Lewis Hamilton vô địch GP Nga, tiến sát ngôi quán quân cả mùa

11/10/2015 22:17 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Lewis Hamilton đã giành chức vô địch GP Nga, thuộc chặng đua thứ 15 của mùa giải F1 với thành tích 1h37’11”024. Tay đua người Anh của đội Mercedes cũng đang dẫn đầu BXH tổng dành cho các tay đua với 302 điểm.


Tổng thống Nga Putin chúc mừng Lewis Hamilton sau khi vô địch GP Nga

Về thứ 2 trong cuộc đua chính thức ở GP Nga hôm nay là tay đua người Đức nổi tiếng của Ferrari Sebastian Vettel với 5,953 giây muộn hơn Hamilton. Vettel cũng đang xếp thứ 2 sau Hamilton trên BXH tổng với 236 điểm, nghĩa là còn kém Hamilton 66 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 chặng, tương đương với số điểm tối đa mà một tay đua có thể giành được là 100 điểm nữa.

Như thế có thế thấy cơ hội để Vettel qua mặt được Hamilton để vô địch mùa F1 năm nay là rất nhỏ. Điều thần kỳ chỉ có thể xảy ra khi Vettel phải thi đấu xuất thần trong 4 chặng cuối cùng trong khi Hamilton đột ngột sa sút phong độ đến khó tin hoặc gặp phải sự cố đặc biệt như chấn thương hay gặp trục trặc lớn với chiếc xe đua của mình khiến anh phải bỏ cuộc sớm.

Ngược lại, Hamilton đang nắm cơ hội cực lớn để bảo vệ thành công ngôi quán quân F1 của anh. Hamilton từng 2 lần vô địch đua xe F1 trước đó vào các năm 2008, 2014. Tay đua còn lại góp mặt trên bục podium ở GP Nga là tay đua người Mexico của Force India Sergio Perez với 28,918 giây chậm hơn Hamilton.

Nhiều tên tuổi thi đấu không thành công ở chặng 15 này như cựu vô địch thế giới Kimi Raikkonen của đội Ferrari về thứ 5, cựu vô địch thế giới Fernando Alonso của đội Mclaren về thứ 10.

*Top 5 tay đua dẫn đầu GP Nga

1.Lewis Hamilton (Anh/Mercedes): 1h37’11”024

2.Vettel (Đức/Ferrari): +5,953”

3.Sergio Perez (Mexico/Force India): +28,918”

4.Felipe Massa (Brazil/Williams): +38,831”

5.Kimi Raikkonen (Phần Lan/Ferrari):+42,358”

*Top 5 tay đua dẫn đầu BXH tổng

1.Lewis Hamilton (Anh/Mercedes): 302 điểm

2.Vettel (Đức/Ferrari): 236

3.Nico Rosberg (Đức/Mercedes): 229

4.Kimi Raikkonen (Phần Lan/Ferrari: 129

5.Valtteri Bottas (Phần Lan/Williams): 111

*Top 5 đội đua dẫn đầu

1.Mercedes: 531 điểm

2.Ferrari: 365

3.Williams: 220

4.Red Bull: 147

5.Force India: 92


HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm