Hoàng Xuân Vinh thất bại, bắn súng Việt Nam không có HCV

26/09/2014 08:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích thi đấu không tốt của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay khiến bắn súng Việt Nam không thể có tấm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng 26/9.

Ở lượt bắn chậm, các đội đeo bám nhau quyết liệt. Có những thời điểm cả ba xạ thủ Việt Nam thi đấu không ổn định nhưng sau đó đã khắc phục được để rồi kết thúc phần thi với 867 điểm, dẫn đầu đồng đội. Đứng thứ hai là Singapore với 867 điểm và thứ 3 là Ấn độ 865 điểm.



Hà Minh Thành tiếc nuối trước thành tích thi đấu không tốt nội dung 25m súng ngắn ổ quay

Về cá nhân, Hoàng Xuân Vinh đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 294 điểm, trên VĐV Singh Gurpreet (Ấn Độ), thứ 3 là Jin Yondde (Trung Quốc) với  292 điểm.

Cả đội bắn súng vô cùng hồi hộp khi cơ hội giành HCV rất rõ ràng, sau HCB đáng tiếc của Nguyễn Hoàng Phương. HLV Nguyễn Thị Nhung chỉ đạo 3 học trò: “Các em không được nhìn bảng điểm của cá nhân lẫn của đối thủ. Hãy gạt hết tất cả mọi thứ ra khỏi đầu để giành cho sự tập trung cao nhất. Hãy một lần vượt giới hạn bản thân”.

Bắn nhanh không phải là sở trường của Xuân Vinh, bằng chứng là thất bại ở viên cuối cùng tại ASIAD  16 Quảng Châu 4 năm trước.

Chung cuộc, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp thứ 4 với 582 điểm sau Gia Bin (Singapore, 584 điểm), Yin Yongde (Trung Quốc (585 điểm) và chủ nhân tấm HCV  Engachev Ol (Qatar, 585 điểm).  Hà Minh Thành xếp thứ 6 còn Bùi Quang Nam xếp vị trí thứ  18.

Về đồng đội Việt Nam xếp thứ tư với 1734 điểm. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc chia nhau các vị trí nhất, nhì và ba.

Hữu Quý (Từ Incheon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm