Một lâm tặc tử vong

14/04/2010 09:17 GMT+7 | Pháp luật

Ông Đoàn Xuân Thiện, Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) cho biết: Lúc 4 giờ 30’ ngày 13/4/2010, trong lúc tuần tra tại Tiểu khu 411, thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Yok Đôn, đội tuần tra bảo vệ rừng gồm 10 cán bộ, nhân viên kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm cơ động và 2 trạm bảo vệ rừng số 7, số 8 của Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã phát hiện nhóm khoảng 20 tên lâm tặc đang tổ chức khai thác gỗ trái phép.

Khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã dùng hung khí là mã tấu, dao đi rừng tấn công tới tấp vào lực lượng kiểm lâm. Mặc dù lực lượng kiểm lâm nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng nhóm lâm tặc vẫn hung hãn dùng hung khí xông vào tấn công. Trong lúc nhốn nháo, lâm tặc Đinh Văn Bằng đã tử vong, lực lượng kiểm lâm chỉ bắt được 1 đối tượng là Nguyễn Văn Thịnh (trú tại buôn Ea Na, xã Krông Na). Sau khi tên Bằng chết, nhóm lâm tặc còn lại đã tháo chạy.

Theo kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, nhóm lâm tặc này đã cưa hạ 10 cây giáng hương cổ thụ, xẻ thành phách và dùng ít nhất 7 xe máy, mỗi xe chở 2 phách dài 1,2 mét, vuông 30 cm chuẩn bị vận chuyển ra khỏi rừng. Khi tháo chạy, bọn chúng đã  xả gỗ trên một số xe máy xuống đường rồi nổ máy bỏ chạy, hiện trường còn lại 4 xe máy cùng gỗ tang vật.  
 
Thông tin ban đầu, nhóm lâm tặc này thuộc đường dây khai thác gỗ lậu do “trùm” lâm tặc Nguyễn Quốc Cường (trú tại buôn Ea Na, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cầm đầu. Đối tượng Bằng quê ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa “đầu quân” làm thuê cho đường dây khái thác gỗ lậu này được 5 ngày thì xảy ra vụ việc nói trên.       
             
Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm trước pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm