Lĩnh án 46 năm tù vì tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

23/08/2012 10:14 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 21/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Mã Vĩ Hùng (sinh năm 1979, TP Hồ Chí Minh), Đặng Quang Hùng (SN 1972, Đồng Nai), Liêu Quốc Bảo (SN 1980, Bến Tre), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1965, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Trịnh Anh Khoa (SN 1972, TP Hồ Chí Minh) về tội “ sản xuất, buôn bán hàng cấm”, “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo với các mức: Mã Vĩ Hùng 15 năm tù về tội “sản xuất, buôn bán hàng cấm”, “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”; Đặng Quang Hùng 15 năm tù về tội “buôn bán hàng cấm”, “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”; Liêu Quốc Bảo 7 năm tù về tội “sản xuất, buôn bán hàng cấm". Cùng tội danh “buôn bán hàng cấm”, Nguyễn Minh Tuấn lĩnh 4 năm tù còn Nguyễn Trịnh Anh Khoa lĩnh 5 năm tù.

Theo cáo trạng, Mã Vĩ Hùng mua 3 máy chép đĩa về nhà để in, sao chép đĩa DVD có nội dung đồi trụy theo đơn đặt hàng của các mối phân phối đĩa lậu tại TP Hồ Chí Minh. Mỗi đĩa bán ra, Hùng thu lợi từ 200-300 đồng, mỗi ngày in sao chép được 400-500 đĩa, tổng cộng Hùng hưởng lợi 12 triệu đồng. Trong hơn 26.000 đĩa DVD thu giữ của Hùng, cơ quan chức năng xác định có gần 5.000 đĩa có nội dung khiêu dâm, đồi trụy và hơn 1.000 đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm.

Đặng Quang Hùng đã tham gia mua bán đĩa có nội dung được nhân bản lậu, không dán nhãn kiểm soát. Ngày 11/9/2009, Đặng Quang Hùng mua 2.700 đĩa DVD của Mã Vĩ Hùng nhưng chưa thanh toán tiền thì bị công an phát hiện. Tổng cộng, Quang Hùng đã hưởng lợi bất chính 15 triệu đồng.

Năm 2007, Liêu Quốc Bảo buôn bán đĩa không có giấy phép đăng ký kinh doanh, nguồn gốc đĩa do Bảo loát trên mạng internet về máy tính của mình, thuê người lồng tiếng chép ra đĩa gốc rồi làm ra sản phẩm nhờ in bằng kỹ thuật công nghệ cao, sau đó đem bán với giá 70.000 đồng/đĩa. Tổng số hơn 3.500 đĩa ca nhạc của Bảo đều không được dán nhãn kiểm soát, có nội dung cấm. Bảo thu lợi bất chính 40 triệu đồng.

Cũng như Liêu Quốc Bảo, Nguyễn Minh Tuấn mở cửa hàng buôn bán gần 1.000 đĩa nhân bản lậu, không có nhãn kiểm soát, có nội dung cấm. Trong đó, Tuấn đã mua của Nguyễn Trịnh Anh Khoa nhiều đĩa, huởng lợi bất chính 36 triệu đồng. Trong khi đó, Nguyễn Trịnh Anh Khoa đã mua lại đĩa lậu của nhiều đối tượng, trong đó có Mã Vĩ Hùng rồi bán lại cho Liêu Quốc Bảo, Đặng Quang Hùng. Trong số gần 4.500 đĩa thu giữ được của Khoa, cơ quan chức năng phát hiện có hơn 700 đĩa có nội dung cấm, chưa được phép lưu hành, phản động. Nguyễn Trịnh Anh Khoa thu lợi bất chính 4 triệu đồng.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm