Khi thể thao sống chung với đại dịch Covid-19

13/06/2020 16:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các nước đã nới lỏng giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và mở cửa biên giới, nhưng điều này không có nghĩa virus corona được khống chế hoàn toàn và thế giới thể thao có thể hoạt động bình thường. Thay vào đấy, tất cả đều đang chấp nhận một thực tế là “sống chung với dịch”.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/6. Trực tiếp Cần Thơ vs Khánh Hòa. Mallorca vs Barcelona. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/6. Trực tiếp Cần Thơ vs Khánh Hòa. Mallorca vs Barcelona. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất vòng 2: Cần Thơ vs Khánh Hòa. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 28: Mallorca vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá bán kết Cúp Ý. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 31. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá Hàn Quốc vòng 6. Lịch bóng đá ngày 13/6, rạng sáng 14/6.

 

Không có gì ngạc nhiên khi đại dịch giết chết hơn 420.000 người, số người bị nhiễm hơn 7,2 triệu người trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến các sự kiện thể thao. Và một trong những sự kiện tiêu biểu và lớn nhất là Olympic 2020 dự kiến diễn ra tại Nhật Bản trong mùa hè này đã buộc phải hoãn sang năm sau, với thời gian từ ngày 23/7 đến 8/8/2021.

Bóng đá

Tại Hàn Quốc, mùa giải đã bắt đầu lại vào ngày 8/5 sau vài tuần bị hoãn, với nhà vô địch Jeonbuk Motors gặp Suwon Bluewings trong sân World Cup không có khán giả ở Jeonju.

Tại Đức, Bundesliga trở lại vào ngày 16/5 sau cánh cửa đóng kín sau 2 tháng gián đoạn. Premier League của Anh, Serie A của Italy và La Liga của Tây Ban Nha chuẩn bị trở lại trong tháng 6 này sau khi gần 3 tháng không diễn ra. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Nga đã đồng ý hoãn tất cả các giải. Còn trận chung kết Cúp Bỉ đã được lùi lại ngày 1/8 - một tuần trước khi bắt đầu mùa giải mới.

Vòng bán kết Champions League châu Phi dự kiến diễn ra vào tháng 5 đã bị hoãn vô thời hạn. Tương tự là CAN 2020 dự kiến diễn ra tại Cameroon vào tháng Tư. Giải National League CONCACAF, cũng không thể diễn ra từ 4 đến 7/6 như kế hoạch. Vòng chung kết, có sự tham dự của Costa Rica, Honduras, Mexico và Mỹ và được tổ chức tại Houston, Dallas của Texas, sẽ được lên lịch lại sau.

Copa America năm nay đã bị hoãn lại cho đến năm 2021, như Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cho biết vào ngày 17/3. Giải đấu 12 đội ban đầu dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 12/7 tại Colombia và Argentina. EURO 2020 cũng bị hoãn lại đến năm 2021, theo UEFA cho biết trong một tuyên bố vào ngày 17/3. Giải đấu 24 đội, dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại 12 quốc gia trên khắp lục địa từ ngày 12/6 đến ngày 12/7 năm nay, bây giờ sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 11/7/2021.

Ngày 1/4, UEFA đã hoãn tất cả các trận đấu Champions League và Europa League cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, các trận đấu của ĐTQG dự kiến diễn ra trong tháng 6 cũng đã bị hoãn lại. Trong khi đó, FIFA và AFC đã đồng ý hoãn các trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 3 và tháng 6.

Marathon

Giải London Marathon dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26/4 đã bị hoãn lại cho đến ngày 4/10. Tương tự, giải Boston Marathon, ban đầu dự kiến ​​vào ngày 20/4 và sau đó bị hoãn trong 5 tháng, đã bị hủy bỏ lần đầu tiên trong lịch sử 124 năm của giải.

Các giải marathon ở Amsterdam, Paris và Barcelona cũng đã bị hoãn lại.

Tại Nhật Bản vào ngày 1/3, giải Tokyo Marathon, vốn thu hút 300.000 người tham gia, đã bị giới hạn chỉ 200 vận động viên xuất sắc.

Bong da, Tin tuc bong da, Bóng đá, Khi thể thao sống chung với đại dịch Covid-19, thể thao thế giới, covid-19, covid19, quyền Anh, F1, quần vợt, tennis, Olympic, golf, Roland Garros
Roland Garros sẽ bị lùi lại đến tháng 9/2020

Olympic 2020

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kết luận Thế vận hội Tokyo 2020 phải bị hoãn lại. Quyết định được đưa ra sau khi sau nhiều tuần các nhà tổ chức địa phương và IOC chịu áp lực ngày càng tăng từ các vận động viên, các cơ quan Olympic quốc gia và các liên đoàn thể thao.

Olympic 2020 giờ sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021.

Điền kinh

Giải điền kinh truyền thống ở Berlin, ISTAF, sẽ không diễn ra mà không có khán giả vào cuối năm nay nếu virus corona chưa được khống chế, các nhà tổ chức cho biết. Sự kiện lần thứ 79 dự kiến ​​vào ngày 13/9 nhưng giám đốc giải Martin Seeber cho biết ông đang lên kế hoạch hủy bỏ và muốn có quyết định vào giữa tháng 6 này.

Giải vô địch điền kinh thế giới dự kiến ​​diễn ra ở Oregon vào tháng 8/2021 đã bị đẩy lùi đến tháng 7/2022 để tránh trùng với Olympic. Trong khi đó, giải Diamond League đã hoãn 5 sự kiện đầu tiên của mùa giải 2020 dự kiến được tổ chức vào tháng 4 và tháng 5 tại Qatar, Trung Quốc, Stockholm, Naples và Rabat.

Giải vô địch trong nhà điền kinh thế giới, dự kiến ​​diễn ra tại Nam Kinh từ ngày 13-15/3, đã bị hoãn lại cho đến năm sau.

Công thức 1

Công thức 1 (F1) có kế hoạch bắt đầu mùa giải sau cánh cửa đóng kín ở Áo từ ngày 3 đến 5/7, sau đó là British Grand Prix tại Silverstone trong điều kiện tương tự. Tuy nhiên, họ vẫn chưa công bố lịch sửa đổi.

Các nhà tổ chức cho biết, chặng Hungarian Grand Prix, dự kiến ​​ban đầu vào ngày 2/8, chỉ có thể diễn ra mà không có khán giả. Trong khi đó, chặng Dutch Grand Prix sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa để trở lại F1 sau khi các nhà tổ chức cho biết chặng đua bị hoãn do đại dịch coronavirus sẽ không diễn ra vào năm 2020.

Chặng Azerbaijan Grand Prix dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7/6 đã bị hoãn lại. Trước đó, F1 đã hủy chặng Australian Grand Prix mở màn mùa giải vào ngày 15/3 sau khi một thành viên của đội đua McLaren nhiễm virus corona. Tương tự, Bahrain Grand Prix và Vietnam Grand Prix đã bị hoãn lại. Những sự kiện này dự kiến diễn ra vào ngày 20-22/3 và 3-5/4.

Chinese Grand Prix tại Thượng Hải, dự kiến diễn ra vào ngày 19/4, cũng đã bị hoãn lại, trong lúc Monaco Grand Prix dự kiến vào ngày 21/5 đã bị hủy bỏ vào ngày 19/3…

Quần vợt

Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) cho biết 900 giải đấu trên thế giới đã bị hoãn lại. Trong số này có giải Wimbledon 2020 bị hủy bỏ sau khi All England Club thông báo vào ngày 1/4. Đây là lần đầu tiên Wimbledon, diễn ra trong khoảng thời gian từ 28/6 đến 11/7, bị hủy bỏ kể từ Thế chiến II.

Nhìn chung, các giải của nam và nữ sẽ bị hoãn cho đến ít nhất là cuối tháng 7, đồng nghĩa mùa giải trên sân đất nện ở châu Âu đã bị hủy bỏ. Bảng xếp hạng ATP và WTA đã bị đóng băng cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, French Open bị hoãn lại cho đến ngày 20/9 - 4/10 như các nhà tổ chức cho biết vào ngày 17/3. Ban đầu, giải đấu trên sân đất nện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 7/6.

Bong da, Tin tuc bong da, Bóng đá, Khi thể thao sống chung với đại dịch Covid-19, thể thao thế giới, covid-19, covid19, quyền Anh, F1, quần vợt, tennis, Olympic, golf
Trận quyền Anh hạng nặng Anthony Joshua với Pulev sẽ bị hoãn đến cuối năm

Golf

Ngày 14/5, PGA Tour cho biết việc xét nghiệm virus corona và kiểm tra thân nhiệt hằng ngày sẽ là yêu cầu bắt buộc khi golf chuyên nghiệp ở Mỹ trở lại vào ngày 11/6 với giải Charles Schwab Challenge ở Fort Worth, Texas.

Còn Saudi Ladies International, sự kiện golf chuyên nghiệp của nữ đầu tiên được tổ chức tại Saudi Arabia, đã được dời lại vào ngày 8-11/10 sau khi bị hoãn do đại dịch virus corona.

Còn giải Masters năm 2020 đã được lên lịch lại tạm thời vào ngày 12-15/11, như CLB Golf Quốc gia Augusta cho biết. Tuy nhiên, giải Open Championship lần thứ 149 dự kiến tại Royal St George's từ ngày 16 đến 19/7 đã bị hủy bỏ…

Quyền Anh

Trận so găng hạng nặng thế giới giữa Anthony Joshua và đối thủ được chỉ định của IBF là Kubrat Pulev của Bulgaria dự kiến diễn ra vào ngày 20/6 đã bị hoãn lại và được lùi đến cuối năm. Trong khi đó, vòng loại quyền Anh Olympic Tokyo khu vực châu Á và châu Đại Dương đã được chuyển từ Trung Quốc đến Jordan.

Tuy nhiên, IOC cho biết, vòng loại khu vực châu Âu, Mỹ và cuối cùng cho Thế vận hội Olympic đã bị đình chỉ.

6

Thống kê cho biết, Olympic 2020 mất khoảng 6 tỉ USD vì đại dịch Covid-19, Để so sánh, Premier League của Anh là 1,35 tỉ USD, La Liga của Tây Ban Nha là 1 tỉ USD, Serie A của Italy là 703 triệu USD, Ligue 1 của Pháp là 430 triệu USD.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm