Messi và Dybala tịt ngòi, Argentina trước nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2018

06/09/2017 08:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Lionel Messi đã trở lại, nhưng đội hình đầy ngôi sao của Argentina vẫn không thể thắng nổi đội bét bảng Venezuela. Những vũ công tango đang đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với VCK World Cup 2018.

Xuất phát với bộ ba tấn công Messi – Dybala – Icardi, Argentina tưởng chừng dễ dàng đè bẹp Venezuela, đội bóng đã chính thức hết hy vọng và đang chết dí ở cuối bảng. Thế nhưng trong suốt 45 phút đầu, đội chủ nhà đã hoàn toàn bất lực trước hàng thủ được tổ chức rất tốt của Venezuela. Không những thế, Argentina còn mất ngôi sao Angel di Maria vì chấn thương.

Đến phút 50, Venezuela thậm chí còn khiến đám đông khán giả trên sân Monumental sững sờ với pha phản công mạch lạc và kết thúc bằng cú dứt điểm hoàn hảo của Murillo, hạ gục Sergio Romero. Chỉ 4 phút sau, Argentina có bàn gỡ, sau pha đá phản lưới của hậu vệ đội khách Rolf Feltscher. Đó cũng là tỷ số cuối cùng, bởi ở phần còn lại của trận đấu, Messi và đồng đội tiếp tục bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Chú thích ảnh
Messi trở lại và bất lực trước hàng thủ Venezuela
Đừng trông vào Messi, Argentina phải tự cứu mình!

Đừng trông vào Messi, Argentina phải tự cứu mình!

Có Lionel Messi, Argentina giành được 76% số điểm ở vòng loại World Cup 2018. Không Messi, Argentina chỉ kiếm 29% số điểm. Để đến nước Nga, Argentina phải thắng mà không dựa vào Messi.

Ở trận này, dù cầm bóng 76%, và dứt điểm nhiều gấp 3 đối phương (21-7), và buộc đối phương cứu thua gấp 6 lần (6-1), nhưng Argentina chỉ kiếm nổi 1 điểm. Như vậy, ở ba lượt trận liên tiếp, đội bóng của Jorge Sampaoli đều không thắng (2 thắng, 1 hòa), và tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5 – vị trí phải đá play-off để giành vé dự VCK.

Nhưng điều tệ hơn hoàn toàn có thể xảy ra ở hai vòng cuối. Lý do: Argentina sẽ phải gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Peru (xếp ngay trên họ) và một Ecuador chưa tắt hy vọng. Trong khi đó, đội xếp dưới họ là Chile sẽ gặp Brazil – đã hoàn thành mục tiêu, và Ecuador. Nếu còn tiếp tục đá tệ như trước Venezuela, khả năng Messi và đồng đội lỡ hẹn với VCK World Cup 2018 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đội hình thi đấu

Argentina: Romero - Mascherano, Fazio, Otamendi - Acosta, Banega, Pizarro, Di María (Acuna 25') - Messi, Dybala (Benedetto 63'), Icardi (Pastore 75').

Venezuela: Farinez - García,Chancellor, Villanueva, Feltscher - Figuera, Moreno - Murillo,Herrera (Santos 77'), Córdova (Velaquez 89') - Rondon (Martinez 82').

Ghi bàn: Murillo 50', Feltscher 54'

Kết quả các trận lượt 16

Bolivia 1 - 0 Chile

Colombia 1 - 1 Brazil

Ecuador 1 - 2 Peru

Argentina 1 - 1 Venezuela

Paraguay 1 - 2 Uruguay

Chú thích ảnh
Xếp hạng khu vực Nam Mỹ hiện nay

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm