Khởi tranh Thượng Hải Masters: Djokovic, Federer cùng ôm mộng bá vương

08/10/2012 16:26 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Novak Djokovic muốn giành lại ngôi số 1 thế giới từ Roger Federer. Còn Roger cũng khẳng định là anh không muốn nhường nó cho ai cả. "Chiến tranh giữa các vì sao" lại bắt đầu...

Giải masters 1000 thứ 8 trong năm là Thượng Hải Masters đã bắt đầu khởi tranh trên đất Trung Quốc. Đó là giải đấu mà cả Federer lẫn Djokovic đều khát khao chiến thắng. Cả Roger lẫn Nole đều chưa từng vô địch Thượng Hải Masters. 



Djokovic vừa VĐ giải China Open 2012

Thành tích tốt nhất của Federer là vào tới chung kết giải này nhưng bị Andy Murray chặn lại. Trong khi đó thành tích tốt nhất của Djokovic là vào tới bán kết. Federer muốn vô địch Thượng Hải Masters để củng cố ngôi số 1 thế giới anh vừa chiếm được chính từ tay Djokovic sau khi lên ngôi ở Wimbledon 2012. Ngược lại, Djokovic cũng muốn đoạt ngôi quán quân của Thượng Hải Masters để lấy lại ngôi bá chủ từ Federer (tất nhiên với điều kiện Roger phải bị loại sớm ở Thượng Hải Masters năm nay).

Hiện tay vợt Serbia đang kém tay vợt Thụy Sỹ gần 1400 điểm trên BXH ATP. Đó là khoảng cách không lớn và Nole hoàn toàn có thể lấy lại ngôi số 1 thế giới nếu anh. “Tất nhiên mục tiêu của tôi là lấy lại ngôi số 1 thế giới nhưng bạn không thể vội vàng. Trước hết tôi vẫn sẽ tính từng trận đấu một và cố gắng tiến càng xa càng tốt ở Thượng Hải Masters”.

Djokovic bước vào giải Thượng Hải Masters năm nay với cú hích vô địch China Open sau khi anh đánh bại Tsonga trong trận chung kết. Đó là giải đấu cũng diễn ra trên đất Trung Quốc và được coi là màn tập dượt của Nole cho cuộc chiến ở Thượng Hải Masters.

Trong khi đó Federer cũng khẳng định mục tiêu của anh là không để tuột ngôi số 1 ATP mà phải rất nỗ lực anh mới giành lại được nó sau khi đăng quang ở Wimbledon 2012: “Tôi hy vọng sẽ kết thúc năm nay ở vị trí số 1 thế giới. Cần phải chơi tốt ở Thượng Hải Masters và lấy đó làm nền tảng cho việc củng cố vị trí. Bao giờ cũng vậy, giành được vinh quang đã khó nhưng giữ nó lại bên mình còn khó hơn nhiều. Nole, Murray rồi cả Nadal nữa. Tất cả đều sẵn sàng chinh phục”.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm