'Người hùng' Văn Công khuấy động sân bay Tân Sơn Nhất

21/09/2016 10:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -  Kết thúc kỳ Paralympic đại thành công trên đất Brazil, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã trở về trong vòng tay nồng ấm của CĐV nước nhà. Không khí sân bay Tân Sơn Nhất sáng 21/9 được khuấy động bởi người hùng Lê Văn Công.

Ngoài những cán bộ ngành thể thao đơn vị chủ quản TP.HCM và Tổng cục, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đến để chào đón và chúc mừng toàn đội. Lịch dự kiến 7h10 đoàn sẽ đến sân bay nhưng nhiều CĐV và người thân của các thành viên đã nóng lòng đến đón sớm hơn.

Cá biệt, xóm nhà Văn Công từ Đức Hòa (Long An) vui đến mức tự đóng tiền để gia đình và nhiều người lên sân bay Tân Sơn Nhất đón Văn Công.

Chị Chu Thị Tám (vợ lực sĩ Lê Văn Công) chia sẻ: “Tôi và con đã trải qua nhiều cảm giác khi chứng kiến phần thi của bố. Khi anh ấy không nâng được một mức tạ như đăng ký, tôi cũng lo lắm nhưng tôi linh cảm anh Công sẽ làm được. Và anh ấy đã làm được. Tôi và các con vui lắm. Con tôi nói bố là số 1. Đã rất lâu rồi chưa được gặp lại anh nên tôi cùng con đã dậy từ sáng sớm và từ 6h00 đã có mặt ở sân bay. Tôi và các con rất rất tự hào về những gì bố Công đã làm được”.


Lực sỹ Lê Văn Công trong vòng tay người thân và bạn bè.Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Thành công rực rỡ trên đất Brazil giúp đội tuyển khuyết tật Việt Nam được tổ chức một buổi lễ đón tiếp trang trọng tại sảnh sân bay. Không những thế, họ còn nhận được những sự tưởng thưởng để ghi nhận công lao đóng góp cho nền thể thao nước nhà.

Lần đầu tiên sau nhiều kỳ tham dự, Việt Nam mới có huy chương ở đấu trường lớn hành tinh, xếp hạng 55 trong tổng số hơn 150 quốc gia tham dự. Gần 1 tỷ đồng là số tiền thưởng dành riêng cho lực sĩ có HCV Lê Văn Công. Tại sân bay, các đơn vị tài trợ còn thưởng nóng cho đoàn khoảng hơn 200 triệu đồng.

Lực sĩ Lê Văn Công chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc vì hôm nay được nhiều người đón chào như thế này. Tôi cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Trước khi đi tôi không ngờ khi về sẽ được như thế này. Về tấm HCV Paralympic, tôi rất tự tin hoàn thành bài thi của mình dù thất bại ở lần cử thứ 2. Thầy Phúc vỗ vai bảo thầy biết em làm được và tôi đã làm được”.

Ngoài Lê Văn Công, những thành viên còn lại của đoàn cũng cảm nhận được sự quan tâm của dư luận giành cho họ sau thành tích làm được trên đất Brazil. Những HCĐ Paralympic như Cao Ngọc Hùng, Đặng Thị Linh Phượng, HCB Võ Thanh Tùng đều xem đây là động lực để phấn đấu chinh phục những thành tích cao hơn nữa để làm rạng danh thể thao Việt Nam.

Kết thúc Paralympic đại thành công trên đất Brazil, Thể thao khuyết tật Việt Nam sẽ xem đây là cú hích hướng tới những đỉnh cao hơn. Lãnh đạo ngành thể thao khuyết tật Việt Nam chia sẻ vẫn còn nhiều việc phải làm trong tương lai.

Lê Văn Công và dấu ấn ở Paralympic

Lê Văn Công và dấu ấn ở Paralympic

Năm nay quả là một năm rất ấn tượng của thể thao Việt Nam. Sau khi Hoàng Xuân Vinh mang về tấm HCV đầu tiên tại Olympic Rio đến lượt Lê Văn Công cũng làm nên kì tích tại Paralympic.

Tổng cục Phó Tổng cục TDTT, ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tại Rio 2016 chia sẻ: “Thành công này có được là nhờ sự đóng góp của toàn xã hội. Trong thành công đó, chúng ta cần nghiêm túc rút kinh nghiệm rất nhiều vì là người theo dõi tôi nhận thấy thành công này vẫn còn nhiều thứ chưa hài lòng.

Dự Paralympic lần này, tôi mới nhận thấy phong trào thể thao người khuyết tật thế giới mạnh đến cỡ nào. Thế giới rất quan tâm đến người khuyết tật, nước chủ nhà Brazil thì tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. 162 quốc gia tham dự Paralympic nhưng chỉ hơn 60 quốc gia có huy chương.

Nước đăng cai Paralympic 2020 như Nhật Bản thì không có HCV nào. Nói thế để thấy thắng lợi này ý nghĩa thế nào. Nhưng theo tôi phải đánh giá đầy đủ, không được vừa lòng với thành tích này, phải đầu tư tốt hơn trong tương lai không chỉ đơn giản là trong tập luyện không thôi.

Thành quả này còn là động lực cho hơn 7 triệu người khuyết tật Việt Nam phấn đấu, giúp họ tạo niềm tin mới để đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Cũng qua 7 triệu người đó, chúng ta sẽ tuyển chọn, sàng lọc nhiều tài năng hơn nữa, đầu tư đầy đủ hơn từ chế độ ăn uống, lương thưởng, cơ sở vật chất đến ứng dụng  khoa học công nghệ để chúng ta đạt thành tích ngay từ bây giờ khi hướng tới Paralympic 2020”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm