Kết thúc giải đua xe đạp về nông thôn An Giang 2015: Nguyễn Hoàng Giang đoạt Áo vàng

19/05/2015 05:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không có gì bất ngờ xảy ra trong ngày thi đấu cuối cùng diễn ra hôm qua (18/5). Tay đua 19 tuổi Nguyễn Hoàng Giang và cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Nam Cực là những người xuất sắc nhất ở 2 nội dung trẻ chuyên nghiệp và phong trào.

Ở ngày thi đấu cuối cùng của giải, các tay đua phải thi đấu 2 chặng từ TP Châu Đốc đi TP Long Xuyên (An Giang), sau đó buổi chiều là chặng 10 vòng quanh quảng trường Trưng Nữ Vương (TP Long Xuyên)

Hai đội An Giang và Cà Mau đã dồn sức bảo vệ Áo vàng cho Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Nam Cực (Đạm Cà Mau) nên không thể có cuộc tấn công của các tay đua khác.

Tạị đích đến, Đỗ Phước Tuấn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về đích đầu tiên với thời gian 2h29’46’’, tốc độ trung bình 39,261 km/h. Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân về đích thứ 2 nên đã củng cố chắc chắn cho mình chiếc Áo xanh cuộc đua này với 97 điểm. Hạng 3 là tay đua Trương Nhật Trường của Dược D.Đồng Tháp.

Chiếc Áo vàng chung cuộc của cuộc đua năm nay đã thuộc về Nguyễn Hoàng Giang khi cuarơ Hạt Ngọc Trời An Giang có tổng thành tích 21h34’12’’, ít hơn 16 giây so với người xếp thứ nhì là Phạm Tuấn Vũ (Cần Thơ) và 29 giây so với Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long).

Ở hạng phong trào, chiếc Áo vàng chung cuộc thuộc về tay đua kì cựu Nguyễn Nam Cực (Đạm Cà Mau) sau 21h34’26’’. Hạng nhì và ba là Nguyễn Hoàng Sang (Đạm Cà Mau) với nhiều hơn 15 giây so với Áo vàng và hạng ba là Phuông Sô Phi (Campuchia).

Đội Hạt Ngọc Trời An Giang giành vị trí nhất đồng đội với thành tích 64h44’58’’, hạng nhì thuộc về BVTV An Giang với nhiều hơn 1’47’’ và hạng ba thuộc về Vĩnh Long nhiều hơn 5’07’’

Ở giải phong trào, chiếc Áo vàng của Nguyễn Nam Cực cũng mang về vị trí nhất cho đội Đạm Cà Mau với thành tích 64h50’50’’. Vĩnh Long và Tịnh Biên An Giang xếp vị trí thứ hai và ba khi lần lượt nhiều hơn 5’33’’ và 7’25’’.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm