Mourinho và Lippi là ứng viên dẫn dắt Trung Quốc

12/10/2016 15:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho, Sam Allardyce hay thậm chí Marcelo Lippi là những ứng viên cho chức vị HLV đội tuyển bóng đá Trung Quốc, theo tờ South Morning China Post.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang tìm kiếm HLV mới do ông Gao Hongbo đã từ chức sau thất bại của đội tuyển bóng đá nước này trước Uzbekistan. Tờ South Morning China Post (Trung Quốc) đã đưa ra gợi ý với các ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV đội tuyển nước này, trong đó có Jose Mourinho và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

1.Lang Ping (Trung Quốc, 55 tuổi)


Bà được coi là anh hùng dân tộc của Trung Quốc vào thập niên 80 của thế kỉ trước khi thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ của nước nhà. Lang Ping đã góp công lớn giúp Trung Quốc giành nhiều chức vô địch bóng chuyền. Sau khi trở thành HLV, Lang Ping tiếp tục gặt hái được thành công. Gần đây nhất, bà đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCV ở Rio 2016. Trên cương vị HLV, người đàn bà có biệt danh “Búa sắt” này đã loại bỏ thành công sự can thiệp của quan chức trong nước trong công tác huấn luyện và đưa nhiều chuyên gia về để hướng dẫn cho đội tuyển của mình. Sau thất bại của đội tuyển bóng đá Trung Quốc trước Syria ở vòng loại World Cup 2018, nhiều CĐV đã tỏ ra rất thất vọng. Họ kêu gọi sa thải Gao Hongbo và bổ nhiệm Lang Ping, dù cho bà là kẻ ngoại đạo với bóng đá. Dẫu sao thì Lang Ping cũng không thể gây thất vọng hơn những người tiền nhiệm trước của mình, nếu bà được LĐBĐ Trung Quốc bổ nhiệm.

2. Gregorio Manzano (Tây Ban Nha, 60 tuổi)


Gregorio Manzano từng có 2 nhiệm kỳ làm HLV của Atletico Madrid. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang dẫn dắt CLB Shanghai Shenhua của Trung Quốc. Đội bóng của ông đã thi đấu ấn tượng và hiện xếp thứ 3 ở giải VĐQG Trung Quốc mùa này. Trước khi tới Shanghai Shenhua, Manzano đã làm HLV của Beijing Guoan và giành được giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm 2014 của LĐBĐ Trung Quốc. Dù Manzano bắt đầu làm HLV khi mới 27 tuổi nhưng cho tới nay, ông mới chỉ giành được 1 danh hiệu, đó là chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Mallorca ở mùa giải 2002-03.

3.Luiz Felipe Scolari (Brazil, 67 tuổi)


Scolari đã giúp đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002. Hiện HLV người Brazil này đang dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande của Trung Quốc. Nhà cầm quân 67 tuổi đã cùng với CLB này giành danh hiệu ở giải VĐQG Trung Quốc  và chức vô địch AFC Champions League trong năm 2015. Bản CV của ông chắc chắn sẽ thuyết phục được LĐBĐ Trung Quốc. Mặc dù vậy, sự nghiệp HLV của Scolari cũng có những nốt trầm. Ông từng bị Chelsea sa thải vào năm 2009 do thành tích yếu kém trên ghế chỉ đạo ở đội bóng này. Ngoài ra, Brazil của Scolari còn nhận thất bại cay đắng 7-1 trước Đức ở World Cup 2014. Đây là thất bại nặng nề nhất ở đội tuyển xứ Samba ở World Cup. Thậm chí nhiều người cho rằng thành công mà Scolari giành được ở Guangzhou Evergrande là do sức mạnh tài chính của đội bóng này, chứ không phải do năng lực chỉ đạo của HLV người Brazil.

4. Marcello Lippi (Italy, 68 tuổi)


“Gã đầu bạc” là một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Ông đã giúp đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006 và cùng với Juventus 5 lần vô địch Serie A. Vị HLV người Italy đã biến Guangzhou Evergrande thống trị giải VĐQG Trung Quốc với 3 chức vô địch vào các năm 2012, 2013 và 2014. Lippi vẫn chưa trở lại công việc HLV sau khi ông chia tay Guangzhou Evergrande vào năm 2014. Tuy nhiên vào tháng Chín năm nay, Lippi đã hé lộ khả năng trở lại Trung Quốc để hành nghề.

5.Guus Hiddink (Hà Lan, 69 tuổi)


Hiddink đã gây tiếng vang ở xứ Kim chi khi giúp đội tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2002. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng được khen ngợi khi giúp Australia lọt vào vòng 1/8 World Cup 2006 và đưa đội tuyển Nga vào Bán kết EURO 2008. Gần đây nhất, Hiddink đã làm HLV tạm thời cho Chelsea sau khi đội bóng này sa thải Mourinho vào cuối năm ngoái. Hiddink đã được nhiều đội bóng ở Anh liên hệ và thậm chí LĐBĐ Nga cũng muốn tái ngộ với ông, do vậy Trung Quốc cần phải nhanh tay nếu họ muốn bổ nhiệm ông làm HLV mới. 

6. Sven-Goran Eriksson (Thụy Điển, 68 tuổi)


Cựu HLV đội tuyển Anh đang dẫn dắt CLB Shanghai SIPG của Trung Quốc nhưng không giành được thành công. Dù vậy, nhiều CĐV bóng đá nước này vẫn đánh giá cao Sven-Goran Eriksson về thành tích huấn luyện trước đây của ông. Sven-Goran Eriksson là HLV đầu tiên giành cú đúp danh hiệu (VĐQG và Cúp QG) ở ba đất nước khác nhau. Sau khi rời Man City vào năm 2008, Sven-Goran Eriksson chỉ quan tâm tới những nơi có mức lương cao và đó không phải là vấn đề với LĐBĐ Trung Quốc.

7. Jose Mourinho (53 tuổi, Bồ Đào Nha)


Mourinho đang làm HLV của Man United và rất ít khả năng chuyển tới dẫn dắt đội tuyển bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên các CĐV bóng đá nước này sẽ rất thích thú nếu đội tuyển bóng đá của họ được dẫn dắt bởi một HLV nổi tiếng như Mourinho. 

Đầu năm nay, Mourinho đã xuất hiện ở Trung Quốc để phụ giúp cho chiến dịch quảng bá cho công ty Gestifute của người đại diện Jorge Mendes. Báo chí Anh từng đồn thổi về việc Mourinho sang Trung Quốc hành nghề sau khi ông bị Chelsea sa thải. Thế nhưng các CĐV bóng đá nước này đã vỡ mộng khi HLV người Bồ Đào Nha chuyển tới Old Trafford.

8. Sam Allardyce (61 tuổi, Anh)


Cựu HLV của West Ham và Sunderland có thành tích 100% giành chiến thắng sau chỉ đạo đội tuyển Anh đúng 1 trận trong 67 ngày.  “Big Sam” đã phải từ chức sau khi đoạn clip ghi lại việc ông chỉ dẫn giúp các doanh nhân ở Viễn Đông lách luật chuyển nhượng của FA (LĐBĐ Anh). Trong clip đó cũng ghi lại việc HLV này được đề nghị tới Trung Quốc để “nói chuyện về bóng đá”. Giờ đây, LĐBĐ Trung Quốc sẽ có cơ hội bổ nhiệm ông khi mà Sam Allardyce đang tìm công việc mới.

Clip trận thua 0-2 của Trung Quốc trước Uzbekistan ở vòng loại World Cup 2018


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm