'Hung thần' của tuyển Thái Lan đầu quân cho CLB Thai League

02/09/2020 09:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tin tức từ báo chí Thái Lan cho biết CLB Police Tero đang chơi ở Thai League 1 đang muốn chiêu mộ cầu thủ từng là “hung thần” của “Voi chiến” là Mohamadou Sumareh.

HLV Park Hang Seo ‘chốt’ trận gặp Malaysia là bản lề với tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo ‘chốt’ trận gặp Malaysia là bản lề với tuyển Việt Nam

Đó là quan điểm của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT chiều qua 22/5.

Sumareh không còn xa lạ với các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á khi ngoại binh có quốc tịch Malaysia này sở hữu tốc độ rất đáng nể.

Sumareh rất có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan và gần nhất ở lần chạm trán tại vòng loại World Cup 2022, Sumareh đã góp công giúp đội tuyển quốc gia Malaysia lội dòng nước ngược để thắng “Voi chiến” 2-1 ngay tại Bukit Jalil.

Sumareh được cho là sẽ sang Thai League 1 chơi bóng sau khi vắng mặt ở Pahang khi giải VĐQG Malaysia trở lại hồi cuối tháng 8 vừa qua
Sumareh được cho là sẽ sang Thai League 1 chơi bóng sau khi vắng mặt ở Pahang khi giải VĐQG Malaysia trở lại hồi cuối tháng 8 vừa qua

Cầu thủ 26 tuổi nhiều khả năng đã đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng để chuyển tới CLB đang xếp thứ 5 ở Thai League 1. Sumareh sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Police Tero khi CLB này khát khao lọt vào TOP 4 để có vé dự AFC Champions League mùa tới.

Ở trận giao hữu trước mùa giải ở Malaysia gần nhất, Sumareh đã không có mặt trong đội hình Pahang để thi đấu với CLB mạnh nhất nước này là Johor Darul Tazim (Pahang để thua 2-3 vào ngày 28/8 khi giải VĐQG Malaysia trở lại thi đấu vòng 5 mới đây kể từ khi bị hoãn hồi tháng 3/2020).

Truyền thông Thái Lan cho biết lãnh đạo Police Tero đã theo dõi phong độ của Sumareh rất lâu, từ thời điểm cầu thủ này nhập tịch thành công để chơi cho Malaysia ở AFF Cup 2018. Ở bán kết giải đấu năm đó, Malaysia của Sumareh đã loại Thái Lan để có mặt tại chung kết gặp Việt Nam.

Sumareh được xem là bản hợp đồng chất lượng để bổ sung cho vị trí tiền đạo cánh của Police Tero. CLB này đang có 9 điểm sau 4 trận và chỉ kém đội dẫn đầu Bangkok United 3 điểm. Sumareh nếu có mặt ở Thai League 1 sẽ gặp lại người đồng hương Dominic Jin cũng đang chơi bóng tại Police Tero.

Ngoài ra, còn có không ít người Malaysia đang chơi cho các CLB hàng đầu Thái Lan như tiền đạo danh tiếng Talaha (BG Pathum United).

Để có được sự phục vụ của Sumareh, có thể Police Tero sẽ mất không dưới 10 nghìn USD/tháng để trả lương cho tiền đạo này. So với Thai League, giải VĐQG Malaysia được xem là nơi trả lương cho cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á nên chỉ có mức lương hấp dẫn mới lôi kéo được tuyển thủ Malaysia sang Thái Lan chơi bóng.

Người làm bóng đá Thái Lan từ trước đến nay cũng chú trọng đến vấn đề thương mại khi muốn mở rộng ảnh hưởng của bóng đá xứ Chùa Vàng sang các quốc gia ASEAN bằng cách mua sắm cầu thủ từ các nước lân cận.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm