Neymar và 7 lần suýt tới Real Madrid

14/02/2018 19:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid đã theo sát dấu chân của Neymar trong suốt nhiều năm qua. Nhưng hết vì lý do này tới lý do khác, đội bóng Hoàng gia đã không thể chạm tới tiền đạo người Brazil, dù rất nhiều lần, họ gần như chắc chắn có thể làm được điều đó.

1. Năm 2006: Khi Neymar mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi

Chú thích ảnh

Trận đấu đầu tiên của Neymar dưới trời Âu nằm trong quãng thời gian 2 tuần anh tập huấn với tuyển trẻ Juvenil A của Real Madrid.

Khi ấy, Neymar đã gây ấn tượng với HLV, nhưng chưa thực sự đủ để thuyết phục CLB bỏ ra 60 triệu bảng, mức giá mà ông Wagner Ribeiro, người đại diện của anh đưa ra. Đó cũng là thời điểm mà ông Florentino Perez mới nhậm chức Chủ tịch CLB (lần đầu tiên).

Nhiều tin đồn còn cho rằng, vào năm trước đó, Neymar đã được mời đến thăm sân Santiago Beurnabeu, và nếu như đồng ý, thì Real Madrid sẽ ký hợp đồng với ngôi sao tài năng này.

2. Năm 2011: Khi Neymar gia hạn hợp đồng với Santos

Chú thích ảnh

Vào thời điểm Neymar thi đấu cho Santos, các tuyển trạch viên của Real Madrid vẫn rất sát sao tới phong độ của anh. Họ thường xuyên liên lạc với gia đình Neymar và người đại diện Ribeiro, đặc biệt là sau khi ông Perez quay trở lại với chiếc ghế Chủ tịch vào năm 2009.

Vào tháng 6 năm 2011, tờ Marca loan tin, tiết lộ các điều khoản cá nhân của Neymar về Real Madrid đã được gia đình cầu thủ này chấp thuận (ngay cả khi CLB chủ quản của anh là Santos vẫn chưa hề đồng ý). Vào tháng 10 năm đó, tờ AS tuyên bố, Real Madrid đã đồng ý chi trả 58 triệu euro và kèm theo đó là một hợp đồng có thời hạn 6 năm, với trị giá 10 triệu euro mỗi năm. Tất nhiên, đây mới chỉ là giao kèo “miệng” mà thôi.

Và thế là, Chủ tịch Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro của Santos đe dọa sẽ kiện Real Madrid lên FIFA vì tiếp cận trái phép Neymar. Vào cuối năm ấy, Neymar và Santos đã đồng ý ký một bản hợp đồng sẽ giữ anh lại câu lạc bộ đến World Cup 2014. Hợp đồng cũng đồng thời tăng mức lương của Neymar lên 50%, bằng với mức lương mà các Real Madrid đề nghị trả cho anh.

Với Neymar, PSG đã sẵn sàng hạ Real Madrid

Với Neymar, PSG đã sẵn sàng hạ Real Madrid

Những danh hiệu trong nội bộ nước Pháp đã quá nhàm chán, và PSG đang hướng đến việc chinh phục Champions League. Đánh bại Real Madrid sẽ giúp PSG thêm vững tin trên hành trình hiện thực hóa tham vọng.

3. Năm 2013: Khi Neymar gia nhập Barcelona

Tháng 5 năm 2013, Santos thông báo rằng họ đã nhận được hai lời mời cho Neymar. Neymar thì tuyên bố anh sẽ ký hợp đồng với Barcelona.

Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này là 87,2 triệu euro, và là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới ở thời điểm bấy giờ.

Vậy còn lời mời thứ hai của Neymar đến từ đâu? Tất nhiên, từ Real Madrid. Tờ Marca tiết lộ, Chủ tịch Perez sẵn sàng vung 100 triệu euro để có được Neymar, và kèm theo đó là khoản tiền lương hậu hĩnh, lên tới 11 triệu euro/năm, vượt qua cả mức lương của Cristiano Ronaldo.

Nhưng cầu thủ người Brazil cho rằng Barcelona là CLB mà anh luôn muốn thi đấu, và hoàn toàn không phải vì tiền.

4. Năm 2016: Khi Neymar gia hạn hợp đồng với Barcelona

Chú thích ảnh

Ngay cả khi Neymar khá thành công tại Barca, Real Madrid vẫn không buông bỏ việc theo đuổi anh. Nhất là khi mà chính quyền Tây Ban Nha và Brazil bắt đầu xem xét điều tra về những điều bất hợp pháp khi Neymar tới Barca từ Santos. Các lãnh đạo của Barca cho rằng, Perez chính là người đứng đằng sau giật dây tất cả những cuộc điều tra.

Lợi dụng những vấn đề về pháp lý trong thương vụ này, cha của Neymar đã tìm cách đề đòi tăng lương cho con trai mình. Hồi tháng 1, tờ Catalan daily Sport tiết lộ rằng, nếu muốn có được Neymar, Perez sẽ phải bỏ ra 190 triệu euro.

Và việc này đã dẫn tới việc Barcelona phải gia hạn hợp đồng với Neymar, bằng một giao kèo mới có thời hạn tới năm 2021, và tất nhiên là mức lương cũng phải tăng theo.

5. Khi Neymar gia nhập PSG

Mùa Hè vừa rồi, Real Madrid cũng tìm cách để có được Neymar, khi mà anh đang tỏ thái độ bất mãn vì chưa thể nào vượt qua cái bóng của Messi. Nhưng PSG đã tỏ ra quá mạnh tay trong thương vụ này, và nhanh chóng chiếm ưu thế trong việc giành chữ ký của tiền đạo người Brazil. Và kết quả thì ai cũng đã rõ.

Đồng đội của Neymar tại ĐT Brazil là Casemiro đã cho biết: “Neymar là người tự quyết định cho tương lai của cậu ấy. Cậu ấy luôn được chào đón ở Real Madrid”.

6. Tháng Giêng vừa qua

Chỉ vài tháng sau khi Neymar tới PSG với giá trị chuyển nhượng kỷ lục (222 triệu euro), tờ Mundo Deportivo vẫn tiết lộ chủ tịch Perez vẫn tìm cách để tiếp cận Neymar.

Đội trưởng Kền kền trắng, Sergio Ramos cho biết, Neymar có thể rất mong muốn được chơi cho Real, và có lẽ chăng, PSG chỉ là một quãng dừng ngắn mà thôi: “Có lẽ, anh ấy cho rằng sẽ dễ dàng hơn nếu tới PSG trước, hơn là từ Barca mà chuyển thẳng sang Real. Hy vọng là như thế”.

Trong lễ trao giải Quả Bóng Vàng năm 2017, Chủ tịch Perez nói rằng ông sẽ khiến cho anh được nhận danh hiệu cao quý này, nếu như anh chịu tới Bernabeu.

7. Phiên chợ Hè 2018?

Chú thích ảnh

Cho tới hiện tại, Chủ tịch Perez vẫn rất mong muốn có được Neymar, thậm chí, ông sẵn sàng để Ronaldo ra đi để dọn đường cho tiền đạo sinh năm 1992 tới.

“Thật tuyệt nếu Neymar tới Madrid. Tôi tin, cậu ấy sẽ rất phù hợp với chúng tôi”, Marcelo nhận xét. “Các cầu thủ vĩ đại đều thi đấu cho Real, và tôi tin rằng, cậu ấy sẽ tới, vào một ngày nào đó”.

Ngay cả những người đồng đội của Neymar ở PSG cũng không nắm rõ được suy nghĩ của cầu thủ đắt giá nhất thế giới. “Tôi không biết. Chẳng hay cậu ấy nghĩ gì, nhưng hy vọng là cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi”, Thiago Silva của PSG cho biết.

T.Tú

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm