Lê Văn Công giành huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại Paralympic Tokyo

26/08/2021 11:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lực sỹ Lê Văn Công đã xuất sắc mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung cử tạ hạng 49 kg nam.

Lực sỹ Lê Văn Công lập kỳ tích: Trò giỏi gặp thầy hay

Lực sỹ Lê Văn Công lập kỳ tích: Trò giỏi gặp thầy hay

Sau khi hoàn thành tấm HCV giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới tại Mexico mới đây, HLV Nguyễn Hồng Phúc và cậu học trò Lê Văn Công cùng chia vui vì đã sưu tầm đủ bộ danh hiệu ở mọi giải đấu từng tham dự. Hai thầy trò thực sự là một "cặp bài trùng".

Trong buổi thi đấu sáng 26/8, lực sĩ Lê Văn Công đã giành HCB cử tạ hạng cân 49kg nam tại Paralympic Tokyo, ngang bằng thành tích nhưng có trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ người Jordan Omar Qarada 100g.

Lê Văn Công chính là đương kim vô địch Paralympic Rio 2016, đồng thời cũng là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới hạng cân này với 183,5kg (thiết lập tại Mexico năm 2017).

Văn Công, Lê Văn Công, cử tạ, cử tạ 49kg nam, paralympic, Thể thao người khuyết tật Việt Nam, HCB
Xếp hạng nội dung cử tạ hạng 49kg nam tại Paralympic Tokyo 2020

Cụ thể, Văn Công đăng ký mức khởi điểm là 165 kg, thấp hơn 5 kg so với đối thủ người Jordan Qarada.

Văn Công chinh phục thành công mức tạ 165kg còn Omar Qarada đẩy thành công đòn tạ 170kg.

Chú thích ảnh
Lực sỹ Lê Văn Công.Ảnh: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Trong lần cử đẩy thứ hai, Văn Công phải nâng mức tạ lên 170kg trong khi đối thủ nâng lên mức 172kg. Cơ hội mở ra cho Lê Văn Công khi Omar Qarada thất bại với đòn tạ 172kg.

Ở lần cử thứ ba, Lê Văn Công và Qarada cùng đăng ký mức 173 kg. Lê Văn Công xuất sắc thực hiện thành công và nếu Qarada không thành công, HCV sẽ thuộc về VĐV Việt Nam.

Phần thi của Lê Văn Công

Nhưng đáng tiếc là Qarada đã thành công mức 173 kg và đoạt HCV nhờ trọng lượng cơ thể nhẹ hơn Lê Văn Công (47,21 kg so với 47,31 kg). Lê Văn Công hài lòng với HCB.

Trong buổi thi đấu sáng 26/8, kình ngư Võ Thanh Tùng bơi 100m tự do nam hạng thương tật S5 với thành tích 1 phút 20,51 giây trong khi Trịnh Thị Bích Như bơi 200m hỗn hợp cá nhân SM6 với thành tích 3 phút 35,16 giây, đều không giành được vé vào chung kết.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm