Hé lộ lý do khiến U23 Malaysia mất vé dự VCK U23 châu Á 2020

27/03/2019 21:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như 2 năm về trước, U23 Pakistan đã xin rút lui và không tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Điều này đã khiến U23 Malaysia mất vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 theo cách đầy cay đắng.

Những trận đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á 2020 đã kết thúc. Ngoại trừ U23 Thái Lan góp mặt tại VCK U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà thì 15 đội tuyển còn lại cũng đã được xác định. Trong đó có 4 đội tuyển đứng nhì bảng được xác định sau loạt trận ngày 26/3 là U23 Australia, U23 Iran, U23 Syria và U23 Saudi Arabia.

Trong số các đội tuyển nhì bảng nhưng không được đi tiếp thì U23 Malaysia có lẽ là trường hợp đen đủi nhất. Thầy trò HLV Ong Kim Swe có cùng 7 điểm với những đội tuyển kể trên và kém vị trí đi tiếp của U23 Iran, U23 Syria và U23 Saudi Arabia chỉ +1 trong hiệu số bàn thắng bại.

Nghĩa là nếu có thêm 1 bàn thắng nữa để có hiệu số +2 , thì U23 Malaysia mới là đội tuyển góp mặt tại VCK U23 châu Á 2020 bởi họ ghi nhiều bàn hơn. Theo điều lệ của AFC, nếu 2 đội cùng điểm và cùng hiệu số, thì sẽ ưu tiên đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Chú thích ảnh

U23 Malaysia lẽ ra đã có được điều mình cần nếu U23 Lào không lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U23 Philippines (ở cùng bảng J) theo kịch bản điên rồ. Kết quả này giúp U23 Lào vươn lên thứ 3, đẩy U23 Philippines xuống cuối bảng.

Trong khi đó U23 Malaysia cũng phải tự trách mình khi đã đánh mất quyền tự quyết. Trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước U23 Trung Quốc đã khiến U23 Malaysia đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai bảng J.

Chú thích ảnh

Sau khi U23 Pakistan rút lui thì bảng F chỉ còn 3 đội. Để đảm sự công bằng của cả 11 bảng đấu, AFC sẽ chỉ căn cứ vào kết quả thi đấu của đội đứng thứ 2 với đội đứng thứ nhất và thứ 3 trong bảng đấu, không tính kết quả đối đầu với đội xếp thứ 4.

Như vậy, U23 Malaysia không được phép lấy kết quả từ trận thắng 3-0 trước U23 Philippines. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Ong Kim Swe chỉ có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng +1 sau 3 lượt trận.

Nếu U23 Pakistan tham dự vòng loại thì cả 3 trận đấu của U23 Malaysia đều được tính điểm. Khi đó, thầy trò HLV Ong Kim Swe sẽ có 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng là +4 và chính thức giành vé tới VCK U23 châu Á 2020 với tư cách là 1 trong 4 đội tuyển xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Chú thích ảnh

VIDEO: Bàn thắng và highlights U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Thành Đạt
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm