Hoa khôi Lan Khuê chấm 'Hot girl' Việt đoạt giải thể hình quốc tế Muscle Contest

21/08/2017 08:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- My Thương, cô gái sở hữu trang facebook lên đến hơn 30 nghìn lượt theo dõi, đã giành hai giải thưởng quan trọng nhất của cuộc thi thể hình quốc tế lần đầu tiên đến Việt Nam, đó là người mẫu thể hình nữ và thể hình chuyên nghiệp nữ.

Với 30 năm uy tín, cuộc thi Muscle Contest quy tụ hơn 100 thí sinh từ nhiều tỉnh thành, CLB thể hình từ khắp nơi về SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM) tham dự. Nhiều gương mặt là những hot boy, hot girl trên mạng xã hội.

Họ sở hữu thân hình rắn chắc và quyết tâm chinh phục tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Ông Tamer El-Guindy - Chủ tịch Muscle Contest toàn cầu trong vai trò giám khảo cho biết: “Tôi thật bất ngờ trước những thí sinh Việt Nam. Các bạn sở hữu hình thể tốt, thể hiện hết sức tự tin trên sân khấu”.

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết Muscle Contest 2017. Ảnh: Lê Linh
Các thí sinh lọt vào vòng chung kết Muscle Contest 2017. Ảnh: Lê Linh

Bên cạnh ông Tamer El-Guindy, Hoa khôi Áo dài Lan Khuê cũng ngồi bàn giám khảo để chấm điểm các thí sinh. Sau 2 ngày so kè quyết liệt, cái tên “hot girl” My Thương trở thành số ít hiếm hoi những nhân vật giành trọn hai giải xuất sắc nhất trong phiên bản của Muscle Contest tại các quốc gia.

Sau hơn 5 năm miệt mài tập luyện, cô gái có chiều cao 1m67 quyết tâm theo đuổi bộ môn thể hình, bơi lội. Quán quân Muscle Contest cho biết: “Có những lúc tôi cảm thấy đau đớn nhưng không từ bỏ. Tôi tự sắp xếp các lịch tập để phù hợp với thể trạng của mình. Dần dần yêu thích việc tập luyện, cô thấy được bản thân đẹp hơn, khỏe hơn”.

“Người ta không có thiện cảm khi con gái nâng tạ, nhưng tôi mặc kệ người ta nói. Sao có thể chiều lòng được hết mọi người. Tôi có đam mê của riêng mình nên cứ làm thôi. Gia đình tôi cũng ủng hộ, chỉ khuyên đừng tập quá to vì nó không phù hợp với hình ảnh người Á Đông”, My Thương nói.

Ông Tamer và Lan Khuê trao giải cho Quán quân My Thương. Ảnh: Lê Linh
Ông Tamer và Lan Khuê trao giải cho Quán quân My Thương. Ảnh: Lê Linh

Bên cạnh My Thương, Muscle Contest Việt Nam mùa 1 do CMG.ASIA đăng cai cũng tìm ra được giải cao nhất của các hạng mục khác. Cụ thể, Giải chuyên nghiệp Nam trên 35 tuổi thuộc về VĐV Trần Nhã, Quán quân nội dung dưới 35 tuổi là VĐV Lê Văn Tiến. Quán quân bảng chuyên nghiệp trên 35 là VĐV Võ Thị Phương Hiệp. Giải Người mẫu thể hình nam thuộc về VĐV Nguyễn Thanh Tùng.

Giám khảo Hoa khôi Lan Khuê kỳ vọng đoàn thể thao Việt Nam sẽ có thành tích cao tại SEA Games 29. Ảnh: Lê Linh
Giám khảo Hoa khôi Lan Khuê kỳ vọng đoàn thể thao Việt Nam sẽ có thành tích cao tại SEA Games 29. Ảnh: Lê Linh

Điểm đặc biệt của giải năm nay, để tăng sức hút cho chương trình, BTC đã mời Hoa khôi Áo dài Lan Khuê cùng tham gia chấm và trao giải cho các nhà chiến thắng. Bản thân rất yêu thích thể thao và đang là đại sứ của UFC Gym Việt Nam, Lan Khuê cho biết cô luôn dành tình yêu cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 đang diễn ra trên đất Malaysia.

Lan Khuê nói: “Ngày còn nhỏ, tôi không ý thức được SEA Games là gì. Nó có quan trọng hay to tát ra sao. Thời điểm đó, tôi chỉ biết cứ đến SEA Games là mọi người trong gia đình từ ba mẹ, ông bà đến cả hàng xóm xung quanh đều rất tập trung vào tivi. Mọi người ăn uống ngồi nói đều xoay quanh câu chuyện về SEA Games, nhất là những trận bóng đá.

Họ đặt kì vọng rất nhiều vào chiếc HCV môn bóng đá. Ba của tôi cảm thấy căng thẳng. Cứ mỗi lần có pha bóng đẹp thì cả chung cư trở nên ồn ào. Con nít nên thích sự ồn ào. Khi có được thành tích cao mọi người lại tổ chức ăn mừng. Vậy nên cứ đến mùa SEA Games tôi lại thấy háo hức như mùa lễ hội, mùa Tết”.

  Hoa khôi Lan Khuê làm giám khảo cuộc thi thể hình quốc tế Muscle Contest

Hoa khôi Lan Khuê làm giám khảo cuộc thi thể hình quốc tế Muscle Contest

Để tăng sức hút cho cuộc thi thể hình danh tiếng quốc tế mang phiên bản Việt mùa đầu tiên, BTC đã mời siêu mẫu, Hoa khôi Áo dài 2014 Lan Khuê chấm điểm các thí sinh.

Ở mùa SEA Games năm nay, Lan Khuê và nhiều CĐV Việt Nam hy vọng các VĐV sẽ thi đấu hết mình vì niềm tự hào của đất nước: “Vì tinh thần tự tôn dân tộc nên mỗi lần thấy đoàn Việt Nam đoạt HCV, quốc kỳ và quốc ca Việt Nam kéo cao, cất vang thì lòng tôi cảm thấy tự hào, sung sướng. Tôi tin vào tấm HCV của bóng đá Việt Nam ở SEA Games lần này”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm