Lê Tuấn Minh trước cơ hội đăng quang

14/03/2018 21:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cả hạt giống số 1 Lê Quang Liêm lẫn hạt giống số 2 Wang Hao (Trung Quốc) đang bừng bừng khí thế trên đường về đích nhưng bất ngờ hụt chân ngay trước “cửa thiên đường”.

Lê Quang Liêm (elo 2.736) thất thủ trước Kathikeyan Murali (Ấn Độ, elo 2.592) trong khi Wang Hao (elo 2.713) bại trận trước Dmitry (Nga, elo 2.630). Cần biết rằng nếu hòa hoặc thắng trận này, cơ hội vô địch của Quang Liêm, Wang Hao vẫn còn nguyên nhưng việc để thua khiến cửa đăng quang của cả 2 hạt giống cao nhất không còn.

Trong khi đó kỳ thủ 22 tuổi Lê Tuấn Minh (elo 2.489) kịp có trận hòa trước Mareco Sandro (Argentina, elo 2.635) để còn nguyên cơ hội đăng quang. Với 6,5 điểm sau 8 ván đấu, Lê Tuấn Minh cùng Kathikeyan Murali, Mareco Sandro chia nhau 3 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Kém 0,5 điểm so với nhóm này là 3 kỳ thủ Picot Alan (Argentina), Dmitry (Nga), Krysa Leandro (Argentina). Đây cũng là 3 kỳ thủ sẽ cạnh tranh quyết liệt danh hiệu vô địch với nhóm dẫn đầu. Quang Liêm, Wang Hao, Trần Minh Thắng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh nằm ở nhóm 3, kém nhóm dẫn đầu đến 1 điểm.

Ở ván cuối ngày mai (15/3) diễn ra 3 cặp đấu quyết định đến danh hiệu vô địch là Lê Tuấn Minh gặp Murali, Mareco Sandro gặp Krysa Leandro, Pichot Alan gặp Dmitry. Trong đó Tuấn Minh, Mareco Sandro có lợi thế cầm quân trắng.

Trước đó, tại ván 7, trong trận đấu mà Quang Liêm đặt quyết tâm rất cao, anh gần như không mắc sai lầm đáng kể nào đồng thời thi đấu đầy cẩn trọng. Kỳ thủ đến từ TP.HCM dần chiếm ưu thế ở chung cuộc và cụ thể hóa thành ưu thế lớn trước khi buộc đối thủ phải thua cuộc sau 73 nước đi.

Thành tích trên giúp Quang Liêm đạt 5,5 điểm sau 7 ván đấu, chỉ kém 2 kỳ thủ dẫn đầu Lê Tuấn Minh, Mareco Sandro (Argentina) 0,5 điểm. Trong đó đáng khen cho Lê Tuấn Minh khi anh cầm hòa thành công trước hạt giống sồ 2 Wang Hao sau 30 nước đi. Tuấn Minh cùng Quang Liêm rộng cửa cạnh tranh ngôi vô địch khi giải đấu chỉ còn 2 ván quyết định.

Ở nhóm 3 với sự góp mặt của 3 kỳ thủ Việt Nan có cùng 5 điểm là Trần Minh Thắng, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Đây cũng là 3 kỳ thủ có khả năng cạnh tranh thứ hạng cao tại giải.

Kỳ thủ Nga độc chiếm ngôi đầu, Lê Quang Liêm tăng tốc

Kỳ thủ Nga độc chiếm ngôi đầu, Lê Quang Liêm tăng tốc

Ván đấu thứ 5, Giải cờ vua Quốc tế HDBank lần 8 năm 2018 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn như kỳ vọng. Kỳ thủ Nga Gordievsky Dmitry (elo 2.630) có chiến thắng quan trọng trước Karthikeyan Murali (Ấn Độ, elo 2.592), qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng (5 điểm).

Ván đấu thứ 8 tiếp tục diễn ra chiều hôm nay với những ván đấu cực kỳ quan trọng, đáng chú ý có những cặp đấu Lê Tuấn Minh (elo 2.489) gặp Mareco Sandro (Argentina, elo 2.635), Lê Quang Liêm (elo 2.736) gặp Kathikeyan Murali (Ấn Độ, elo 2.592), Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.713) gặp Dmitry (Nga, elo 2.630).

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm