Israel “cấm cửa” nhà văn Đức đoạt giải Nobel Gunter Grass

10/04/2012 06:43 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Israel đã cấm không cho nhà văn Đức từng giành giải Nobel - Gunter Grass (84 tuổi) - nhập cảnh vào nước này vì công bố bài thơ chống lại Israel mang tựa đề What must be said (tạm dịch: Điều phải nói).

Theo thông báo từ văn phòng Bộ Nội vụ Israel: “Bộ trưởng Nội vụ Eli Yishai đã không cấp phép nhập cảnh cho ông Gunter Grass. Bài thơ của ông đã làm dấy lên làn sóng chống lại nhà nước và người dân Israel”.

Trong bài thơ, Grass đã chỉ trích thái độ thù địch của Israel với Iran và cho rằng Nhà nước Do Thái đang đe dọa tới nền hòa bình thế giới. Ngay sau khi bài thơ được công bố, giới chính trị gia của Israel đã phản ứng hết sức gay gắt.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm