Nadal ngăn Medvedev tiếm ngôi Djokovic?

22/02/2022 13:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Daniil Medvedev đến Acapulco với mục tiêu vô địch và chiếm ngôi số một thế giới từ tay Novak Djokovic. Nhưng nhiệm vụ ấy có thể bị ngăn trở bởi một đại diện khác của Big Three: Rafael Nadal.

Nhận định tennis Nadal vs Medvedev: Chiến thắng thuộc về ai?

Nhận định tennis Nadal vs Medvedev: Chiến thắng thuộc về ai?

Hạt giống số 6 Rafael Nadal và hạt giống số 2 Daniil Medvedev đối đầu nhau ở chung kết giải Úc mở rộng. Ai sẽ vô địch giải Grand Slam đầu tiên của năm 2022?

Theo kết quả bốc thăm giải Abierto Mexicano Telcel 2022, hạt giống số một Daniil Medvedev nằm chung nhánh bán kết với Rafael Nadal (4), đối thủ vừa đánh bại anh ở chung kết Australian Open 2022 vừa qua.

Nadal sẽ “giúp” Djokovic?

Việc Medvedev có bước lên ngôi số một thế giới hay không có thể còn phụ thuộc vào kết quả của Djokovic tại Dubai nữa. Tuy nhiên, tay vợt người Nga cần phải chủ động tự quyết định vận mệnh của mình. Dubai Duty Free Tennis Championship là một trong những giải đấu ưa thích của Djokovic (5 lần vô địch). Chính vì thế, trong trường hợp Nole đăng quang tại Dubai thì Medvedev sẽ buộc phải vô địch tại Mexico. Hoặc nhẹ nhàng hơn: Nếu Djokovic về nhì ở Dubai, thì Medvedev sẽ phải vào chung kết trên đất Mexico.

Nhưng liệu việc vào chung kết Abierto Mexicano Telcel 2022 có nhẹ nhàng với Medvedev? Anh sẽ mở màn bằng trận gặp Benoit Paire, tay vợt đã thua 6/8 trận ở mùa giải này. Tại vòng hai, đối thủ của anh sẽ là lão tướng 40 tuổi Feliciano Lopez hoặc tay vợt chủ nhà hạng 556 ATP Alex Hernandez. Khó khăn chỉ bắt đầu đến ở tứ kết, với đối thủ tiềm tàng là hạt giống số 7 Taylor Fritz. Nhưng thách thức thực sự là tại bán kết, khi Medvedev có thể sẽ đụng Berrettini (5) hoặc Nadal (4).

Medvedev hẳn sẽ mong được gặp Berrettini bởi trong cả ba lần chạm trán tay vợt cùng lứa người Ý tại ATP Cup 2021, 2022 và Indian Wells Masters 2018, anh toàn thắng cả ba. Với Nadal thì khác hẳn. Trong 5 lần đụng độ đàn anh người Tây Ban Nha, Medvedev thắng được đúng 1 lần ở bán kết ATP Finals 2020. Trong 4 trận thua Nadal, có đến 3 trận chung kết lớn (Canada Masters 2019, US Open 2019, và Australian Open 2022). Rõ ràng, tay vợt người Tây Ban Nha là khắc tinh của Medvedev, dù anh sắp 36 tuổi.

Ngoài ra, cần phải nhắc lại rằng Nadal từng vào chung kết 4/5 lần tham dự Acapulco Open (vô địch 2005, 2013, 2020), cùng thành tích 20 thắng – 2 thua. Trong khi đó, đây là sân đấu hoàn toàn mới mẻ đối với Medvedev.

Chú thích ảnh
Medvedev rất có thể sẽ tái ngộ Rafael Nadal ở bán kết Acapulco Open

Djokovic đã sẵn sàng nhường ngai vàng?

“Medvedev xứng đáng giành vị trí số một thế giới. Cuối cùng thì điều đó cũng xảy ra. Nếu Medvedev giành vị trí số một thế giới trong tuần này, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng cậu ấy”, Djokovic tuyên bố như vậy trước thềm Dubai Duty Free Championship, giải đấu mà anh buộc lòng phải vô địch, thì mới có thể bảo vệ đươc ngôi số một của mình.

Nói là như thế nhưng chắc chắn quyết tâm của Nole tại Dubai là rất lớn. Đây là một trong không nhiều giải đấu quần vợt trên thế giới mà người tham dự không bắt buộc phải tiêm vaccine. Và với một người thà bỏ hết Grand Slam chứ không tiêm vaccine thì giải ATP 500 này là cơ hội lý tưởng để tham dự và tích lũy điểm số. Trong quá khứ, Djokovic từng 5 lần vô địch tại đây vào các năm 2009, 2010, 2011, 2013, và 2020, và thành tích của anh ở Dubai là 41 thắng – 6 thua.

Do những quy định về phòng chống Covid-19 nên Mỹ và châu Âu sẽ không cho những tay vợt không tiêm vaccine như Djokovic thi đấu. “Tôi phải tuân theo những quy định và thực sự không thể lựa chọn về giải đấu và địa điểm mà mình thi đấu. Nhưng tôi không có ý định thi đấu đầy đủ các giải và đó cũng không phải ưu tiên của tôi ở mùa giải này”, Djokovic tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, “Tôi sẽ thi đấu ở bất cứ giải nào có thể. Tôi sẽ đến các quốc gia có thể chứa chấp mình và thi đấu ở đó”.

Djokovic đã tập luyện kể từ đầu tháng Hai tại Belgrade sau khi bị trục xuất khỏi Úc. Kể từ khi đặt chân tới Dubai, tay vợt số một thế giới người Serbia được đón tiếp nồng hậu hơn so với tại Melbourne (Úc), nơi anh đã gặp những rắc rối về pháp lý. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần thứ 6 vô địch ở Dubai chắc chắn cũng không hề dễ dàng bởi đây mới là giải đấu đầu tiên của Djokovic trong năm 2022. Một tay vợt hàng đầu như Nole dĩ nhiên sẽ không mất thời gian tìm lại cảm giác sau khi tập luyện trở lại, nhưng việc trải qua gần 3 tháng không thi đấu vẫn sẽ là hạn chế nhất định đối với anh.

Đối thủ đầu tiên của Djokovic là tài năng trẻ người Ý Lorenzo Musetti. Còn nhớ trong lần đụng độ duy nhất ở vòng 4 Roland Garros 2021, cây vợt sinh năm 2002 này đã bất ngờ dẫn Djokovic 2-0 sau 2 loạt tie-break. Anh chỉ bị loại vì dính chấn thương và phải rút lui ở set thứ 5. Cần nhắc lại rằng, ngoài Musetti ra, chỉ có Tsitsipas là thắng được Djokovic 2 set đấu ở giải đó.

Theo phân nhánh, Djokovic có thể sẽ đụng Karen Khachanov ở vòng 2, Bautista Agut (8) hoặc Marin Cilic tại tứ kết, còn ở bán kết có thể sẽ là một trong hai tài năng trẻ của Canada là Felix Auger-Aliassime (3) hoặc Denis Shapovalov (5). Ở nhánh bên kia, Andrey Rublev (2), Jannik Sinner (4), và Hubert Hurkacz (5) sẽ tranh một suất vào chung kết.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm