ Jamaica Russell Janieve.

400m rào nữ cũng là nội dung duy nhất mà Nguyễn Thị Huyền góp mặt tại giải vô địch thế giới. Ở nội dung quen thuộc khác là 400m, Huyền không đăng ký tham dự.



Thành tích thi đấu vòng loại 400m rào nữ của Nguyễn Thị Huyền

Mặc dù vậy, mục tiêu chạy 400m rào nữ trong khoảng 56 giây 50 đến 57 giây 50 mà HLV đặt ra Nguyễn Thị Huyền đã không thể hoàn thành. Nguyễn Thị Huyền cũng là VĐV đã đạt chuẩn A nội dung 400m và 400m rào nữ tham dự Olympic Rio 2016.

Trước khi Nguyễn Thị Huyền cùng HLV Vũ Ngọc Lợi lên đường sang Bắc Kinh dự giải VĐTG 2015, đã có những thông tin cho biết Huyền nghỉ tập nhiều để tham gia các chương trình truyền hình, trả nợ môn học và đi nhận phần thưởng sau các thành tích tại SEA Games.

Hiện kế hoạch đưa Nguyễn Thị Huyền sang Nga tập huấn cũng nằm ngoài kế hoạch được thiết lập từ đầu năm 2015 của bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm