Nga tặng... thiên thạch cho VĐV giành HCV Olympic Sochi

16/02/2014 09:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Để kỷ niệm một năm ngày thiên thạch phát nổ trên bầu trời tỉnh Chelyabinsk, ban tổ chức Thế vận hội Sochi đã tặng món quà đặc biệt cho các VĐV giành HCV trong ngày thi đấu 15/2.

Ngày 15 tháng 2 năm 2013, một thiên thạch đã bay vào bầu khí quyển Trái Đất và đã trở thành một quả cầu lửa bay với vận tốc 54.000 km/h (gấp 44 lần vận tốc âm thanh). Nó bay qua bầu trời khu vực Ural phía Nam nước Nga và bùng nổ trên tỉnh Chelyabinsk. Thiên thạch đã vỡ ra làm 7 mảnh thạch lớn và một đã rơi xuống một hồ Chebarkul đang đóng băng tạo thành một cái hố có đường kính 6m.

Để đánh dấu 1 năm sự kiện này, Nga đã quyết định tặng thêm phần thưởng cho VĐV giành HCV trong ngày thi đấu 15/2 ở Thế vận hội mùa Đông đang diễn ra ở Sochi. Ngoài HCV có được nhờ thành tích xuất sắc, họ sẽ được tặng thêm một HCV và một HCB với một mảnh thiên thạch nhỏ nằm ở giữa.

Hai chiếc huy chương này sẽ không được tặng trên bục nhận giải mà sau khi buổi lễ kết thúc. Tổng cộng, đã có 50 huy chương được đúc.

“Chúng tôi sẽ trao huy chương cho tất cả các VĐV giành HCV vào ngày hôm đó (15/2) bởi vì cả vụ thiên thạch phát nổ và Thế vận hội mùa Đông đều là sự kiện toàn cầu”, ông Alexei Betekhtin - người phụ trách văn hóa tại tỉnh Chelyabinsk cho biết.

K.Đ
Theo Fansided

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm