Khai mạc chương trình chạy marathon “Nối liền một dải Việt Nam”

10/12/2012 15:19 GMT+7 | Thể thao


Ngày 9-12, tại mũi Sa Vỹ, phường Trà Cổ (TP Móng Cái), Công ty TNHH Lê Quý Dương phối hợp với ông Pat Farmer (quốc tịch Úc) tổ chức lễ xuất phát chương trình chạy marathon mang tên “Nối liền một dải Việt Nam”, nhằm kêu gọi đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho dân nghèo nhân sự kiện kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt – Úc.

Chương trình chạy marathon sẽ kết thúc vào 20-1-2013, qua 30 tỉnh, thành của Việt Nam (từ Móng Cái đến mũi Cà Mau).

Trong đó lộ trình tại Quảng Ninh: ngày 9-12 xuất phát từ Móng Cái- huyện Đầm Hà; ngày 10-12: huyện Đầm Hà- Mông Dương (TP Cẩm Phả); ngày 11-12: Mông Dương- Tuần Châu (TP Hạ Long) và ngày 12-12: Tuần Châu- Sao Đỏ (Hải Dương).

Cuộc chạy bộ kéo dài 40 ngày liên tục, trung bình mỗi ngày chạy gần 80km, do VĐV “siêu marathon” Patrick Farmer, người đã hoàn thành một trong những kỷ lục vĩ đại nhất trong lịch sử sau một cuộc chạy bộ dài 21.000 km từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất trong vòng 10 tháng 13 ngày và một du học sinh Việt Nam tại Úc – Mai Nguyễn Đình Huy cùng thực hiện.
Quang cảnh lễ xuất phát.
Quang cảnh lễ xuất phát.
VĐV Patrick Farmer cám ơn người dân Móng Cái đến cổ vũ.

VĐV Patrick Farmer ký kỷ niệm người hâm mộ.
VĐV Patrick Farmer ký kỷ niệm người hâm mộ.
Hai VĐV xuất phát từ mũ Sa Vĩ.
Hai VĐV xuất phát từ mũ Sa Vỹ.
Đông đảo người dân Móng Cái hưởng ứng cùng 2 VĐV.
Đông đảo người dân Móng Cái hưởng ứng cùng 2 VĐV.
Niềm vui khi tham gia chương trình.
Niềm vui khi tham gia chương trình.

Bá Khang
Theo baoquangninh.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm