Lewis Hamilton đang “định nghĩa lại” F1

27/12/2019 07:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Michael Schumacher giải nghệ vào năm 2012, thành tích của anh trên đường đua Công thức 1 (F1) tưởng như không thể bị phá vỡ. Thế nhưng, đó là trước khi Lewis Hamilton bắt đầu vào số và tăng tốc như một tay đua thực sự trong sự nghiệp.

 

F1 làm môi trường ô nhiễm hơn

F1 làm môi trường ô nhiễm hơn

Biến đổi khí hậu là cụm từ được nói đến rất nhiều trong những năm gần đây, và thật ngạc nhiên khi biết rằng, giải đua Công thức 1 (F1) lại là một trong số các lí do khiến môi trường trở nên ô nhiễm hơn.

Bám sát Schumacher

Đầu tháng 12 này, tay lái 34 tuổi người Anh đã có thắng lợi ở chặng đua thứ 11 trong mùa giải, sau màn trình diễn xuất sắc tại Grand Prix Abu Dhabi khi anh dẫn đầu vòng chạy từ đầu đến cuối. Đó là chặng đua thứ 250 của Hamilton ở F1 và chiến thắng thứ 84 trong sự nghiệp, đưa anh thu hẹp khoảng cách về số lần thắng chặng với kỉ lục của Schumacher xuống còn 7 chặng.

Chưa hết, sau khi đã có danh hiệu vô địch F1 lần thứ 6 tại US Grand Prix trước đó, tay đua của đội Mercedes cũng chỉ kém huyền thoại người Đức một danh hiệu.

Vì thế, trước triển vọng Hamilton có thể vượt qua một số kỷ lục của Schumacher trong năm 2020 tới, chuyên gia về F1 là Will Buxton cho rằng, tay đua người Anh đang "định nghĩa lại môn thể thao này".

"Lewis là tay đua duy nhất trong lịch sử đã thắng một chặng Grand Prix ở tất cả các mùa giải mà anh ấy tham gia, bất kể máy móc như thế nào, bất kể đối thủ mà anh ấy đã gặp ra sao", Buxton cho biết. "Chúng ta đã nói về Michael (Schumacher), về những gì anh ấy đạt được. Và những kỷ lục không bao giờ bị phá vỡ.

"Và bây giờ chúng ta đang nhìn vào Lewis và nghĩ rằng, anh ấy sắp đuổi kịp Michael vào năm tới. Anh ấy sẽ vượt qua rất nhiều kỷ lục mà Michael đã thiết lập và bây giờ, chúng ta tự hỏi, ai sẽ phá vỡ kỷ lục của Lewis. Đó là thành tích rất lớn của anh ấy. Anh ấy đang xô đổ những kỷ lục mà chúng tôi nghĩ là không thể phá vỡ".

Xuất sắc hơn theo thời gian

Danh hiệu thế giới năm 2019 là danh hiệu thứ 5 của Hamilton trong 6 mùa giải gần đây - năm 2016, anh ấy đứng thứ hai sau đồng đội tại đội Mercedes, Nico Rosberg, người sau đó đã giải nghệ.

Điều đáng lo ngại cho các đối thủ của Hamilton - và người hâm mộ Schumacher - là theo cha của Hamilton, anh có thể tiếp tục đua cho đến khi 40 tuổi. Thực tế này đã phần nào được Buxton thấy ở Hamilton, một "khía cạnh khác" của Hamilton trong năm nay.

Chú thích ảnh
Không nghi ngờ gì nữa, Lewis Hamilton là tay đua hay nhất F1 năm 2019 nói riêng và thập kỉ thứ 2 của thế kỉ 21 nói chung

"Hãy thử tưởng tượng mọi thứ phải như thế nào khi là một trong những tay đua khác ở đây và thấy Lewis sống cuộc sống bên ngoài môn thể thao này, biết rằng anh ấy đến đây vào mỗi cuối tuần để giải trí, tất cả sẽ thấy anh ấy chẳng bận tâm đến sức ép hay sự căng thẳng. Với anh ấy, F1 như một niềm vui, để tận hưởng…”

Dĩ nhiên, một ngày nào đó, tay lái người Anh cũng sẽ chia tay đường đua, các đối thủ ngoài việc thở phào nhẹ nhõm, họ cũng chẳng có gì hơn ngoài sự ngưỡng mộ dành cho anh. "Anh ấy liên tục nâng trình độ của mình và tất cả đều thấy rõ điều đó. Tất cả họ đều tôn trọng điều đó bởi vì anh chỉ cứ xuất hiện và giành chiến thắng các chặng đua," Buxton giải thích. "Anh phải nỗ lực để có được trình độ đó, ngay cả khi chúng tôi có thể nói: ‘Anh ấy đang đua để giải trí’ bởi muốn đạt tới trình độ hơn tất cả, anh ấy phải chăm chỉ, nếu không muốn nói là nhiều hơn bất cứ tay đua nào khác”.

Chia tay với Ferrari?

Con ngựa đen trên nền màu vàng và chiếc xe Ferrari màu đỏ đã trở thành biểu tượng F1 từ rất lâu. Cũng vì thế mà lái cho đội đua của Italy giống như niềm mơ ước của mọi tay đua, như việc được khoác lên mình chiếc áo Real Madrid hay Barcelona. Và Hamilton thì chưa một lần đua cho Ferrari.

Cũng vì thế mà khi hợp đồng của anh với Mercedes chỉ còn 1 năm, người ta đã đồn đoán về việc anh sẽ đến Ferrari trong tương lai. Thậm chí, truyền thông còn cho biết, anh đã hai lần gặp chủ tịch Ferrari là John Elkann trong năm nay.

Tuy vậy, sau chiến thắng mới đây ở Abu Dhabi, tay đua người Anh từ chối xác nhận hoặc từ chối những thông tin trên. Thay vào đó, Hamilton khẳng định, việc báo chí tìm hiểu những lựa chọn của anh chẳng có gì ngạc nhiên. Điều quan trọng là “tôi muốn tiếp tục chiến thắng. Tôi không thể nói cho mọi người biết điều gì sẽ xảy ra".

Lewis Hamilton của năm 2019

Vô địch F1,

Thắng 11 trong 21 chặng,

6 lần nằm trong top 3,

5 lần giành pole,

Dẫn đầu 511 trong 1262 vòng đua,

Vô địch thế giới lần thứ 6

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm