Maradona: 'Đừng có cưng chiều Messi nữa! Cứ về tuyển là cậu ta chẳng bắt nạt được ai'

14/07/2015 12:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại Diego Maradona nói 6 trận, ghi 1 bàn là thành tích cho thấy Argentina và Barcelona phải ngừng “cưng chiều” Lionel Messi.

“Đó là thất bại tất yếu, rất dễ hiểu”, Diego Maradona nói trên tờ Ole. “Chúng ta có cầu thủ hay nhất thế giới, người có thể ghi 4 bàn thắng hạ Real Sociedad nhưng rồi trở về đội tuyển và chả dọa được ai. Rốt cuộc anh ta là người Argentina hay Thụy Điển? Chúng ta cần phải ngăn chặn mấy kẻ đang cưng nựng Messi ngay. Messi cần được đối xử như những cầu thủ khác, những người khoác áo đội tuyển quốc gia. Cậu ta hay nhất thế giới nhưng nhìn xem, cậu ta có giết nổi con ruồi không? Đừng biến chuyện này thành một vở soap opera dài dòng”.

Maradona bức xúc sau khi thấy đội tuyển Argentina bị Chile đánh bại 4-1 trên chấm luân lưu để lỡ mất cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên từ năm 1993. Đó là thất bại thứ hai liên tiếp của Argentina sau trận thua Đức ở chung kết World Cup 2014.

Messi là thủ quân đội tuyển Argentina, năm nay 28 tuổi, kết thúc Copa America mà chỉ ghi được 1 bàn sau 6 trận. Nhưng anh và cầu thủ Jorge Valdivia của Chile là vua kiến tạo của giải đấu với 3 đường chuyền thành bàn. Messi không nói gì với các phương tiện truyền thông sau thất bại ở chung kết và không cho mình là cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất giải đấu.





Maradona tức giận vì Messi và Argentina liên tục thất bại

Anh viết trên trang fanpage Facebook sau thất bại: “Không có gì đau hơn thua ở một trận chung kết bóng đá. Nhưng tôi không muốn ra đi mà không nói lời cảm ơn đến mọi người, những người đã ủng hộ chúng tôi và tiếp tục bên cạnh chúng tôi trong những thời điểm khó khăn”.

Truyền thông Argentina đưa ra thông tin không được kiểm chứng là Messi cân nhắc từ giã đội tuyển quốc gia. Thông tin được đưa ra chỉ sau một cuộc trưng cầu ý kiến độc giả.

“Những người đang chỉ trích Messi chỉ có ý giúp cậu ấy tiến bộ thôi, điều đó hoàn toàn tốt”, Maradona nêu quan điểm. “Nhưng hiện tại, những kẻ đang tranh luận liệu cậu ấy có nên từ giã đội tuyển hay không, hãy im lặng. Chúng ta hãy nói về việc thay đổi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá. Chúng ta không được làm căng mọi chuyện nhưng cũng không thể mãi an phận về nhì”.

“Chúng ta đang ở thế buộc phải thay đổi. Và lịch sử không cho phép chúng ta mãi về nhì”.

Maradona cho rằng sai lầm của đội tuyển ở Copa America là không có phương án B.

“Những gì Argentina cần làm không phải là tấn công. Chúng ta có một đội bóng toàn cầu thủ tấn công rồi, nhưng khi phòng ngự thì cũng phải có phương án B”.

Maradona từng là HLV của đội tuyển Argentina tại World Cup 2010, giải đấu mà họ đã để thua tuyển Đức 0-4 ở vòng Tứ kết.


Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm