Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCB, Jin Jong Oh lấy HCV

10/08/2016 20:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khá tiếc nuối khi liên tục dẫn đầu và chỉ đánh mất vị trí ở hai viên đạn cuối cùng vào tay ĐKVĐ Jin Jongoh (Hàn Quốc) nhưng tấm HCB của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam là rất đáng tự hào.

"Đây là bài thi khó với tôi. Những viên cuối cùng tôi không muốn tạo ra áp lực của mình như bài thi súng hơi và có sự thay đổi phương pháp. Tuy có hồi hộp nhưng tôi đã cố gắng hết sức và xin chúc mừng anh Jin Jong Oh (Hàn Quốc), VĐV số 1 thế giới bây giờ.

Ở đấu trường lớn như thế này, kiểm soát tâm lý tốt là rất khó với các VĐV. Tôi có chút tiếc nuối khi không thể kiểm soát tốt hơn trạng thái của mình ở hai phát bắn cuối. Tôi xin gửi niềm vui này đến lãnh đạo Đoàn Quân đội, ngành TDTT, toàn thể người dân Việt Nam và gia đình tôi", xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ "nóng" ngay sau khi giành HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam.

Với 1 HCV, 1 HCB, Hoàng Xuân Vinh chính là VĐV xuất sắc nhất của Đoàn TTVN tại Olympic Rio 2016.


Xếp hạng chung cuộc 50m súng ngắn bắn chậm nam

Hoàng Xuân Vinh chính thức nhận tấm HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam khi chỉ bắn được 8,2 điểm ở viên đạn cuối cùng. ĐKVĐ Jin Jong Oh.

22h23. Chỉ bắn được 8,5 điểm Hoàng Xuân Vinh mất vị trí dẫn đầu.

Cuộc đấu tay đôi giữa Hoàng Xuân Vinh và Jin Jong Oh, nhà vô địch Olympic.

22h20. Hoàng Xuân Vinh nằm trong số 3 xạ thủ cuối cùng còn thi đấu, chắc chắn có huy chương.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh liên tiếp dẫn đầu ở những lượt bắn vừa qua.

Sau loạt đạn thứ 12. Xuân Vinh vẫn hơn đối thủ xếp sau Kim Song Guk (CHDCND Triều Tiên) 0,1 điểm.

Gontcharov (Nga) là xạ thủ tiếp theo bị loại.

22h10. Pang Wei rồi Pavol Kopp (Slovakia) đã bị loại.



Thời điểm Hoàng Xuân Vinh đang bắn ổn định

22h05. Hoàng Xuân Vinh đạt 28,7 điểm ở 3 phát đạn đầu tiên.



22h00. Trung tâm bắn súng tại Rio là tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ TTVN trong ngày hôm nay.


CĐV Việt Nam có mặt tại Trường bắn Olympic ở Rio cổ vũ nhiệt tình cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.Ảnh: Tuấn Cương

Các đối thủ của Hoàng Xuân Vinh ở loạt bắn chung kết (bắt đầu lúc 22h00 ngày 10/8 (giờ Việt Nam) lần lượt là

Luật thi đấu của lượt chung kết nội dung bắn súng đã thay đổi. 8 VĐV có số điểm cao nhất ở vòng loại sẽ góp mặt tại vòng chung kết. Mỗi VĐV sẽ bắn 20 phát súng, số điểm tối đa cho mỗi phát súng là 10,9 điểm. Các VĐV có thể giành được những số điểm từ 10,1 tới 10,9 ở loạt chung kết.


Xuân Vinh đứng thứ 6 trong số 8 VĐV vào thi chung kết

Theo đó, tổng số điểm cao nhất là 218 điểm. 8 xạ thủ góp mặt ở vòng chung kết sẽ khởi đầu với số điểm 0. Tổng điểm ở vòng loại không được tính. Mỗi VĐV sẽ được bắn 2 loạt đạn, mỗi loạt 3 phát, khoảng cách giữa 2 loạt đạn là 150 giây.

theo đó sẽ là loạt 14 phát đạn cuối cùng, trong đó mỗi phát đạn không được cách nhau quá 50 giây. Sau 8 loạt, xạ thủ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thể thức loại dần sẽ được áp dụng sau mỗi 2 loạt bắn tiếp theo cho tới khi chỉ còn hai xạ thủ tranh HCV, tức loạt thứ 20.


Thành tích 6 lượt bắn vòng loại của Hoàng Xuân Vinh

Nếu sau loạt 20, hai xạ thủ có điểm số ngang bằng nhau, các loạt bắn loại trực tiếp sẽ được áp dụng để tìm ra người chiến thắng.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm