Nếu World Cup 2022 không có Nga…

11/12/2019 18:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - …thì đó là một sự vắng mặt đáng tiếc, nếu chúng ta nhìn vào sự tiến bộ của đội chủ nhà kỳ World Cup 2018 vừa qua. Việc phải vắng mặt ở kỳ World Cup trên đất Qatar có thể làm hỏng cả một thế hệ bóng đá xứ Bạch Dương.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/12. Trực tiếp Bayern Munich vs Tottenham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/12. Trực tiếp Bayern Munich vs Tottenham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng bảng cúp C1 châu Âu: trực tiếp Bayern Munich & Tottenham, Leverkusen vs Juventus. Lịch bóng đá ngày 11/12, rạng sáng 12/12.

Thực tế, cánh cửa dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của đội tuyển Nga không hẳn đã đóng lại hoàn toàn. Jonathan Taylor, thành viên trong hội đồng thẩm định việc tuân thủ luật của Tổ chức Phòng chống doping thế giới (WADA), khẳng định các cầu thủ Nga vẫn có thể tham dự World Cup 2022 với tư cách một quốc gia trung lập: “Nếu đội tuyển Nga giành quyền dự World Cup, đội bóng ấy không thể đại diện cho nước Nga. Họ chỉ được phép tham dự với tư cách một quốc gia trung lập”.

FIFA và UEFA bối rối với Nga

Đó sẽ là một bài toán khó xử cho FIFA, bởi chưa từng có tiền lệ một quốc gia trung lập góp mặt tại một kỳ World Cup. Tất nhiêu, điều này không đồng nghĩa Nga sẽ bị tước quyền tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu. Nếu Nga không vượt qua được vòng loại, mọi chuyện quá đơn giản. Ngược lại, nếu Nga giành vé, cả FIFA lẫn UEFA sẽ rất bối rối không biết làm thế nào để giải quyết trường hợp của đội bóng này mà không phá vỡ án lệnh từ WADA. Những người yêu mến bóng đá sẽ cảm thấy một chút ngạc nhiên, pha lẫn buồn cười nếu chứng kiến một đội tuyển mới được khai sinh ở World Cup 2022, một giải đấu lạ đời khi được tổ chức vào cuối năm 2022 ở Qatar, thay vì mùa hè như thường lệ. Vậy có thể đặt tên cho đội bóng ấy là gì nhỉ? Đội tuyển FIFA? Tất nhiên ý tưởng ấy sẽ còn vấp phải một thách thức nữa: về nguyên tắc, các giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup, chỉ cho phép các liên đoàn bóng đá từ những quốc gia thành viên tham dự. Liệu FIFA có dám phá vỡ quy tắc ấy để trao cho Nga một ngoại lệ? Một khả năng khác để gỡ rối cho FIFA là Nga sẽ kháng cáo vụ việc lên Tòa án Thể Thao (CAS). Ủy ban Olympic Nga sẽ có 21 ngày để kháng án.

Chút may mắn cho bóng đá Nga khi án cấm của WADA không áp dụng cho EURO 2020, giải đấu Nga là một trong 12 nước đồng chủ nhà của một kỳ EURO đặc biệt chưa từng có. Đó có thể là cơ hội cuối cùng cho một số cầu thủ trên dưới 30 tuổi thuộc thế hệ vàng của bóng đá Nga như thủ quân Artem Dzyuba hay Aleksandr Yerokhin thể hiện mình. Rất khó để họ có thể tiếp tục thi đấu ở kỳ World Cup 2022, trong trường hợp Nga được bảo toàn vị thế của mình trên đất Qatar, chứ đừng nói đến kỳ World Cup kế tiếp vào năm 2026 ở ba quốc gia Mỹ-Canada-Mexico.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Nga đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở World Cup 2022, hệ quả từ án phạt từ WADA

Thiệt thòi cho thế hệ 2018

Bất luận thế nào, đó là một thiệt thòi lớn cho thế hệ đội tuyển Nga từng gây ấn tượng mạnh ở kỳ World Cup trên sân nhà. Thế hệ ấy vẫn còn rất nhiều gương mặt sáng giá đủ sức góp mặt thêm một kỳ World Cup nữa, từ Denis Cheryshev, cầu thủ Nga chơi hay nhất World Cup 2018 với 4 bàn trong 5 trận đấu cho đến Aleksandr Golovin, tiền vệ có những pha đi bóng lắt léo và là gương mặt trẻ sáng giá của bóng đá xứ Bạch Dương.

Cơ hội gần nhất để họ chứng tỏ mình là EURO 2020, nhưng không ai dám chắc đội tuyển Nga sẽ đi xa đến đâu trong một bảng đấu có cả Bỉ lẫn một đội chủ nhà khác là Đan Mạch. Đội tuyển Nga mới chỉ một lần vượt qua vòng bảng ở EURO 2008, giải đấu họ đi vào bán kết dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink. Lặp lại thành tích ấy một lần nữa là một nhiệm vụ đầy bất trắc. Thầy trò Stanislav Cherchesov thi đấu khá tốt ở vòng loại EURO 2020, khi chỉ chịu đứng sau đội tuyển Bỉ, giành 24 điểm sau 10 trận. Nhưng khoảng thời gian từ đây cho đến tháng 6 năm sau còn khá dài, và chỉ cần một vài trụ cột chấn thương hoặc mất phong độ ở CLB, tham vọng tiến xa của đội tuyển Nga có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xa hơn, việc phải làm khán giả hoặc không được thừa nhận ở World Cup 2022 có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của bóng đá Nga trong tương lai. Không một cầu thủ nào muốn cống hiến cho một đội tuyển phải mượn danh trung lập để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cũng khó có thể hình dung bao nhiêu người trong số những thành viên đội tuyển Nga ở World Cup 2018 còn trụ lại đến khi hết án cấm 4 năm tham dự các giải đấu lớn như World Cup. Mọi thứ vì thế như một màu tối với bóng đá Nga.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm