Nadal đối đầu với Nishikori ở chung kết Barcelona Mở rộng

24/04/2016 00:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Như vậy, trận chung kết Barcelona Mở rộng năm nay sẽ là cuộc chạm trán giữa ông vua sân đất nện Rafael Nadal và tay vợt người Nhật Kei Nishikori.

Trong trận bán kết thứ hai Barcelona Mở rộng, Nadal đã dễ dàng đánh bại tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber với tỷ số các set đấu đều là 6-3. Kết quả này đã đưa tay vợt người Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết để thi đấu với Kei Nishikori. Trước đó, tay vợt người Nhật đã đánh bại Benoit Paire với tỷ số các set là 6-3 và 6-2.


Nadal đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau 3 năm vắng bóng

Rafael Nadal đã từng có 8 lần vô địch Barcelona Mở rộng. Thế nhưng, kể từ năm 2013 tới nay, đây là lần đầu tiên anh lọt được vào tới trận chung kết giải đấu này. Trong khi đó, 3 năm trở lại đây, Kei Nishikori luôn góp mặt trong trận chung kết Barcelona Mở rộng. Hai lần trước, tay vợt 26 tuổi đều là người giành chức vô địch. “Thật tuyệt khi lọt vào trận chung kết 3 năm liên tiếp. Hy vọng tôi sẽ thi đấu tốt ở trận đấu tới", Nishikori phát biểu sau chiến thắng trước Benoit Paire.


Nishikori đã có 3 lần liên tiếp lọt vào chung kết Barcelona Open

Xét về danh hiệu, Kei Nishikori không thể so sánh được với Nadal. Nói về thành tích đối đầu, Nadal đã giành tới 8 chiến thắng và chỉ để thua tay vợt người Nhật đúng 1 lần. Thế nhưng, Nadal vẫn đánh giá trận đấu trước mắt với Nishikori là một trận đấu khó khăn. “Tôi buộc phải thi đấu với phong độ tốt nhất của mình”, Nadal chia sẻ.

Mới đây, Rafael Nadal cũng đã vô địch giải Monte Carlo. Phong độ của tay vợt người Tây Ban Nha hiện giờ là rất tốt. Nếu giành chức vô địch thì đó sẽ khẳng định cho sự trở lại của "ông vua sân đất nện". Còn nếu phần thắng nghiêng về Kei Nishikori, anh sẽ thành tích vô địch 3 năm liên tiếp. Một thành tích mà không phải tay vợt người châu Á nào cũng dễ dàng làm được.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm