Hôm nay khai mạc Australian Open 2013: Kỷ nguyên mới: Djokovic - Murray

14/01/2013 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của Andy Murray (2012) và việc bảo toàn ngôi vị số 1 thế giới sau khi bị phế truất của Novak Djokovic đã khiến cho cặp đôi này trở thành 2 cái tên được mong chờ nhất của quần vợt thế giới 2013. Đồng thời, sự cạnh tranh của Nole và Murray đã làm lu mờ đi sức nóng của cặp Rafael Nadal - Roger Federer trong gần 1 thập kỷ qua.

Djokovic đang trên đường chinh phục danh hiệu vô địch Australian Open lần thứ 3 liên tiếp, kỳ tích chưa được bất kỳ tay vợt nào thực hiện kể từ khi Roy Emerson hoàn thành chiếc cúp thứ 5 trong vòng 5 năm liên tiếp cách đây 46 năm. Còn Murray, anh đang cố gắng trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên mở rộng giành liên tiếp 2 danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Thành tích này trước đó thuộc về tay vợt huyền thoại người Úc Lew Hoad. Ông đã đạt được hat-trick vô địch Grand Slam kể từ khi có được chiếc cúp đầu tiên. Nhưng đó là năm 1956.

Sự tiến bộ vượt bậc của Murray trong năm 2012 không chỉ giúp anh phá dớp cho quần vợt Anh Quốc ở Wimbledon lẫn Mỹ mở rộng mà còn là cú hích tinh thần hiệu quả để tay vợt người Scotland này tiến đến những vị trí cao hơn trên BXH ATP. Roger Federer đã có đầy đủ vinh quang, và tuổi tác cũng không cho phép anh tham gia những cuộc chiến trường kỳ như cả thập kỷ qua với Nadal. Bên cạnh đó, “ông vua đất nện” cũng không sở hữu thể lực sung mãn nhất với chấn thương dai dẳng nửa cuối năm ngoái. Bây giờ là cuộc chơi riêng của Murray và Djokovic, khiến cho người hâm mộ phần nào mường tượng về một cặp kỳ phùng địch thủ mới.

Họ đã gặp nhau 5 lần tại bán kết và chung kết các giải đấu quan trọng trong năm 2012. Nole thắng 2 và thua 3. Tại bán kết Úc mở rộng, Nole đánh bại đối thủ và đăng quang sau đó ở trận chung kết. Ngược lại, tại Olympic London, Murray đánh bại Djokovic ở bán kết và cũng vô địch ngay sau đó.

“Tôi không có bình luận gì về việc tôi và Djokovic có phải cặp đấu nóng nhất làng quần vợt hay không. Chỉ biết rằng, mỗi khi phải đối đầu với anh ấy, tôi thấy rất thoải mái. Nếu một lần nữa chúng tôi đụng độ nhau tại Úc mở rộng năm nay, đó có thể là trận chung kết. Tôi không muốn coi Nole là đối thủ hay địch thủ gì cả vì mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Bạn thấy đấy trong môn quyền anh, 2 tay đấm có thể đánh nhau liên tục trong 12 hiệp. Nhưng ngay sau đó họ có thể bắt tay và ôm nhau khi trận đấu kết thúc. Tôi và Novak cũng vậy. Mặc dù nỗi buồn trong những trận thua trước anh ấy vẫn khiến tôi ám ảnh thế nhưng trên tất cả thì tôi luôn tôn trọng và yêu quý Nole”. Murray bộc bạch.

Hat-trick cho Nole?

Trong khi đó, HLV của Murray, Ivan Lendl thì có ý kiến khác về việc Murray - Djokovic có thực sự soán ngôi Federer - Nadal được hay không. “Có rất nhiều lý do khiến tôi tin vào điều này. Ví dụ như Murray và Djokovic có thể lực sung mãn, điều mà Roger và Rafa đều không còn nhiều. Hãy cứ chờ xem”. Lendl phát biểu.

Về phía Novak Djokovic, anh đang đứng trước cơ hội lịch sử lập hat-trick Úc mở rộng. Tuy nhiên, Murray vẫn luôn thách thức. Đó là chưa kể, ta không thể gạch tên Federer, Nadal hay thậm chí là Del Potro. “Tôi đang cảm thấy rất sẵn sàng. Úc mở rộng là giải đấu tôi dành nhiều tâm huyết nhất. Thách thức ở đây rất lớn.Nhưng tôi đến Melbourne còn là để bảo vệ ngôi vị của mình. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải đấu năm nay”. Nole phát biểu.

Úc mở rộng là giải đấu thành công nhất của Djokovic tính tới thời điểm này. Anh đã đăng quang 3 lần trong 5 năm kể từ 2008 tới 2012. Đồng thời, anh đánh bại cả 3 tay vợt còn lại trong tốp 4 ở giải đấu này với 2 lần hạ Federer, 2 lần đánh bại Murray và 1 lần khiến Nadal ngậm ngùi nhìn anh đăng quang hồi năm ngoái.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm