Murray: 'Raonic đuối sức ở set cuối. Tôi hy vọng sẽ thắng Djokovic'

29/01/2016 21:35 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray đã xuất sắc giành chiến thắng trước Milos Raonic với tỉ số 4-6, 7-5, 6-7 (4), 6-4 và 6-2 để lọt vào Chung kết Australian Open 2016.
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, tay vợt người Scotland là Andy Murray đã vượt qua đối thủ số 14 thế giới là Milos Raonic (Canada) để giành quyền vào gặp Novak Djokovic ở Chung kết Australian Open 2016. Sau trận đấu, Murray phát biểu: “Set đấu thứ ba quả thực khó khăn. Raonic đã có một trong những cú giao bóng tốt nhất trong lịch sử quần vợt. Nhưng tôi đã đọc được đường đi của trái banh tốt hơn một chút so với anh ta trong suốt trận đấu. Đó là điểm mấu chốt. Tốc độ của Raonic đã giảm rõ rệt ở set thứ 5. Thật là không may cho anh ta. Raonic đã di chuyển một cách đầy khó khăn”.

Về trận Chung kết Australian với tay vợt nam số một thế giới Djokovic, Murray phát biểu: “Có rất nhiều điều quan trọng khi bạn đối mặt với tay vợt giỏi nhất thế giới. Tôi cần phải tập trung cao độ và không được lơ là. Djokovic đã chơi rất tốt trong hai trận gần đây. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần và hy vọng lần này kết quả sẽ khác”. Tay vợt 28 tuổi người Scotland đã lần thứ 5 vào Chung kết Australian Open. Murray từng để thua trước Djokovic ở Chung kết Australia Open 2015. Anh đang nóng lòng trả món nợ năm ngoái. 


Murray đã lần thứ 5 vào Chung kết Australian Open 

Djokovic đã vượt qua Roger Federer để giành vé vào Chung kết Australian Open 2016. Anh và Andy Murray sẽ đối mặt với nhau vào hôm Chủ Nhật tới.

Nếu Murray giành chiến thắng ở trận tiếp theo, anh sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên quần vợt mở rộng (từ 1968) giành 1 chức vô địch sau khi thua ở 4 trận Chung kết ở cùng 1 giải đấu: Federer (Australian Open 2010) và Djokovic (các năm 2011, 2013, 2015).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm