Madam Pang, người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan

27/08/2021 16:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa bổ nhiệm nữ doanh nhân Nualphan Lamsam làm tân Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan và U23 Thái Lan sau khi “Những chú voi chiến” dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bóng đá Thái Lan quyết khôi phục vị thế bằng nữ tỷ phú

Bóng đá Thái Lan quyết khôi phục vị thế bằng nữ tỷ phú

Tỷ phú danh tiếng của Thái Lan Nualphan Lamsam vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm Trưởng đoàn của đội U23 và đội tuyển quốc gia nước này. Đây là bước đi ban đầu của FAT nhằm tái thiết các đội tuyển nam sau khi sa thải HLV Nishino.

Gia thế “khủng”

Nualphan Lamsam - tên thân mật là Madam Pang, sinh năm 1966 trong gia đình gốc Hoa giàu có ở Thái Lan. Bà là con của Photipong Lamsam - một thành viên của Đảng dân chủ Thái Lan và Yupa Lamsam - một cổ đông lớn của Tập đoàn Muang Thai Insurance Plc.

Bà có em gái là Wannaporn Phornprapa - Giám đốc điều hành của P Landscape Co. - công ty chuyên thiết kế resort, khách sạn, dự án đô thị cao cấp ở châu Á. Em trai bà là Sara Lamsam, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Muang Thai Life Assurance plc. Họ là những hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam - chủ sở hữu của Ngân hàng Kasikorn Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan với tài sản khoảng 98 tỷ USD.

Madam Pang sinh ra và lớn lên ở Bangkok, và tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn danh tiếng ở Thái Lan trước khi theo học bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston, Mỹ. Trở về nước, bà đã trau dồi kinh nghiệm ở nhiều vị trí trước khi trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Muang Thai Insurance, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu ở xứ sở chùa vàng.

Đam mê bóng đá

Madam Pang là Chủ tịch của Port FC, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Thái Lan, đứng thứ 3 Thai League mùa trước. Bà cũng từng giữ vai trò Trưởng đoàn tuyển nữ Thái Lan trong hai kỳ World Cup 2015 và 2019. Tại SEA Games 2017, bà là quản lý của đội U22 Thái Lan giành HCV môn bóng đá nam.

Nữ tỷ phú 55 tuổi khẳng định bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời bà. Từ 2009 tới 2015, thời điểm tuyển nữ Thái Lan lần đầu tham dự World Cup, nữ tỷ phú sinh năm 1966 đã đầu tư khoảng 100 triệu baht. FAT nhấn mạnh “Madam Pang” hội đủ tiêu chuẩn để đảm trách vai trò Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan và U23 Thái Lan. Họ kỳ vọng dưới sự quản lý của bà, bóng đá Thái Lan sẽ khởi sắc trở lại, trở thành một thế lực ở châu Á.

Chú thích ảnh
Bà Nualphan Lamsam có niềm đam mê lớn với bóng đá

“Bà Nuanphan Lamsam đã có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong môi trường bóng đá ở cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia, cùng tuyển nữ Thái Lan hai lần dự World Cup. Với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của mình, bà mong muốn góp phần giúp bóng đá Thái Lan phát triển, khôi phục thanh danh ở bóng đá khu vực và trở thành đội bóng hàng đầu châu lục cũng như hướng đến đấu trường vòng loại World Cup trong tương lai”, thông báo của FAT có đoạn.

Mục tiêu lớn

Cuối tháng 7 vừa qua, FAT đã chấm dứt hợp đồng với HLV Akira Nishino sau khi “Voi chiến” dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Dự kiến, bà Nuanphan Lamsam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn HLV mới cho đội tuyển bóng đá Thái Lan. Bà đã chọn Worrawoot Srimaka dẫn dắt đội U23 dự vòng loại Giải vô địch U23 châu Á tại Mông Cổ vào tháng 10 tới. Còn khả năng chọn HLV ngoại cho vai trò HLV trưởng ĐTQG Thái Lan đang là 50-50.

Một trong những mục tiêu trước mắt của Madam Pang là đưa Thái Lan vô địch AFF Cup, giải đấu mà họ là kỷ lục gia với 5 lần vô địch (gần nhất là 2016). AFF Cup 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022 tại một quốc gia vì những hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19, nhưng chưa đưa ra lựa chọn. “Madam Pang” đã kêu gọi tất cả các bên liên quan giúp đưa giải đấu lần này đến Thái Lan.

“Các CĐV Thái Lan muốn thấy ĐTQG vô địch giải đấu này và chúng tôi là ĐTQG thắng nhiều trận nhất. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giành lại chức vô địch”, bà nói.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm