Hôm nay, khai mạc chung kết Davis Cup 2015: Hoan hô tinh thần nhà Murray!

27/11/2015 08:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - “Không nên sợ những gì ‘có thể’ xảy ra”, Judy Murray đã tuyên bố như vậy trước khi cùng đại gia đình “hành quân” sang Bỉ để cổ vũ cho Jamie và Andy- hai tay vợt thuộc đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh, tại chung kết Davis Cup.

Arsenal đã trải qua trận đấu với Dinamo Zagreb với sân vận động vắng hẳn CĐV so với mọi lần. Nguyên nhân được viện dẫn là nỗi lo về an ninh tại SVĐ của người hâm mộ “Pháo thủ”. Davis Cup dù sắp khởi tranh nhưng cũng bị phủ bóng bởi nỗi lo khủng bố. Chuyện gì đang xảy ra với làng thể thao thế giới sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào Paris khiến 129 người thiệt mạng?

“Chúng ta không nên sợ hãi, chúng ta phải tiếp tục cuộc sống của mình, đó mới là sự đáp trả đối với những kẻ khủng bố hèn nhát”, HLV Arsene Wenger đã chia sẻ như vậy trong bài phát biểu chỉ trích quyết định hoãn trận giao hữu giữa Đức- Hà Lan cách đây không lâu.

Mẹ của Andy Murray, bà Judy đồng tình với quan điểm đó. Bà khẳng định toàn bộ thành viên trong gia đình sẽ đến Bỉ để cổ vũ cho tuyển Vương quốc Anh. “Mọi người đều đi. Cha mẹ tôi, anh em, chị dâu, cháu gái, hai người bạn tốt nhất của tôi, cha đẻ của Jamie và Andy, đều tới Bỉ. Chúng tôi sẽ sát cánh bên họ vì đó là thời khắc quan trọng của quần vợt Anh”, bà Judy cho biết. “Những gì đã xảy ra ở Paris rất sốc nhưng nếu bạn cứ sợ hãi vì những gì ‘có thể’ xảy ra thì bạn sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì”.

Theo kế hoạch, các trận đấu chung kết Davis Cup 2015 sẽ diễn ra từ 27 đến 29/11 tại cụm sân đất nện Flanders Expo ở Ghent. Địa điểm này cách Brussels, nơi đang được nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất, chỉ 56 km. Thủ tướng Bỉ Charles Michel phải đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tấn công nghiêm trọng đồng thời ra lệnh đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm và các trường học tại thủ đô. Ghent và các vùng phụ cận khác bị đặt ở tình trạng cảnh báo khủng bố cấp độ 3.

Nhưng nỗi lo khủng bố không lấn át được tinh thần thể thao. Liên đoàn Quần vợt Bỉ vẫn ra thông báo họ không hoãn trận chung kết Davis Cup giữa tuyển Vương quốc Anh và Bỉ. Giám đốc điều hành Liên đoàn Quần vợt Bỉ Gijs Kooken cho biết: “Trận chung kết Davis Cup thu hút trung bình 13.000 khán giả đến xem mỗi ngày, vì thế chúng tôi phải có nhiều giải pháp an toàn và tin tưởng sẽ tổ chức thành công”.

Những cuộc họp về an ninh được tiến hành mỗi ngày. Các chuyên gia tư vấn an ninh từ Hiệp hội quần vợt Quốc tế được mời đến để tham vấn. Quá trình chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho giải đấu là rất chặt chẽ. “Chúng tôi nhận được lời khuyên từ các chuyên gia an ninh. Họ đã ở Ghent cả một tuần nay để đánh giá tình hình và biết rõ nên làm thế nào. Chúng ta cần tin tưởng họ và tin rằng trận chung kết sẽ diễn ra tốt đẹp”, bà Judy chia sẻ thêm.

Davis Cup 2015 là lần đầu tiên kể từ năm 1978 đội tuyển Vương quốc Anh lọt vào chung kết. Lần gần nhất Vương quốc Anh vô địch là năm 1936. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của quần vợt Bỉ tại Davis Cup là giành ngôi Á quân mùa giải 1904.

Các cặp đấu của chung kết Davis Cup 2015

27/11  Goffin (16 ATP) - Edmund (100)

           Bemelmans (108) - Murray (2)

28/11  Coppejans/Darcis - Andy/Jamie Murray

29/11  Goffin (16) - Murray (2)

          Bemelmans (108) - Edmund (100)

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm