Nghẹt thở, Hoàng Xuân Vinh vào chung kết 50m súng ngắn

10/08/2016 18:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu không tốt ở 3 lượt bắn đầu nhưng Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu xuất thần ở 3 lượt cuối để xuất sắc xếp thứ 6 vòng loại, đồng thời giành vé vào chung kết 50 m súng ngắn nam.



Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn (phải) và HLV Nguyễn Thị Nhung ăn mừng tấm vé vào chung kết của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.Ảnh: Tuấn Cương



Danh sách 8 xạ thủ vào chung kết 50m súng ngắn bắm chậm nam

20h30. Dẫn đầu vòng loại là Jin Jongoh (Hàn Quốc) với 567 điểm, Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh cũng rất đáng khen với 11 viên trúng tâm 10 đứng thứ 6 vòng loại.

Hoàng Xuân Vinh tạm vươn lên xếp hạng 7.

20h15. Xạ thủ Trần Quốc Cường đã hoàn thành xong phần thi vòng loại. Anh đạt điểm số 542 điểm sau 6 lượt bắn (mỗi lượt bắn 10 viên). Trước khi bước vào loạt bắn cuối cùng, Hoàng Xuân Vinh có 462 điểm.

20h05. HAN Seungwoo (Hàn Quốc) đang dẫn đầu với 489 điểm, anh đang bắn 10 viên cuối cùng.

20h00. Viên thứ 3 của loạt thứ 4, Xuân Vinh bắn được 9 điểm. Điểm số của anh lúc này là 310 điểm.



19h55. Hoàng Xuân Vinh hiện đã có 274 điểm.

Ở vòng loại 50m súng ngắn bắn chậm, có 60 viên, chia làm 6 loạt bắn, sau khi hoàn thành tất cả các loạt bắn. BTC sẽ tổng kết điểm số, chọn ra 8 tay súng dẫn đầu vào thi đấu chung kết.

19h50. Sau 2 viên không trúng đích, Hoàng Xuân Vinh đang được 209 điểm, 6 viên bắn trúng tâm và hiện đã tụt xuống thứ 21 nhưng bắn sau các đối thủ đến 10 lần bắn.

19h45. Hoàng Xuân Vinh nâng điểm số lên 193 nhưng vẫn nằm ngoài TOP 10. Trong khi đó, Trần Quốc Cường có 251 điểm.

Gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hồi hộp theo dõi đợt thi đấu của con/chồng bằng cách theo dõi thông tin trên mạng do hình ảnh nội dung thi đấu 50m súng ngắn không được tường thuật trên sóng truyền hình.

19h40. Hoàng Xuân Vinh nâng điểm số lên 176, Quốc Cường có 154 điểm. Phát súng tiếp theo, Hoàng Xuân Vinh nâng số điểm lên 183.

19h35. Xạ thủ người Bồ Đào Nha Jao Costa đang bắn khá tốt với 278 điểm và tạm dẫn đầu. Hoàng Xuân Vinh đã vươn lên xếp thứ 12, với 147 điểm.



Đỗ Thị Anh dừng bước ở vòng 1/16 kiếm liễu cá nhân nữ khi thua 9/15 trước Arianna Errigo (Italy).

19h25. Hoàng Xuân Vinh đã có 127 điểm. Jing Jong Oh 180 điểm.

19h22. Pang Wei đang tạm dẫn đầu với 134 điểm, bắn ít lượt hơn so với người thứ hai là Jin Jongoh của Hàn Quốc (170 điểm). Hoàng Xuân Vinh đã tạm vươn lên vị trí 19 với 118 điểm ngay sau Trần Quốc Cường.

Lượt bắn đầu tiên, người đang tạm dẫn đầu lúc này là Jao Costa (Bồ Đào Nha) với 129 điểm. Đồng đội của Hoàng Xuân Vinh là Trần Quốc Cường đang được 92 điểm.


Xuân Vinh (trái) trên trường bắn nội dung 50m súng ngắn.Ảnh: Tuấn Cương (từ Rio, Brazil)

Hoàng Xuân Vinh lúc này được 52 điểm sau 6 loạt bắn còn Pang Wei 126 điểm.

19h00. 41 VĐV dự thi 50m súng ngắn tự chọn nam đã sẵn sàng. Hai đại diện của Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường lần lượt mặc áo 2019 và 2092.

18h50. Ở môn đấu kiếm, nội dung kiếm liễu cá nhân nữ, Đỗ Thị Anh đánh bại đối thủ người Hy Lạp, Aikaterini Kontochristopoulou với tỷ số 15/13 ở vòng loại nội dung kiếm liễu cá nhân nữ để giành quyền vào vòng 1/16 chạm trán Arianna Errigo (Italy),

Sau khi cử tạ không thể giành được huy chương với thất bại của niềm hy  vọng Thạch Kim Tuấn, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn trông chờ duy nhất vào Hoàng Xuân Vinh.

Sau khi vượt qua sức ép, giành HCV, phá kỷ lục Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang rất tập trung và cũng tự tin trong mục tiêu chinh phục tấm HCV thứ hai tại Olympic Rio 2016.


Đoàn TTVN tạm đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương tính đến sáng 10/8 (giờ Việt Nam)

HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận định: “Chúng tôi rất mong muốn Vinh có thêm một chiếc huy chương nữa ở nội dung súng ngắn 50m. Tuy nhiên, mọi việc không hề dễ dàng. Bắn súng là môn phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn, nên ngoài tài năng, chúng ta cần một chút may mắn nữa mới có thể thành công”.


Video Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội Quốc Cường tập luyện một ngày trước khi thi đấu 50m súng ngắn

Hoàng Xuân Vinh từng giành HCB nội dung 50 m súng ngắn tại World Cup bắn súng diễn ra ở thành phố Munich (nước Đức) với 189,3 điểm. Ở Asian Games Incheon 2014, xạ thủ này giành HCĐ.

Trong khi đó, ở đấu trường Đông Nam Á, Hoàng Xuân Vinh không có đối thủ từ năm 2013 khi hai lần giành HCV. Tại Olympic 2012 tổ chức tại London, Hoàng Xuân Vinh đứng thứ 4 vòng chung kết.

Lịch thi đấu ngày 10/8 của Đoàn TTVN

18h00: Đỗ Thị Anh: Vòng loại kiếm liễu cá nhân nữ

19h00: Hoàng Xuân Vinh & Trần Quốc Cường: Vòng loại 50m súng ngắn nam.

21h50: Đua thuyền Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền: Bán kết nhóm C 2000m đôi nữ hạng nhẹ mái chèo.

22h45: Vũ Thành An: Kiếm chém cá nhân nam


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm