HLV Kim Huệ và học trò nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

12/04/2021 18:49 GMT+7 | Thể thao

Ngày 10/4/2021, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã ra quyết định kỷ luật HLV Phạm Thị Kim Huệ và các VĐV là Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Phương Anh.

Khai mạc giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021

Khai mạc giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021

Tối 10/4/2021, tại Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội, giải bóng chuyền VĐQG - Cúp Bamboo Airways năm 2021 đã chính thức khai mạc. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu bóng chuyền quốc gia hàng năm, nơi quy tụ các VĐV ưu tú nhằm tuyển chọn ĐTQG chuẩn bị và tham dự các giải đấu quốc tế, trong đó có SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Theo đó, HLV Phạm Thị Kim Huệ và các cầu thủ Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Phương Anh (thuộc đội bóng chuyền Vietinbank) bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do đã có những hành vi làm ảnh hưởng đến các hoạt động của bóng chuyền Việt Nam.

Trước đó, đầu tháng 3, đã có thông tin Kim Huệ sẽ gia nhập một CLB bóng chuyền nữ khác với vai trò HLV trưởng. Các VĐV Thu Hoài, Phương Anh vị trí chủ công và Ninh Anh vị trí libero cũng sẽ đầu quân cho CLB này.

Tuy nhiên, sau đó, Kim Huệ và các học trò thay đổi quyết định, không gia nhập CLB nói trên như cam kết. Phía CLB cho rằng Kim Huệ và các học trò làm ảnh hưởng đến quyền lợi và hình ảnh do 2 bên đã thỏa thuận các điều khoản. Tuy nhiên, Kim Huệ khẳng định trước truyền thông rằng mọi việc chỉ dừng lại ở thỏa thuận, chưa kí kết giấy tờ nên có quyết định thay đổi.

Hiện đội bóng chuyền Vietinbank chuẩn bị thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2021 và Kim Huệ vẫn là HLV trưởng của đội này. Đội bóng chuyền nữ Vietinbank xếp hạng 4 tại mùa giải 2020. Năm nay, đội gặp biến động về nhân sự do nhiều cầu thủ ra đi và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng chia tay để gia nhập Than Quảng Ninh. Do vậy, đội bóng này chỉ đặt mục tiêu phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm