'Hy vọng sẽ là một kỳ đại hội thành công'

07/12/2014 06:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc VII - 2014 đã diễn ra tối qua 6/12 trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định) với sắc màu rực rỡ.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc VII - 2014.

Với những nỗ lực rất lớn, những người làm công tác tổ chức hy vọng sẽ đem lại một kỳ đại hội thành công và giảm thiểu tối đa căn bệnh thành tích.

* Thưa ông Vương Bích Thắng, ông đánh giá như thế nào về công tác tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc năm nay?

- Với sự nỗ lực rất lớn của nhiều bộ, ngành, địa phương đăng cai Nam Định và đặc biệt những người làm công tác lĩnh vực thể thao, chúng tôi đã cố gắng hết mình để đem lại một kỳ đại hội thành công.

Đại hội TDTT toàn quốc là sân chơi lớn nhất của các địa phương, có nhiều môn thi đấu, diễn ra trong thời gian dài và thu hút toàn bộ lực lượng VĐV xuất sắc nhất trên cả nước tham dự, nên công tác tổ chức đòi hỏi sự vào cuộc rất quyết liệt của những người tổ chức.

Cho đến nay, Đại hội TDTT toàn quốc VII - 2014 đã trải qua nửa chặng đường đầu tiên với những thành công bước đầu, tuy nhiên, công tác tổ chức đại hội vẫn cần tiếp tục được chú ý hơn nữa để chúng ta có một kỳ đại hội thực sự thành công.

* Không phủ nhận những người làm công tác tổ chức đã có sự nỗ lực rất lớn, song vẫn xuất hiện tình trạng khiếu nại chuyên môn và thậm chí là cả sự cố ở môn Vật, môn Judo ngay trước thềm lễ khai mạc làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Đại hội TDTT toàn quốc, ông lý giải ra sao về điều này và BTC sẽ làm những gì để những điều tương tự không tái diễn?

- Đúng là có những tình trạng như trên xảy ra và dù không nhiều nhưng nó gây ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của đại hội cũng như của Thể thao Việt Nam. Trên thực tế, chương trình thi đấu đại hội kéo dài, diễn ra ở nhiều địa phương khác nhau nên chính BTC cũng gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Trong thời gian qua, xuất hiện sự cố phản ứng trọng tài với lời lẽ và hành vi thiếu văn hóa ở môn Vật, hay như việc phản ứng về trọng tài điều hành ở môn Judo. Ngay sau khi nhận được thông tin và kiểm tra lại qua băng ghi hình kỹ thuật BTC đại hội cũng đã có xử lý kịp thời về sự việc.

Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm minh, nếu điều gì chưa hợp lý trong công tác tổ chức thì bộ phận chuyên môn cần điều chỉnh ngay và rút kinh nghiệm cho việc tổ chức các môn thi còn lại. Nếu như HLV, VĐV mà phản ứng thái quá, không đúng luật thì VĐV, HLV sẽ bị tước quyền tham dự đại hội, thậm chí là xem xét cấm thi đấu có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Để những sự cố như trên không còn tái diễn, về phía BTC chúng tôi tiếp tục rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức, đặc biệt là ở lĩnh vực chuyên môn, điều hành thi đấu. Còn với các đoàn, trong Hội nghị Trưởng đoàn vừa diễn ra, tôi cũng đã đề nghị lãnh đạo các đoàn thể thao cần có ứng xử phù hợp và nhắc nhở thành viên của đoàn mình. Nếu có vấn đề cần khiếu nại thì cứ thông tin là BTC sẽ xử lý ngay tại các cuộc thi đấu và tuyệt đối tránh gây ra tình trạng phản ứng thiếu văn hóa.

* Một vấn đề khác được dư luận rất quan tâm là tình trạng các địa phương chạy đua theo thành tích và tại kỳ đại hội lần này, các nhà tổ chức đã làm những gì để giảm thiểu “căn bệnh” này?

- Vấn đề này đã được nhắc tới nhiều tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc và để triệt tiêu toàn bộ căn bệnh này là vấn đề thực sự khó khăn. Chúng tôi siết chặt công tác quản lý và đăng ký VĐV tham dự đại hội với những quy định chặt chẽ. VĐV phải đáp ứng được 3 tiêu chí trong yêu cầu về đăng ký (có hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2014; có giấy xác nhận của đơn vị chủ quản; có hộ khẩu thường trú tại địa phương) thì mới được phép thi đấu tại Đại hội. Những quy định này sẽ hạn chế được chuyện thuê, mượn VĐV giữa các đơn vị.

Ngoài ra, với việc quy đổi huy chương đại hội thể thao quốc tế sang HCV Đại hội TDTT toàn quốc, đây là việc làm mang tính khuyến khích địa phương tập trung đầu tư VĐV trọng điểm, chú trọng mục tiêu nâng cao thành tích trong thi đấu hướng tới các đấu trường lớn hơn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phúc Hưng (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm