Một loạt quan chức FIFA tiếp tục vào tù vì tham nhũng

03/12/2015 15:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ New York Times đưa tin cơ quan có thẩm quyền của Thụy Sĩ đã tiến hành một loạt các cuộc khám xét và bắt giữ vào rạng sáng ngày hôm nay (giờ địa phương), trong phạm vi cuộc điều tra về nạn tham nhũng của các quan chức FIFA.

Tờ báo cũng dẫn lời các nhân viên hành pháp rằng một số cuộc bắt giữ được tiến hành trong chính những khách sạn cao cấp mà tại đó, các quan chức FIFA đã bị bắt vào tháng 5 vừa qua.

Sepp Blatter không nằm trong số này, tuy nhiên hai Phó chủ tịch của FIFA, ông Alfredo Hawit (người Honduras) và Juan Angel Napout (người Paraguay) đều đang ngồi tù. Ông Hawit hiện là Chủ tịch tạm quyền của CONCACAF (LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và quần đảo Caribbean), sau khi người tiền nhiệm Jeffrey Webb bị bắt vào tháng 5. Còn Napout hiện tại giữ chức vụ Chủ tịch CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ). Số lượng quan chức bị bắt giữ có thể lên tới 12 người.


Số lượng quan chức bị bắt giữ có thể lên tới 12 người

Sự việc xảy ra trong bối cảnh những nghi án liên quan đến gian lận, rửa tiền và lừa đảo trong nội bộ FIFA đang dâng cao. Các nhà chức trách ở Thụy Sĩ (nơi FIFA đặt trụ sở), cũng như Hoa Kỳ đang điều tra gắt cao các quan chức và cựu quan chức bóng đá quốc tế. Cảnh sát Thụy Sĩ cũng xác nhận các cơ quan công an đã vào cuộc, tuy nhiên từ chối tiết lộ thêm những chi tiết khác.


Biếm họa về nạn tham những trong nội bộ FIFA

FIFA cũng đã đưa ra thông báo chính thức vào ngày hôm nay: “FIFA nhận thức rõ sự việc xảy ra ngày hôm nay và sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ, cũng như Thụy Sĩ trong quá trình điều tra. FIFA không có bất kỳ bình luận nào khác về sự kiện này”.

Chưa bao giờ, FIFA mất uy tín và trở thành mục tiêu tổng tấn công của các cơ quan hành pháp như thời điểm hiện tại.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm