Hướng tới EURO 2020: Đi tìm ứng cử viên cho chức vô địch

22/05/2021 06:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bị hoãn từ một năm trước bởi đại dịch Covid-19, EURO 2020 cuối cùng sẽ diễn ra với trận mở màn giữa Italy và Thổ Nhĩ Kì tại Rome vào ngày 11/6 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Villarreal, Valladolid vs Atletico. BĐTV, BĐTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Villarreal, Valladolid vs Atletico. BĐTV, BĐTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Real Madrid vs Villarreal, Valladolid vs Atletico Madrid. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga.

24 đội sẽ được chia vào các bảng và trận chung kết được tổ chức tại Wembley ở London vào ngày 11/7. Hiển nhiên thì đội tuyển Anh của Gareth Southgate sẽ rất khao khát có mặt trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà, trong khi Scotland, lần đầu tiên trở lại một giải đấu lớn sau hơn hai thập kỷ, hi vọng có thể gây được bất ngờ.

Tuy vậy, danh sách ứng cử viên vẫn còn đó nhà vô địch World Cup là Pháp, đương kim vô địch EURO là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha…

Những ứng cử viên

Anh, tin hay không tùy bạn. “Tam sư” đã trải qua hơn 50 năm không giành được danh hiệu lớn nào, nhưng điều đó không ngăn cản các tay cá cược xếp họ là ứng cử viên trước giải đấu. Thực tế Anh bước vào giải đấu mà nhiều người có thể coi là trên sân nhà - có tới 6 trận đấu của họ có thể diễn ra tại Wembley - với một trong những đội hình xuất sắc nhất mà họ có trong nhiều năm. Nếu Southgate có thể kết hợp hài hòa các phương án tấn công, trong khi xây dựng được một hàng thủ chặt chẽ, họ có thể đi xa hơn ở Nga cách đây 3 năm với vị trí thứ 4.

Dĩ nhiên, họ không chỉ có một mình, khi Pháp cũng có một đội hình toàn sao. Ở Kylian Mbappe, Les Bleus đang có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và ở Didier Deschamps, họ có HLV hiểu rõ cần làm gì tại một giải đấu lớn sau khi đã thành công vào năm 2018.

Tương tự, Bỉ, dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez, sở hữu một đội hình rất mạnh với hàng loạt ngôi sao có thể sánh ngang với bất kì đội bóng nào. Vẫn còn đó câu hỏi về việc họ có thể đi bao xa, nhưng họ rơi vào một bảng tương đối dễ dàng và với những cầu thủ như Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne đang có phong độ tốt, rất ít người tin rằng họ sẽ thất bại.

Trong khi đó, Tây Ban Nha một lần nữa được coi là ứng cử viên nhờ có trong đội hình nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới ở hầu hết mọi vị trí. Từng vô địch EURO năm 2008 và 2012, La Roja sẽ được kì vọng rất lớn dưới thời Luis Enrique. Đó là chưa kể họ nằm trong một bảng đấu khá nhẹ kí.

Còn Bồ Đào Nha không thể bị đánh giá thấp khi họ đang có một loạt các cầu thủ đang có phong độ tốt trong mùa giải quốc nội trước giải đấu này. Ruben Dias, Joao Cancelo và Bernardo Silva đều là những nhà vô địch Premier League cùng Man City, trong khi Diogo Jota cũng hi vọng góp mặt sau khi thi đấu xuất sắc cùng Liverpool, mặc dù chấn thương cuối mùa của anh là một vấn đề đáng lo ngại. Rồi còn đó Cristiano Ronaldo, đủ để họ hi vọng thoát khỏi bảng tử thần có Pháp, Đức và Hungary.

Chú thích ảnh
Với một trong những đội hình xuất sắc nhất trong nhiều năm, Anh là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch EURO 2020

Ai sẽ gây bất ngờ?

Đây có thể là đội tuyển Italy tốt nhất trong nhiều năm. Cựu HLV của Man City, Roberto Mancini, đã vực dậy Azzurri sau chiến dịch vòng loại hoàn hảo. Nếu họ có thể vượt qua Thổ Nhĩ Kì ở trận mở màn, họ có thể sẽ tiến xa.

Nói về điều này, Thổ Nhĩ Kì cũng không nên bị đánh giá thấp. Với Caglar Soyuncu của Leicester và Merih Demiral của Juventus chắc chắn ở hàng thủ, Hakan Calhanoglu của AC Milan cung cấp những đường chuyền cho Burak Yilmaz ghi bàn, người Thổ trở thành một đội bóng hoàn thiện nhất trong nhiều năm. Nên nhớ, họ đã đánh bại Hà Lan hồi tháng 3 và sẽ hi vọng có thể tạo ra một hoặc hai bất ngờ trong mùa hè này.

Còn Ba Lan chỉ mới vượt qua vòng bảng một lần trong lịch sử nhưng với sự góp mặt của Robert Lewandowski trên hàng công, họ đặt mục tiêu có mặt ở vòng knock-out một lần nữa. Trong trường hợp đó, trận đấu cuối cùng của bảng E, gặp Thụy Điển, sẽ là nơi số phận của họ được định đoạt.

Vậy còn Đức và Hà Lan?

Hà Lan, nhà vô địch năm 1988, luôn được đánh giá cao ở bất kì giải đấu lớn nào nhưng việc không thể vượt qua vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018, sẽ tạo ra áp lực đối với Frank de Boer. Thêm vào đó là sự vắng mặt khổng lồ của tấm bùa hộ mệnh của Liverpool, Virgil van Dijk và mọi thứ có thể trở nên khó khăn với Oranje.

Với Đức, không bao giờ loại bỏ người Đức trong một giải đấu lớn nhưng đây không phải là đội tuyển Đức của những năm trước hoặc ít nhất là không có vẻ như vậy. Vẫn biết những nhà vô địch 3 lần là ứng cử viên thường xuyên ở cấp độ này nhưng việc dừng bước ở vòng bảng World Cup 2018 cho thấy nguy cơ tổn thưởng mà chúng ta không thường thấy trước đây của họ, chưa kể Joachim Low cũng sẽ ra đi sau giải đấu. Và không quên họ sẽ phải gặp Pháp và sau đó là Bồ Đào Nha trong 2 trận mở màn, nghĩa là họ sẽ phải tăng tốc sớm hoặc về nhà sớm.

Đi tìm Chiếc giày Vàng

Bảng D tương đối dễ dàng của Anh đồng nghĩa là Harry Kane sẽ có cơ hội để chứng tỏ tiếp những gì anh đã cho thấy ở Nga và vượt lên. Lewandowski đang ở phong độ cao sau một năm kỉ lục khác với Bayern Munich, trong khi Ronaldo sẽ trở lại chính mình để ghi bàn vào lưới bất kì ai, ngay cả khi một số đối thủ khó khăn nhất của giải đấu đang chờ đợi anh ở vòng bảng. Điều tương tự cũng có thể nói về Mbappe, mũi nhọn chính của Pháp dù anh vẫn có một loạt tài năng chơi xung quanh. Lukaku của Bỉ, sau chức vô địch Serie A với Inter Milan, có thể là sự lựa chọn thông minh với khả năng dứt điểm tốt trong bảng đấu chỉ có Đan Mạch, Phần Lan và Nga.

Anh có tận dụng được lợi thế sân nhà?

Không nên đánh giá thấp yếu tố sân nhà, đặc biệt là trong một giải đấu vẫn bị ảnh hưởng đáng kể vì Covid-19. Việc không phải di chuyển có thể giúp đội bóng của Southgate không bị sao nhãng và giúp họ tiến xa. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là con đường dẫn đến trận chung kết của họ. Nếu đội bóng của Southgate dẫn đầu bảng D thì đội đứng thứ 2 trong bảng F rất mạnh - có khả năng là Pháp, Bồ Đào Nha hoặc Đức - sẽ chờ đợi ở vòng 1/8. Ngoài ra, nếu họ rơi xuống vị trí thứ 2 trong bảng, họ sẽ đi trên một con đường khác thông qua Thụy Điển hoặc Ba Lan trước khi một lần nữa chạm trán với một trong những ông lớn của bảng F ở vòng tứ kết. Nếu đi tiếp, rất có thể đó sẽ là Bỉ hoặc Hà Lan trên đường vào trận chung kết với Pháp. Không hề dễ dàng gì...

Adidas Uniforia, trái bóng của EURO 2020

Theo thông lệ, Adidas sẽ cung cấp bóng cho EURO 2020 và hi vọng sẽ tránh được bất kì tranh cãi nào như vậy lần này.

Với tên gọi Uniforia - một từ ghép của “đoàn kết” và “sự hưng phấn” - trái bóng chủ yếu có màu đen và trắng, nhưng vẫn có những tia sáng màu huỳnh quang.

Uniforia sẽ ra mắt trong trận khai mạc giải đấu, giữa Thổ Nhĩ Kì và Italy, vào ngày 11/6.

Tỷ lệ cược cho đội vô địch (Betfair)

Anh và Pháp 5/1, Bỉ 11/2, Tây Ban Nha 13/2, Đức 7/1, Bồ Đào Nha 15/2, Italy 9/1, Hà Lan 12/1, Đan Mạch 25/1, Croatia 25/1.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm