Khai mạc Copa America 2015, Chile - Ecuador: Gánh nặng lịch sử của Chile

11/06/2015 07:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với tư cách chủ nhà, Chile sẽ đá trận đầu tiên khai màn cho Copa America lần thứ 44. Sứ mệnh của họ là chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài trong lịch sử bóng đá nước này.

Theo thống kê, trong 39 lần dự Copa America, Chile chưa một lần bước lên bục vinh quang. Họ góp mặt trong 4 trận chung kết và 1 lần giành vị trí thứ 3. Với mỗi người yêu bóng đá Chile, sự mòn mỏi chờ đợi một chức vô địch đã trở thành một nỗi đau. Nỗi đau ấy kéo dài trong suốt 99 năm qua bởi trong quãng thời gian ấy, những đội bóng như Bolivia, Colombia, Paraguay và Peru đều đã ít nhất một lần đăng quang ở giải đấu này.

“Đó là một thách thức lớn cho chúng tôi”, thủ môn Claudio Bravo, người đang giữ băng thủ quân của Chile, đã nói trước thềm lễ khai mạc. “Nhưng ở Copa America, áp lực dành cho các đội bóng luôn rất lớn, nhất là những đội thường xuyên nâng cao chức vô địch”.

Chile luôn được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh ở khu vực Nam Mỹ. Đội hình của họ có những ngôi sao sáng đang chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất phải đến Bravo, thủ môn đang bắt chính cho Barcelona. Bravo đến Barca vào mùa Hè 2014 với giá 12 triệu euro. Anh được HLV Luis Enrique chọn là thủ môn bắt ở Liga. Bravo đã chứng minh sự xuất sắc của mình khi giúp Barca là đội nhận ít bàn thua nhất ở Liga, qua đó giành giải thưởng Zamora dành cho thủ môn xuất sắc nhất.

Bên cạnh Bravo, Chile còn có một ngôi sao khác là Alexis Sanchez. Tiền đạo này từng khoác áo Barca và đang là ngôi sao sáng nhất của Arsenal. Nhờ phong độ ổn định của Sanchez, Arsenal kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 ở sân chơi Premier League và giành chức vô địch FA Cup.  

Ngoài hai ngôi sao lớn này, HLV Jorge Sampaoli còn có một đội hình được đánh giá là tương đối đồng đều. Họ có một hàng thủ được đánh giá là ổn định với bộ ba Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel. Ở hàng tiền vệ, Arturo Vidal là ngôi sao sáng nhất. Anh sẽ cùng với  Matías Fernández và Jorge Valdivia thiết lập bộ khung ở tuyến giữa. Trên hàng công, Eduardo Vargas, Mauricio Pinilla và Sanchez được ví như những mũi khoan khủng khiếp trước bất cứ hàng thủ nào.

Nhưng như chính ông Sampaoli đã nói: “Vấn đề của Chile là khả năng chịu áp lực”, cứ đến trận đấu lớn, họ lại không thể hiện được mình. Điều đó dẫn đến những hoài nghi về khả năng đăng quang của Chile ở giải đấu năm nay. Sở hữu những ngôi sao lớn, lại được chơi trên sân nhà, liệu đội quân của ông Sampaoli có chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 99 năm qua?

Đội hình dự kiến

Chile: Bravo - Silva, Medel, Jara - Isla, Beausejour, Aranguiz, Mena, Vidal - Vargas, Sanchez

Ecuador: Dominguez - Paredes, Ayovi, Mina, Achilier - Martinez, Noboa, Lastra, Bolanos, Montero - Ender Valencia

Dự đoán: 2-1

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm