Hơn 20.000 người tham dự ngày hội đi bộ

22/04/2018 11:46 GMT+7 | Thể thao

Với mong muốn góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc và sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam, chương trình Ngày hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động 2018 do Nestlé MILO cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại khu vực Thành cổ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào sáng ngày 22/4, thu hút hơn 20.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên tại 30 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Nestlé MILO tổ chức Ngày hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động, tiền thân là chương trình Hành trình Năng Lượng Xanh, với quy mô ngày càng tăng cũng như nhận được sự quan tâm của các trường, học sinh và phụ huynh.

Sau 5 năm tổ chức, chương trình đã thu hút gần 70.000 học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, thông qua sự kiện “Ngày hội Đi Bộ”, Nestlé MILO đã trao tặng 100 bộ dụng cụ thể thao cho 100 trường học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Riêng trong sự kiện ngày hôm nay, Nestlé MILO trang bị dụng cụ thể thao cho 30 trường học tại thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Với vai trò nhà tổ chức, ông Ganesan Ampalavanar, Tổng giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn nhân rộng hoạt động này đến khắp mọi nơi ở Việt Nam, để tạo ra những sân chơi thể thao ý nghĩa cho trẻ em bên cạnh những hoạt động thể thao khác mà Nestlé MILO hỗ trợ”.

Ông Phạm Xuân Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, nhận xét:Trước thực trạng điều kiện luyện tập thể thao cho học sinh tại các trường học còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các trường học ở vùng xa, Ngày hội Đi Bộ gây quỹ phát triển thể thao học đường là một sáng kiến rất có ý nghĩa, góp phần mang thể thao đến gần hơn nữa cho các em nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn đưa sáng kiến này tới các tỉnh thành, từ đó nhân rộng hơn nữa tinh thần thể thao tới các em học sinh trên toàn quốc.”

Tham gia chương trình năm nay còn có gia đình diễn viên Hồng Đăng. Anh cũng kêu gọi các bậc cha mẹ hãy tạo điều kiện cho các em nhỏ tham gia luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe và học được bài học quý mà thể thao mang lại.

UN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm