Ngôi sao tuyển nữ Thái Lan phải hoãn cưới vì Covid-19

11/04/2020 16:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao đội tuyển nữ Thái Lan 2 lần dự World Cup bóng đá nữ Sunisa Sangthaisong đã phải hoãn cưới chồng vì dịch bệnh Covid-19.

Covid-19 đã tấn công bóng đá Thái Lan

Covid-19 đã tấn công bóng đá Thái Lan

Truyền thông xứ Chùa Vàng chiều 9/4 đưa tin cựu cầu thủ ĐTQG Thái Lan và tiền đạo Port FC Kanit Atchayayothin đã bị thông báo dương tính với Covid-19. Sau nhiều lĩnh vực, dịch bệnh nguy hiểm này đã chính thức tấn công bóng đá Thái Lan khiến nhiều người thêm sợ hãi.

“Yêu và phải chờ đợi!”, tuyển thủ nữ có biệt danh Nancy nói với truyền thông xứ Chùa Vàng. Ngôi sao 31 tuổi người Thái Lan đã phải chờ rất lâu để tổ chức lễ thành hôn với người bạn trai Paitoon Kotchet. Chồng chưa cưới của Nancy là một HLV thể dục, cả 2 đã quen nhau được 2 năm và cùng tuổi.

Tuyển thủ nữ Thái Lan chưa thể lấy chồng vì Covid-19
Tuyển thủ nữ Thái Lan chưa thể lấy chồng vì Covid-19

Họ cùng sở thích thể thao, và dự định kết hôn vào thời gian tới. Nhưng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Thái Lan, bộ đôi này phải hoãn kế hoạch của mình đến tận cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Tuyển thủ 31 tuổi của Thái Lan cho biết sau khi kết hôn, cô chắc chắn vẫn không ngừng chơi bóng đá.

Cầu thủ 31 tuổi trả lời phỏng vấn giới truyền thông Thái Lan sau khi Cúp bóng đá nữ Cypriot bị hủy, họ trở về nhà ở Nakhon Ratchasima và mỗi ngày đều tự tập luyện để duy trì thể lực. “Tôi rất muốn quay lại thi đấu nhanh chóng. Nhìn vào những bức ảnh với bạn bè, những cầu thủ với người quản lý “Madam Paeng” Nuanphan Lamsam, tôi rất nhớ họ”.

Nancy là nữ cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã 2 lần giúp đội nhà vào World Cup 2015 và 2019. Trong đó, năm 2014, Nancy cùng các đồng đội đã đánh bại Việt Nam ngay tại sân Thống Nhất (TP.HCM) để làm nên lịch sử lần đầu tiên dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hiện tại, tình hình Covid-19 đang rất căng thẳng ở Thái Lan với 2773 ca mắc bệnh, 33 người tử vong. Nền bóng đá Thái Lan cũng mới có một trường hợp dương tính với Covid-19 là cựu tuyển thủ Quốc gia Thái Lan đang làm việc ở CLB Port FC.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm