Lạm dụng tình dục trong bóng đá nữ: Chỉ là phần nổi của tảng băng

24/10/2021 12:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi các cáo buộc lạm dụng tình dục ở bóng đá nữ nổi lên trong những tuần gần đây ở Mỹ, Venezuela và Australia, FIFA lo ngại đây có thể chỉ là "phần nổi của tảng băng".

Ngày Chủ nhật nóng bỏng nhất Serie A

Ngày Chủ nhật nóng bỏng nhất Serie A

Vòng 9 là vòng đấu nóng bỏng nhất của Serie A kể từ đầu mùa giải, khi chứng kiến hai cuộc đọ sức lớn, hai trận derby thu hút sự chú ý của hàng triệu tifosi.

Theo Joyce Cook, Giám đốc Giáo dục và Trách nhiệm Xã hội của FIFA, những câu chuyện tương tự rồi sẽ được công bố và khuyến khích mọi người lên tiếng. "Chúng tôi đã thảo luận với các liên đoàn thể thao quốc tế khác về chủ đề này trong năm qua. Và điều rõ ràng là một phần của việc đảm bảo rằng chúng ta có một môn thể thao an toàn có nghĩa là chúng ta cũng phải đưa ra biện pháp khắc phục cho những người đã bị lạm dụng, đang bị lạm dụng và đảm bảo rằng bất kì thủ phạm nào không những không được hoan nghênh mà còn bị cấm thi đấu thể thao.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ New Zealand Rebecca Smith, người từng làm việc tại FIFA từ năm 2013 đến 2018, nói rằng cô "bị sốc" trước việc thiếu cấu trúc xung quanh báo cáo lạm dụng. “Không có cách nào để quản lý các cáo buộc hoặc thông tin liên quan đến lạm dụng tình dục hoặc quấy rối tình dục”, Smith nói. "Và sau đó chỉ là thông tin liên lạc, cả nội bộ, bên ngoài cho những người đã gửi khiếu nại hoặc vấn đề, thiếu sự quan tâm và giao tiếp; thật sự thất vọng nếu tôi thực sự trung thực, bởi vì tôi cảm thấy không có gì quan trọng hơn sức khỏe và sự an toàn của các nhân vật chính trong thể thao".

Không khoan nhượng

Trong một tuyên bố gửi báo chí, FIFA cho biết các báo cáo gần đây về lạm dụng tình dục trong bóng đá cho thấy đây là một "vấn đề lớn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và không thể dung thứ được nữa".

Bằng chứng là FIFA đã chỉ ra những công việc mà họ đã thực hiện trong những năm gần đây, đặc biệt là chương trình Người bảo vệ FIFA và Bộ công cụ cho các Hiệp hội thành viên vào năm 2019 cũng như Văn bằng bảo vệ người bảo vệ của FIFA "để đào tạo và hỗ trợ các Hiệp hội thành viên thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo bảo vệ trẻ em, các nhóm dễ bị tổn thương và chuyên nghiệp hóa vai trò của nhân viên bảo vệ trong bóng đá"

.

Thông qua một loạt các hội thảo và hội thảo trên web hướng đến thanh thiếu niên, Văn bằng bảo vệ người bảo vệ của FIFA hi vọng sẽ đào tạo và hỗ trợ các nhân viên bảo vệ trong 211 hiệp hội thành viên của FIFA trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Cựu HLV trưởng ĐT nữ Venezuela Kenneth Zseremeta (trái) bị cáo buộc lạm dụng tình dục học trò

Tuyên bố của FIFA được đưa ra sau khi có thông báo rằng một cuộc điều tra đã tiến hành sau cáo buộc lạm dụng tình dục của cựu HLV đội tuyển bóng đá nữ Venezuela là Kenneth Zseremeta, như Bộ trưởng Tư pháp Tarek William Saab thông báo hồi đầu tháng 10. Theo đó, ngôi sao Deyna Castellanos và 23 cầu thủ đã công bố một lá thư cáo buộc HLV cũ của họ, Zseremeta, lạm dụng tâm lý và tình dục, cũng như quấy rối về xu hướng tình dục.

Zseremeta từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia nữ U17 và U20 cho đến năm 2017. Ông là một trong những HLV bóng đá thành công nhất mọi thời đại của Venezuela, với các đội vô địch giải U17 Nam Mỹ hai lần, vào năm 2013 và 2016.

Cũng trong tháng 10, Liên đoàn bóng đá Australia đã thông báo về việc hình thành một quy trình quản lí khiếu nại độc lập để "cho phép các cầu thủ và nhân viên hiện tại và trước đây bày tỏ những lo ngại về các cáo buộc lạm dụng, quấy rối hoặc bắt nạt liên quan đến các đội tuyển quốc gia và giải A-League".

Động thái này xảy ra sau khi cựu tiền đạo Lisa De Vanna tiết lộ cô từng là nạn nhân của tấn công, quấy rối và bắt nạt tình dục trong sự nghiệp của mình.

Cô gái 36 tuổi lần đầu đưa ra cáo buộc của mình khi trả lời một bài đăng của Megan Rapinoe trên Twitter, trong đó tuyển thủ Mỹ bình luận về những cáo buộc có hành vi sai trái của cựu HLV đội North Carolina Courage là Paul Riley. De Vanna trả lời rằng cô đã chứng kiến ​​nhiều cầu thủ nữ lạm dụng những người cầu thủ trẻ hơn và các tổ chức bảo vệ những kẻ lạm dụng.

“Cần phải có những hậu quả,” De Vanna nói. "Cần phải có trách nhiệm giải trình. Tôi đã thấy các vấn đề văn hóa ở mọi cấp độ trong suốt những năm qua - từ nam giới và nữ giới - và các cô gái đang trải qua cần phải dũng cảm, và các cô gái đã trải qua điều này cũng cần phải dũng cảm. Họ biết rằng họ không đơn độc".

Về những bình luận của De Vanna, Liên đoàn bóng đá Australia cho biết họ có "cách tiếp cận không khoan nhượng" đối với hành vi đó và đã gặp gỡ De Vanna. Họ cũng nói rằng kể từ khi xem xét vào năm 2019, Liên đoàn bóng đá Australia đã áp dụng nhiều biện pháp để cố gắng ngăn chặn những trường hợp như vậy.

Các vụ việc ngày càng tăng

Bóng đá nữ Hoa Kỳ cũng đã bị sốc bởi những cáo buộc xuất hiện sau khi cựu HLV của Liên đoàn Bóng đá nữ quốc gia (NWSL) là Riley bị đội North Carolina Courage sa thải.

Một báo cáo điều tra của The Athletic trích lời các cầu thủ trong hồ sơ cáo buộc rằng, trong nhiều năm, Riley đã sử dụng ảnh hưởng và quyền lực của mình để quấy rối tình dục các cầu thủ và trong một sự cố, đã ép buộc một cầu thủ quan hệ tình dục với mình.

Chú thích ảnh
Deyna Castellanos, một trong những nạn nhân của Zseremeta

Riley đã phủ nhận những cáo buộc trong báo cáo của The Athletic nhưng cựu cầu thủ Mana Shim cáo buộc Riley là "kẻ săn mồi" đã "quấy rối tình dục" cô, trong khi một cựu cầu thủ khác, Sinead Farrelly, cho rằng tổn hại mà Riley gây ra "ngấm vào từng mảng" trong cuộc sống của họ.

Hay trong những năm gần đây, FIFA đã cấm nhiều quan chức bóng đá hàng đầu ở Haiti và Afghanistan. Vào tháng 11/2020, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Haiti (FHF), Yves Jean-Bart, đã bị FIFA cấm thi đấu suốt đời sau cuộc điều tra về cáo buộc quấy rối và lạm dụng tình dục. Ủy ban đạo đức của FIFA khẳng định Jean-Bart đã "lạm dụng chức vụ của mình, quấy rối tình dục và lạm dụng nhiều cầu thủ nữ khác nhau, bao gồm cả trẻ vị thành niên, vi phạm Quy tắc đạo đức của FIFA".

Phát ngôn viên của Jean-Bart, Evan Nierman, cho biết thân chủ của ông sẽ kháng cáo quyết định này, đồng thời phát biểu trong một tuyên bố rằng: "Quyết định của FIFA là một sự phản bội công lý và hoàn toàn là động thái chính trị nhằm tránh có thêm những rắc rối và bị báo chí phanh phui sau một loạt vụ bê bối tai tiếng".

Cũng vào năm ngoái, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã giữ nguyên lệnh cấm suốt đời mà FIFA đưa ra đối với Keramuudin Karim, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Afghanistan (AFF), sau khi các cáo buộc điều tra cho thấy các quan chức nam lạm dụng tình dục và thể chất cầu thủ trên đội tuyển quốc gia nữ.

Những cáo buộc đó đã dẫn đến việc thương hiệu quần áo thể thao Đan Mạch là Hummel hủy hợp đồng tài trợ với AFF và yêu cầu Karim từ chức.

Khalida Popal, một cựu cầu thủ Afghanistan, năm 2018 từng cho biết, việc lạm dụng tình dục diễn ra trong đợt tập huấn kéo dài 7 ngày ở Jordan vào cuối tháng 1 năm đó.

Popal, người buộc phải chạy trốn khỏi Afghanistan và hiện đang sống ở Đan Mạch, là một trong những cầu thủ đã có mặt tại Jordan. Cô nói rằng ít nhất 5 cầu thủ đã bị lạm dụng trong phòng của họ bởi hai quan chức nam, những người được AFF cử đi cùng các cầu thủ.

CAS đã bác đơn kháng cáo của Karim, giữ nguyên lệnh cấm đối với ông này và khoản tiền phạt 1,07 triệu USD.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm