Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội TDTT toàn quốc VII năm 2014: 'Nóng' cả chuyên môn lẫn bên lề

06/12/2014 05:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội TDTT toàn quốc VII năm 2014 với sự góp mặt đầy đủ 65 đại diện, lãnh đạo các đoàn thể thao địa phương, ngành và BTC Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi.

Nhiều vấn đề khúc mắc của các đoàn đã được BTC giải đáp thỏa đáng và những bài học trong công tác tổ chức đã được đúc kết ngay sau cuộc họp để giúp cho chặng về đích của Đại hội thành công hơn.

“Nóng” từ chuyên môn…

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT toàn quốc VII năm 2014 đã đi qua được nửa chặng đường với việc hoàn tất thi đấu ở 20 môn và phân môn trong tổng sống 45 môn và phân môn của chương trình thi đấu. Đã có 63/65 đoàn giành được huy chương, trong đó có 39 đoàn giành được HCV. Con số này bước đầu phản ánh tương đối chính xác bức tranh toàn cảnh về chuyên môn của Đại hội cũng như hiệu quả đầu tư cho lĩnh vực thể thao. Tuy nhiên, về tổ chức thi đấu, vẫn còn một số sự cố đáng tiếc xảy ra.

Điển hình là trường hợp ở môn Judo mà ông Đỗ Văn Ba - Đoàn thể thao Bình Thuận đã phát biểu trong hội nghị với thái độ khá bức xúc: “Tôi không đồng tình với việc BTC đại hội bố trí HLV của ĐTQG làm trọng tài trong các cuộc thi đấu tại Đại hội. Việc bố trí này rất có thể gây nên chuyện thiếu công bằng trong việc chấm điểm, tính điểm dẫn đến sai lệch về kết quả. 1 tấm huy chương với các địa phương là rất quý và là công sức đầu tư của địa phương trong nhiều năm nếu chỉ vì trọng tài mắc sai lầm mà mất huy chương là rất thiệt thòi cho phong trào của địa phương”.

Trả lời về vấn đề tổ chức thi đấu, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (Phó trưởng BTC Đại hội TDTT toàn quốc VII) đã ghi nhận có một vài sự cố xảy ra trong quá trình tổ chức các môn thi. Riêng ở môn Judo dù môn thi đấu này đã kết thúc và kết quả không thể thay đổi nhưng ông Thắng đã đề nghị Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật cần rút toàn bộ các trọng tài làm nhiệm vụ mà được huy động từ lực lượng HLV ĐTQG ở các môn còn lại để tránh gây nên các phản ứng như ở môn Judo.

Theo ông Vương Bích Thắng, BTC cũng đã xem xét lại toàn bộ sự việc ở môn Judo, cũng như ở các môn có xảy ra khiếu nại để kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức. “Về phía BTC luôn cố gắng bám sát hoạt động ở từng môn và giải đáp thắc mắc của các địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề nghị lãnh đạo các đoàn thể thao địa phương cần quán triệt và nhắc nhở thành viên đoàn, tránh có các phản ứng bằng lời lẽ và hành vi thiếu văn hóa như ở môn Vật vừa qua. Việc này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của Đại hội cũng như của TTVN cho dù khi xem lại băng hình kỹ thuật, các trọng tài đã có quyết định đúng luật” – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng chia sẻ.

… cho đến bên lề

Ngoài vấn đề chuyên môn trong công tác tổ chức, đại diện các đoàn thể thao địa phương cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn đến các mảng công tác khác như an ninh, an toàn và đảm bảo y tế cho các VĐV, HLV trong thời gian tham dự Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội TDTT tại Nam Định từ ngày 6 đến 16/12 có một số lượng rất lớn thành viên của 65 đoàn thể thao địa phương góp mặt và sự đảm bảo trong sinh hoạt (chuyện ăn, ở, di chuyển…) ảnh hưởng rất lớn tới thành tích chung của mỗi đoàn. Vì thế, nhiều đoàn mong muốn phía địa phương đăng cai tăng cường vai trò, trách nhiệm để đảm bảo tối đa an toàn cho các VĐV, HLV.

Hiện tại, theo lời của ông Đỗ Thanh Xuân - Giám đốc Sở VH,TT&DL Nam Định, địa phương đăng cai đã nỗ lực hết mình và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Tại Nam Định trong những ngày qua, các công tác đảm bảo an ninh an toàn tiếp tục được tăng cường và với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện lớn của Nam Định, các đoàn hoàn toàn có thể yên tâm.

Riêng vấn đề y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế (Tiểu ban Y tế Đại hội TDTT toàn quốc VII - 2014) cho biết: việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số nơi cung cấp đồ ăn cho số đông thành viên dự đại hội đã được thực hiện trong thời gian qua và về cơ bản đều đáp ứng được yêu cầu. Công tác đảm bảo y tế, sức khỏe cho các VĐV cũng đã được tăng cường tối đa. Sau khi trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Thà (môn Xe đạp) không may bị tai nạn và chấn thương nặng trong thi đấu xảy ra, Tiểu ban Y tế cũng đã chuẩn bị thêm nhiều phương án ứng phó để đảm bảo ở mức tốt nhất cho các VĐV.

“Mọi tình huống không may có thể xảy ra trong thi đấu và như trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Thà đã được cấp cứu kịp thời để đảm bảo tính mạng. Nhưng từ sự việc này, chúng ta phải luôn sẵn sàng mọi phương án ứng phó một cách tốt nhất” - ông Khuê cho biết.

Tối nay diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII

Tính đến chiều ngày 5/12, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc VII năm 2014 về cơ bản đã sẵn sàng. Chương trình khai mạc sẽ do Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thực hiện với sự tham gia của 1.600 diễn viên, chiến sỹ, học sinh ở các tiết mục đồng diễn, biểu diễn nghệ thuật trong phần hội.

Ở phần lễ, điểm nhấn sẽ là cuộc diễu hành của đại diện 65 đoàn thể thao tham dự đại hội với 40 thành viên/đoàn và trưởng đoàn. Hiện tại, 7 gương mặt VĐV xuất sắc bao gồm Dương Thúy Vy (Wushu), Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ), Quách Thị Lan (Điền kinh), Lừu Thị Duyên (quyền Anh), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Dương Văn Thái (Điền kinh) được lựa chọn để rước đuốc Đại hội.

Tối qua 5/12, buổi tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc VII năm 2014 cũng đã diễn ra tại SVĐ Thiên Trường. Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc VII năm 2014 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 tối nay, 6/12 và được tường thuật trực tiếp trên sóng của VTV.


Phúc Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm